Một ổ dịch ở bến cá biên giới có trên 50 người mắc COVID-19

Lục Tùng |

Với việc phát hiện thêm 14 trường hợp, đã nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở bến cá biên giới tỉnh An Giang lên trên 50.

Chiều 7.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, vừa phát hiện thêm 14 ca mắc COVID-19 liên quan đến bến cá biên giới. Như vậy, tính từ ngày đầu phát hiện đến nay, ổ dịch này đã có trên 50 người mắc COVID-19.

Cụ thể, sau khi điều khiển xe ôtô chở cá từ tỉnh Trà Vinh về bến cá Dương Lan, thị trấn Long Bình (An Phú), giáp biên với Vương quốc Campuchia, ông N.V.C (ngụ xã Hiệp Xương, Phú Tân, An Giang) quay xe về.

Sau khi phát hiện mắc COVID-19, tài xế N.V.C được đưa đến Trung tâm Y tế huyện An Phú, điều trị. Ảnh: PT
Sau khi phát hiện mắc COVID-19, tài xế N.V.C được đưa đến Trung tâm Y tế huyện An Phú, điều trị. Ảnh: PT

Khoảng 13h45 ngày 5.8.2021, khi đến chốt kiểm dịch COVID-19 tại cầu Cồn Tiên (giáp ranh huyện An Phú, TP.Châu Đốc), ông N.V.C được test nhanh kháng nguyên, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức ông N.V.C được chuyển đến khu cách ly điều trị bệnh nền Trung y tế huyện An Phú.

Sau đó, các lực lượng truy vết tiếp tục phát hiện thêm 36 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến bến cá mà ông N.V.C từng đến giao hàng, gồm: 31 trường hợp là công nhân khuân vác cá tại bến Dương Lan; 2 trường hợp là người nhà của công nhân làm việc tại bến Dương Lan (ngụ tại Ấp An Hòa, xã Khánh An) và 3 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm mở rộng quanh khu vực bến Dương Lan.

Được biết, hiện huyện An Phú là điểm nóng COVID-19 của tỉnh An Giang. Đến nay, đã phát hiện 135 trường hợp mắc COVID-19 và đã có trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong vì bệnh nền.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 hôm nay giảm gần 1.000 ca so với hôm qua

Thùy Linh |

Tối 7.8, Bộ Y tế cho biết từ 6h đến 18h30 hôm nay, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.540 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca trong ngày lên 7.334 ca. Hôm nay có 4.305 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cuộc chạy đua cứu sản phụ mắc COVID-19 mang thai 31 tuần

Thanh Chân |

Sản phụ mắc COVID-19 đang mang thai 31 tuần đã được ekip bác sĩ hội chẩn để mổ cứu thai và can thiệp ECMO điều trị nhiễm COVID-19. Sau 1 tuần điều trị, hiện sức khoẻ bệnh nhân tiến triển tốt và đã cai ECMO thành công.

Hà Nội thêm 46 ca mắc COVID-19, riêng ổ dịch mới ở Hà Đông xác định 24 ca

Thùy Linh |

Tối 6.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội đã ghi nhận 46 ca mắc mới trong đó có 39 ca được xác định tại cộng đồng và 7 ca tại khu cách ly, nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên 107 trường hợp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Số ca mắc COVID-19 hôm nay giảm gần 1.000 ca so với hôm qua

Thùy Linh |

Tối 7.8, Bộ Y tế cho biết từ 6h đến 18h30 hôm nay, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.540 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca trong ngày lên 7.334 ca. Hôm nay có 4.305 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cuộc chạy đua cứu sản phụ mắc COVID-19 mang thai 31 tuần

Thanh Chân |

Sản phụ mắc COVID-19 đang mang thai 31 tuần đã được ekip bác sĩ hội chẩn để mổ cứu thai và can thiệp ECMO điều trị nhiễm COVID-19. Sau 1 tuần điều trị, hiện sức khoẻ bệnh nhân tiến triển tốt và đã cai ECMO thành công.

Hà Nội thêm 46 ca mắc COVID-19, riêng ổ dịch mới ở Hà Đông xác định 24 ca

Thùy Linh |

Tối 6.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội đã ghi nhận 46 ca mắc mới trong đó có 39 ca được xác định tại cộng đồng và 7 ca tại khu cách ly, nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên 107 trường hợp.