Một phòng khám ở Đồng Nai chẩn đoán nam công nhân bị viêm... âm đạo

MINH CHÂU |

Một phòng khám tại Đồng Nai cấp giấy nghỉ cho một nam công nhân, nhưng lại chẩn đoán bệnh "viêm âm đạo"

Ngày 29.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết - đã giao phòng Nghiệp vụ 1 yêu cầu Phòng khám đa khoa Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) giải trình về vụ việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho một công nhân là nam giới – được chẩn đoán bị viêm âm đạo cấp và viêm âm hộ cấp.

Thông tin ban đầu, anh Y.S.N – là công nhân (34 tuổi) làm việc tại một công ty ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai – nộp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội lên công ty. Tuy nhiên, sau đó công ty phát hiện giấy chứng nhận có “vấn đề” khi công nhân là nam giới nhưng được chẩn đoán bệnh viêm âm đạo cấp (N76.0) – viêm âm hộ cấp (N76.2), kèm theo 2 ngày nghỉ từ ngày 23.10 đến 24.10.

Cùng ngày, bà Phạm Nguyễn Xuân Giang – Phòng khám đa khoa Long Bình Tân, cho biết mình là người quản lý giấy nghỉ - thừa nhận để xảy ra sai sót, nguyên nhân do nhân viên nhầm lẫn trong quá trình nhập dữ liệu thông tin, thiếu “3 đối chiếu 5 kiểm tra”…

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Tạm đình chỉ kíp trực phòng khám đa khoa không cấp cứu người bị tai nạn

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng khám đa khoa Trần Đức Minh đã họp và quyết định tạm đình chỉ ê kíp trực không cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn giao thông nằm bất động sát bên phòng khám.

Xác minh vụ thai phụ mang thai 15 tuần tử vong ở phòng khám tư

Lệ Hà |

Ông Đinh Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu xác minh và báo cáo thông tin trường hợp thai phụ tử vong tại phòng khám sản phụ khoa tư.

Các công nhân tới phòng khám bác sĩ mắc COVID-19 ở Đồng Nai đã được cách ly

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.8, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Phạm Văn Cường, Phó trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai xác nhận, đã có văn bản xác định một số trường hợp công nhân có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19 số 669 – là bác sĩ đang công tác tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tạm đình chỉ kíp trực phòng khám đa khoa không cấp cứu người bị tai nạn

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng khám đa khoa Trần Đức Minh đã họp và quyết định tạm đình chỉ ê kíp trực không cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn giao thông nằm bất động sát bên phòng khám.

Xác minh vụ thai phụ mang thai 15 tuần tử vong ở phòng khám tư

Lệ Hà |

Ông Đinh Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu xác minh và báo cáo thông tin trường hợp thai phụ tử vong tại phòng khám sản phụ khoa tư.

Các công nhân tới phòng khám bác sĩ mắc COVID-19 ở Đồng Nai đã được cách ly

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.8, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Phạm Văn Cường, Phó trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai xác nhận, đã có văn bản xác định một số trường hợp công nhân có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19 số 669 – là bác sĩ đang công tác tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.