Môt nhà máy có 50 ca mắc COVID-19, Bạc Liêu siết phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 20.10, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 liên quan đến Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu siết chặt công tác phòng chống dịch.

Tại cuộc họp khẩn cấp ngày 20.10, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu ra quyết định thực hiện cấp độ dịch ngay trong ngày.

Ông Lữ Văn Hùng đề nghị: “Các địa phương làm ngay việc kiểm tra tất cả các công ty, xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn… Nơi nào đảm bảo phòng, chống dịch tốt thì cho hoạt động, nếu không thì dừng ngay”.

Tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu các địa phương bên cạnh việc truy vết cần tuyên truyền, vận động công nhân không nên tiếp xúc những người đi từ TP.HCM và các tỉnh khác về khi họ cách ly tại nhà, kể cả người thân.

Ngành y tế phải chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết, công an, quân sự hỗ trợ địa phương trong truy vết, ngay cả ban đêm; các địa phương chuẩn bị các khu cách ly, có quyền phong tỏa, cách ly ngay khi xuất hiện dịch”.

Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết, ổ dịch hết sức phức tạp vì Công ty Tấn Khởi có 730 người. Công ty không tổ chức "3 tại chỗ", công nhân đi làm về hàng ngày, chủ yếu ở thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải. Xung quanh Công ty Tấn Khởi có 3 công ty thủy sản khác cũng khá đông công nhân lao động, qua test sàng lọc, công nhân của 3 công ty thủy sản này âm tính.

Sở Y tế đánh giá thị xã Giá Rai có phường 1, xã Phong Tân, xã Phong Thạnh Đông số lượng F0, F1 đông, cấp độ dịch đang cấp 1 nay đã lên cấp 4, vì số ca xuất hiện cộng đồng tăng đột biến, tỉ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 chưa đạt.

Ổ dịch tại Công ty Thủy sản Tấn Khởi được phát hiện từ một công nhân thủy sản vào bệnh viện khám bệnh. Sau khi phát hiện người này nhiễm SARS-CoV-2, cơ quan chức năng lấy mẫu tất cả công nhân của doanh nghiệp để xét nghiệm, phát hiện thêm 49 ca F0.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc gần với các F0 tại công ty thủy sản này.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện Nghị quyết 128, Bạc Liêu tiếp tục duy trì các chốt liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Mặc dù số ca bệnh trong cộng đồng rất thấp, từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 864 ca, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh này cũng đề nghị duy trì tất cả các chốt kiểm soát liên tỉnh, kiểm tra tất cả mọi người ra/vào tỉnh.

Tỉnh chưa triển khai Nghị quyết 128, dân muốn ra vào Bạc Liêu tiếp tục chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chưa ban hành phương án phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chính điều này khiến cho nhiều người chưa dám đi/về tỉnh Bạc Liêu.

Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động các dự án sau dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động thu hút đầu tư, nới lỏng quy định nhằm triển khai thu hút đầu tư các dự án lớn của tỉnh.

Bạc Liêu vẫn chưa cho phép vận chuyển hành khách liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu cho biết, cho đến nay tỉnh này vẫn chưa được phép vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Hiện tại, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho phép vận chuyển hành khách nội tỉnh.

Dự án Nhà máy điện khí LNG tỉ đô tại Bạc Liêu đang tăng tốc

NHẬT HỒ |

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu 3.200 MW đang được tăng tốc các bước chuẩn bị đầu tư để bước sang giai đoạn đầu tư. Đây là dự án có vốn thu hút đầu tư lớn nhất miền Tây.

Bạc Liêu: Đầu tháng 11 học sinh các cấp sẽ trở lại trường học

NHẬT HỒ |

Dự kiến đến đầu tháng 11, học sinh tỉnh Bạc Liêu trở lại trường học.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện Nghị quyết 128, Bạc Liêu tiếp tục duy trì các chốt liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Mặc dù số ca bệnh trong cộng đồng rất thấp, từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 864 ca, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh này cũng đề nghị duy trì tất cả các chốt kiểm soát liên tỉnh, kiểm tra tất cả mọi người ra/vào tỉnh.

Tỉnh chưa triển khai Nghị quyết 128, dân muốn ra vào Bạc Liêu tiếp tục chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chưa ban hành phương án phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chính điều này khiến cho nhiều người chưa dám đi/về tỉnh Bạc Liêu.

Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động các dự án sau dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động thu hút đầu tư, nới lỏng quy định nhằm triển khai thu hút đầu tư các dự án lớn của tỉnh.

Bạc Liêu vẫn chưa cho phép vận chuyển hành khách liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu cho biết, cho đến nay tỉnh này vẫn chưa được phép vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Hiện tại, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho phép vận chuyển hành khách nội tỉnh.

Dự án Nhà máy điện khí LNG tỉ đô tại Bạc Liêu đang tăng tốc

NHẬT HỒ |

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu 3.200 MW đang được tăng tốc các bước chuẩn bị đầu tư để bước sang giai đoạn đầu tư. Đây là dự án có vốn thu hút đầu tư lớn nhất miền Tây.

Bạc Liêu: Đầu tháng 11 học sinh các cấp sẽ trở lại trường học

NHẬT HỒ |

Dự kiến đến đầu tháng 11, học sinh tỉnh Bạc Liêu trở lại trường học.