Một số điểm du lịch ở Đắk Lắk có lượng khách vẫn chưa đạt như kỳ vọng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong 2 ngày nghỉ lễ đã qua, một số khu du lịch nổi tiếng ở tỉnh này vẫn chưa đạt lượng khách như kỳ vọng.

Ngày 1.5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, toàn tỉnh dự kiến đón khoảng 60.000 lượt khách. Trong đó khách ngoại tỉnh chiếm hơn 30%, tổng doanh thu của ngành ước đạt trên 18 tỉ đồng.

Khách du lịch đặt chân đến Đắk Lắk. Ảnh: B.T
Khách du lịch đặt chân đến Đắk Lắk. Ảnh: B.T

Đại diện Trung tâm du lịch Buôn Đôn cho hay, những ngày qua trên địa bàn không mưa nhiều nên hoạt động tiếp đón khách du lịch diễn ra khá thuận lợi. Trong 2 ngày 30.4 và 1.5, đơn vị đã đón khoảng hơn 4.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng chơi đùa cùng voi và thưởng thức các món ăn đặc sản ở địa phương. Theo đánh giá, lượng khách du lịch đến đây không tăng nhiều so với thời điểm này năm 2021.

Còn theo một lãnh đạo quản lý Khu du lịch Troh Bư: "Trong 2 ngày 30.4 và 1.5, đơn vị đón khoảng 1.000 lượt khách. Số lượng khách ngoại tỉnh chiếm phần lớn trong số đó. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 suốt hơn 2 năm qua nên ngành du lịch của cả tỉnh bị ảnh hưởng, lượng khách đổ về không đông như kỳ vọng. Tuy nhiên, lượng khách đến khu du lịch đợt nghỉ lễ này vẫn sẽ tăng từ 30 đến 50% so với thời điểm năm 2021".

Doanh thu ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk dự kiến sẽ khả quan trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: B.T
Doanh thu ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk dự kiến sẽ khả quan trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: B.T

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách dịp lễ 30.4 và 1.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh du lịch yêu cầu niêm yết công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ tại đơn vị và bán đúng giá, không để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh du lịch phải có sự chủ động rà soát các điều kiện liên quan đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, ứng xử chuẩn mực với khách bị F0.

Các địa phương có các điểm du lịch tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên sông hồ, thác nước phải thường xuyên rà soát tất cả chương trình du lịch đã có, kiểm tra chất lượng và sửa chữa, nâng cấp các phương tiện phục vụ du lịch.

Đặc biệt chủ các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn trực 24/24h, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách, nhất là trẻ em khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.

Đại diện Phòng quản lý du lịch (Sở VHTT&DL) Đắk Lắk thông tin, nhiều khách sạn từ 1 đến 5 sao, đạt số lượng phòng đặt từ 85 - 100% công suất phòng; khách sạn chưa xếp hạng và nhà nghỉ, khách đặt phòng cũng trên 70% công suất phòng. Số lượng khách đăng ký đặt phòng vẫn tăng, đến từ các tỉnh thành trong cả nước, nhiều nhất là TP.HCM, Hà Nội, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước….

Theo thống kê trong quý 1 năm nay, địa phương đã tiếp đón gần 240.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Điều động cán bộ để giải quyết nạn phân lô, xây nhà trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND TP.Buôn Ma Thuột vừa điều động, giới thiệu 2 cán bộ về công tác tại UBND phường Thành Nhất là để giải quyết nạn phân lô, xây nhà trái phép đang diễn biến phức tạp tại địa phương này trong suốt nhiều năm nay.

Đắk Lắk: Giới thiệu nhân sự về làm Chủ tịch phường vừa xảy ra nhiều vi phạm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi 2 lãnh đạo UBND phường Thành Nhất bị cách chức do để xảy ra tình trạng phân lô, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong một thời gian dài, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã giới thiệu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự để bầu làm Chủ tịch phường này nhằm kiện toàn tổ chức, bộ máy chính quyền và phần nào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Đã bắt được kẻ kê gạch, tháo trộm 4 bánh xe ôtô đậu trước nhà ở Đắk Lắk

BẢO LÂM |

Đắk Lắk - Ngày 27.4, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã bắt được đối tượng liều lĩnh tháo trộm 4 bánh xe ôtô Mazda 3 của một người dân sau 7 ngày gây án.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Đắk Lắk: Điều động cán bộ để giải quyết nạn phân lô, xây nhà trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND TP.Buôn Ma Thuột vừa điều động, giới thiệu 2 cán bộ về công tác tại UBND phường Thành Nhất là để giải quyết nạn phân lô, xây nhà trái phép đang diễn biến phức tạp tại địa phương này trong suốt nhiều năm nay.

Đắk Lắk: Giới thiệu nhân sự về làm Chủ tịch phường vừa xảy ra nhiều vi phạm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi 2 lãnh đạo UBND phường Thành Nhất bị cách chức do để xảy ra tình trạng phân lô, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong một thời gian dài, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã giới thiệu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự để bầu làm Chủ tịch phường này nhằm kiện toàn tổ chức, bộ máy chính quyền và phần nào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Đã bắt được kẻ kê gạch, tháo trộm 4 bánh xe ôtô đậu trước nhà ở Đắk Lắk

BẢO LÂM |

Đắk Lắk - Ngày 27.4, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã bắt được đối tượng liều lĩnh tháo trộm 4 bánh xe ôtô Mazda 3 của một người dân sau 7 ngày gây án.