Một số nước sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Đặng Chung |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 5.5, ông Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế - thông tin, hiện có một số nước đã đồng ý chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Theo ông Trần Văn Thuấn, hiện Bộ Y tế đang nỗ lực bằng nhiều cách khác nhau để tiếp cận, mua vaccine, kể cả qua các kênh trực tiếp và gián tiếp.

Về việc nhập khẩu vaccine, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, trong năm 2021, đầu năm 2022, Việt Nam dự kiến có một số nguồn như: 38,9 triệu liều Astra Zeneca do chương trình Covax hỗ trợ, về cơ bản đủ tiêm cho 9,4 triệu người (4 lượt tiêm).

Ngoài ra còn có thêm 30 triệu liều vaccine Astra Zeneca do VNVC đặt mua. Hiện Bộ Y tế cũng đang đàm phán với Pfizer và cố gắng trong năm nay và năm tới có thể có thêm 31 triệu liều vaccien Founder của Mỹ.

Một số nước, tổ chức cũng xác nhận sẽ viện trợ Việt Nam khoảng 2 triệu liều.

ông Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về tình hình sản xuất vaccine. Ảnh: Xuân Trường

Ông Thuấn thông báo, hiện nay một số nước trên thế giới đã xác nhận sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam, đơn cử Nhật Bản.

"Sắp tới tôi sẽ sang Nhật Bản để đàm phán và Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường sẽ đi Nga đàm phán mua vaccine", ông Thuấn nói.

Cũng theo ông Thuấn, trong tháng 5.2021, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đối tác đồng ý chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mới nhất cho Việt Nam, là công nghệ mRNA. Trong tháng 5 này, Bộ Y tế sẽ bàn cụ thể hơn với WHO và các đối tác về việc chuyển giao này.

Về tình hình sản xuất vaccine trong nước, đại diện Bộ Y tế cho biết, hiện hai đơn vị đang tiến hành thử nghiệm. Trong đó Vaccine Nano Covax sắp thử nghiệm giai đoạn 3. Nếu không may dịch bệnh bùng phát ở Việt Nam, Bộ Y tế sẽ xem xét phê duyệt vaccine Nano Covax khi đã thử nghiệm thành công được một nửa ở giai đoạn thứ 3.

Sẽ xem xét, nghiên cứu kỹ việc áp dụng “hộ chiếu vaccine”

Liên quan tới vấn đề về “hộ chiếu vaccine”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Bộ vẫn đang cùng các bộ ngành nghiên cứu thêm và sẽ quyết định thời điểm phù hợp để áp dụng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Thủ tướng đã có chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét các biện pháp phòng chống dịch phù hợp khi triển khai hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, hộ chiếu vaccine vẫn là vấn đề đang được nhiều nước nghiên cứu, thảo luận.

Nhiều ý kiến cho rằng hộ chiếu vaccine có thể được sử dụng chỉ khi miễn dịch chủ động trong cộng đồng đạt được nhờ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng về hiệu quả phòng ngừa của vaccine đối với các biến chủng của SARS-CoV-2.

Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Chính phủ xem xét quyết định thời điểm phù hợp với quan điểm an toàn cho người dân được đặt lên hàng đầu, bởi vì các loại vaccine không có loại nào đạt hiệu quả 100% cả.

“Hộ chiếu vaccine chỉ có hiệu quả khi trong nước đạt được miễn dịch cộng đồng, nghĩa là 70% dân số được tiêm chủng. Do đó khi áp dụng hộ chiếu vaccine, chúng ta phải lưu ý, xem xét và có những thông tin hết sức đầy đủ để áp dụng, triển khai đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh việc tiêm chủng vaccine, chúng ta cần thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, thực hiện tốt những biện pháp này là chúng ta đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh” - ông Thuấn nhấn mạnh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giãn, hoãn khoảng 115.000 tỉ đồng tiền nộp thuế, tiền thuê đất 2021

Vương Chung Thắng |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: chúng ta có Nghị định 52 gia hạn tiền nộp thuế và theo tính toán của Bộ Tài chính, khi thực hiện Nghị định này, giãn, hoãn khoảng 115.000 tỷ.

Không cấm chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam nhưng phải đúng người

Trần Vương - Đặng Chung |

Trả lời báo chí về chủ trương cho phép các chuyên gia nước ngoài tiếp tục vào Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định “không cấm chuyên gia”, song ông lưu ý phải đúng người và thực sự hiệu quả về công việc và công tác phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, không để vaccine ngừa COVID-19 quá hạn

Đặng Chung - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, đại dịch COVID-19 vẫn là mối đe dọa lớn, nên nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị hiện nay là thực hiện công tác phòng, chống dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của nhân dân. Trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vaccine và tiêm hết số vaccine hiện có.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Giãn, hoãn khoảng 115.000 tỉ đồng tiền nộp thuế, tiền thuê đất 2021

Vương Chung Thắng |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: chúng ta có Nghị định 52 gia hạn tiền nộp thuế và theo tính toán của Bộ Tài chính, khi thực hiện Nghị định này, giãn, hoãn khoảng 115.000 tỷ.

Không cấm chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam nhưng phải đúng người

Trần Vương - Đặng Chung |

Trả lời báo chí về chủ trương cho phép các chuyên gia nước ngoài tiếp tục vào Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định “không cấm chuyên gia”, song ông lưu ý phải đúng người và thực sự hiệu quả về công việc và công tác phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, không để vaccine ngừa COVID-19 quá hạn

Đặng Chung - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, đại dịch COVID-19 vẫn là mối đe dọa lớn, nên nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị hiện nay là thực hiện công tác phòng, chống dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của nhân dân. Trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vaccine và tiêm hết số vaccine hiện có.