Một sản phụ ở Quảng Ngãi tử vong sau khi sử dụng thuốc gây tê tủy sống

Thanh Chung |

Sau khi gây tê tủy sống bằng thuốc Bupivacain thì bệnh nhân ở Quảng Ngãi xuất hiện đau tê vùng mông, co giật hai chân, tiếp tục gây mê toàn thân để mổ thai nhi, sản phụ chuyển biến xấu và tử vong.

Trưa 14.10, ông Nguyễn Xuân Mến -Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh này báo cáo khẩn cấp thông tin liên quan đến trường hợp sản phụ tử vong.

Thông tin ban đầu, sản phụ tử vong là chị Phan Thị Kỳ D. (25 tuổi, ngụ xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Lúc 7h50 ngày 13.10, chị D. nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng (TP.Quảng Ngãi) với lý do đau bụng. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị D. mang thai lần thứ hai, 39 tuần ngôi đầu tiền chuyển dạ/vết mổ cũ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, thể trạng trung bình; mạch 70 lần/phút, huyến áp 110/70 mmHg.

Sau khi nhập viện, phòng mổ tiếp nhận bệnh nhân và tiến hành gây tê tuỷ sống bằng thuốc Bupivacain WPW Spinal 0,5 % Heavy.

Khoảng 5 phút sau, bệnh nhân xuất hiện đau tê vùng mông rồi co giật hai chân. Bệnh nhân tiếp tục được chuyển gây mê toàn thân, mổ lấy bé gái (nặng 3 kg) ra ngoài.

Tiếp đến, các bác sĩ khâu vết mổ và chuyển sang hồi sức tích cực, chống co giật. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không cải thiện nên được hội chẩn và chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi hồi sức tại khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Khoảng 2 tiếng sau, bệnh nhân được chuyển đi TP.Đà Nẵng nhưng tình trạng yếu dần và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam hồi sức, sau đó tử vong.

Bệnh nhân được chẩn đoán chuyển viện do ngộ độc thuốc tê/mổ lấy thai.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Gây tê khi sinh con có thể gây ra những tai biến nguy hiểm đến mức nào?

An An (Theo National Library of Medicine, Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kì) |

Xu hướng gây tê trong sinh mổ ngày càng phổ biến và các biến chứng nghiêm trọng khá hiếm gặp. Tuy nhiên, sản phụ và gia đình nên nắm rõ những biến chứng này để cân nhắc phương án sinh con phù hợp thể trạng cơ thể bản thân. 

Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra vụ sản phụ tử vong nghi do thuốc gây tê

THUỲ TRANG |

Chiều 22.11, Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang vào cuộc làm rõ vụ tai biến sản khoa khiến 2 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch sau khi sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống.

Tai biến sản khoa tại Đà Nẵng: Chưa đủ cơ sở ngưng thuốc gây tê tuỷ sống

THUỲ TRANG |

Do chưa có kết luận rõ ràng và hiện nay, thuốc gây tê tuỷ sống nghi gây tai biến sản khoa tại Đà Nẵng vẫn đang được các cơ sở y tế phía Nam sử dụng nên Bộ Y tế cho biết chưa có đủ cơ sở để đưa ra khuyến cáo cho cả nước. Âu lo vẫn còn thường trực trong dân và cả giới chuyên môn, người quản lý ngành Y...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gây tê khi sinh con có thể gây ra những tai biến nguy hiểm đến mức nào?

An An (Theo National Library of Medicine, Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kì) |

Xu hướng gây tê trong sinh mổ ngày càng phổ biến và các biến chứng nghiêm trọng khá hiếm gặp. Tuy nhiên, sản phụ và gia đình nên nắm rõ những biến chứng này để cân nhắc phương án sinh con phù hợp thể trạng cơ thể bản thân. 

Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra vụ sản phụ tử vong nghi do thuốc gây tê

THUỲ TRANG |

Chiều 22.11, Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang vào cuộc làm rõ vụ tai biến sản khoa khiến 2 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch sau khi sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống.

Tai biến sản khoa tại Đà Nẵng: Chưa đủ cơ sở ngưng thuốc gây tê tuỷ sống

THUỲ TRANG |

Do chưa có kết luận rõ ràng và hiện nay, thuốc gây tê tuỷ sống nghi gây tai biến sản khoa tại Đà Nẵng vẫn đang được các cơ sở y tế phía Nam sử dụng nên Bộ Y tế cho biết chưa có đủ cơ sở để đưa ra khuyến cáo cho cả nước. Âu lo vẫn còn thường trực trong dân và cả giới chuyên môn, người quản lý ngành Y...