Một số người lao động tham gia phòng, chống COVID-19 chưa nhận được chế độ

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Việc chi trả chế độ cho cán bộ, tình nguyện viên phòng, chống dịch COVID-19 và chế độ hỗ trợ đối với đối tượng F1, F0 tại tỉnh Quảng Trị còn chưa kịp thời.

Tại hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh Quảng Trị diễn ra vào đầu tháng 11.2021, đã đề cập đến việc chi trả chế độ cho cán bộ, tình nguyện viên phòng, chống dịch và chế độ hỗ trợ đối với đối tượng F1, F0 còn chưa kịp thời.

Trả lời về những thông tin nói trên, ngày 12.11, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm này, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị đã cấp hơn 19 tỉ đồng cho Sở Y tế để đáp ứng chi thực hiện nhiệm vụ, chế độ phòng chống COVID-19 cho nhân viên ngành y tế.

Hiện số tiền trên đã được Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phân bổ cho 15 đơn vị để chi trả các chế độ đặc thù cho cán bộ y tế như: Cán bộ y tế làm nhiệm vụ truy vết, xét nghiệm COVID-19, giám sát theo dõi y tế tại nhà…

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẳng định, các chế độ nói trên đã được chi trả khá kịp thời.

Riêng chế độ tiền ăn và hỗ trợ cho các F0, F1 đang điều trị tại các cơ sở y tế theo Nghị quyết 68 thì có một số khó khăn. Theo quy định, để được chi trả các chế độ trên, thì cần đảm bảo hồ sơ, trong đó có giấy ra viện của bệnh nhân.

Tuy nhiên, cơ sở điều trị như Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị và Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh đang tập trung điều trị các ca mắc COVID-19 nên không có nguồn thu, đã vậy còn phải bỏ kinh phí để lo tiền ăn cho các đối tượng trong quá trình điều trị nên gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Sở Y tế đã có đề xuất, hiện Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cũng đang trình lên cấp trên để tháo gỡ.

Cũng theo ông Hùng, qua phản ánh, một số cán bộ y tế trực tại các chốt phong tỏa trên địa bàn dân cư hoặc tham gia Tổ kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh chưa nhận được chế độ hỗ trợ.

Riêng đối tượng cán bộ làm nhiệm vụ ở Tổ kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch thì do Công an tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm chứ không phải Sở Y tế.

“Với vai trò là Phó Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh, tôi sẽ đề nghị các đơn vị rà soát, báo cáo các trường hợp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chưa nhận được chế độ để tham mưu giải quyết cho hợp tình, hợp lý” – ông Đỗ Văn Hùng, nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng y tế Quảng Bình có được nhận chế độ chống dịch COVID-19?

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Báo Lao Động nhận được phản ánh của cán bộ, y bác sỹ, nhân viên, người lao động ngành y tế Quảng Bình về việc chậm chi trả phụ cấp chống dịch COVID-19 đối với những người trực tiếp tham gia chống dịch thời gian qua.

Chế độ ăn cho người mắc COVID-19 tại nhà và khu cách ly

Minh An (Theo Cục An toàn thực phẩm) |

Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) phối hợp với Viện Dinh dưỡng thực hiện nội dung khuyến cáo dinh dưỡng tại nhà và khu cách ly cho người mắc COVID-19.

Nên nhận hỗ trợ do COVID-19 hay hưởng chế độ thai sản?

nam dương |

Vợ tôi đang có thai và muốn hưởng chế độ do ảnh hưởng hưởng COVID-19. Nhưng kế toán cho biết, nếu vợ tôi hưởng chế độ do ảnh hưởng của COVID-19 thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản. Như vậy có đúng không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lực lượng y tế Quảng Bình có được nhận chế độ chống dịch COVID-19?

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Báo Lao Động nhận được phản ánh của cán bộ, y bác sỹ, nhân viên, người lao động ngành y tế Quảng Bình về việc chậm chi trả phụ cấp chống dịch COVID-19 đối với những người trực tiếp tham gia chống dịch thời gian qua.

Chế độ ăn cho người mắc COVID-19 tại nhà và khu cách ly

Minh An (Theo Cục An toàn thực phẩm) |

Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) phối hợp với Viện Dinh dưỡng thực hiện nội dung khuyến cáo dinh dưỡng tại nhà và khu cách ly cho người mắc COVID-19.

Nên nhận hỗ trợ do COVID-19 hay hưởng chế độ thai sản?

nam dương |

Vợ tôi đang có thai và muốn hưởng chế độ do ảnh hưởng hưởng COVID-19. Nhưng kế toán cho biết, nếu vợ tôi hưởng chế độ do ảnh hưởng của COVID-19 thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản. Như vậy có đúng không?