Một nhà hàng bị phạt 25 triệu đồng, đình chỉ chế biến thịt heo

H.V |

Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt Cty TNHH MTV Ẩm thực Trần - nhà hàng Trần số tiền 25 triệu đồng và đình chỉ việc chế biến thịt heo luộc đối với cơ sở này trong 2 tháng vì đã gây ra vụ ngộ độc thực phẩm vào ngày 10.8

Ngày 28.8, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính cùng các hình thức bổ sung đối với Cty TNHH MTV Ẩm thực Trần - nhà hàng Trần vì liên quan đến vụ việc 9 du khách nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn uống tại cơ sở ẩm thực Trần (Lô 1-2, khu 1, đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) vào ngày 10.8.

Cụ thể, kết quả kiểm tra của Ban quan lý an toàn thực phẩm cho thấy, Cty TNHH MTV Ẩm thực Trần - nhà hàng Trần vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm.

Ban quản lý tiến hành xử phạt cơ sở ẩm thực Trần 8 triệu đồng vì không thực hiện việc lưu mẫu thức ăn cho bữa ăn trên 30 người theo quy định Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4.9.2018 của Chính phủ.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra, xét nghiệm các mẫu thực phẩm cho thấy, mẫu thịt heo của cơ sở này bị nhiễm khuẩn E.coli là loại vi khuẩn gây tiêu chảy, đau bụng, thậm chí nhiễm trùng đường ruột. Với hành vi này, cơ sở ẩm thực Trần bị phạt 17 triệu đồng theo quy định tại Điều 15, Nghị định 115. Đồng thời, cơ sở này bị đình chỉ việc chế biến thịt heo luộc trong vòng 2 tháng đối với cơ sở này.

Tổng mức phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm là 25 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 10.8, đoàn khách Hà Nội gồm 33 người. Đoàn ăn trưa tại Cty TNHH MTV ẩm thực Trần-Nhà hàng ẩm thực Trần, (Lô 1,2 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, với thực đơn thịt heo cuốn bánh tráng (ăn kèm rau sống), bún mắm thịt heo quay và chả bò.

Sau khi ăn trưa, 9 người có dấu hiệu đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ. Đến 22 giờ cùng ngày, có 7 bệnh nhân đã xuất viện; và đến sáng 11.8, 2 bệnh nhân còn lại xuất viện.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Sau ăn tối ở trại hè, 30 học sinh có dấu hiệu ngộ độc

H.L |

Sau khi ăn tối ở trại hè, 30 học sinh ở xã Kiến Thành phải đưa đến trạm y tế trong tình trạng buồn nôn, sốt, mệt mỏi...

Gỏi hải sản làm 300 người ngộ độc sau ăn cưới

H.L |

Hơn 300 người ngộ độc sau ăn cưới vì ăn gỏi hải sải do hai cơ sở nấu ăn ở huyện Cư Mgar, Đắk Lắk, nấu. Sở Y tế tỉnh này cũng đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, đình chỉ hoạt động hai cơ sở này trong 4 tháng.

Bé trai hơn 2 tuổi bị ngộ độc sau khi uống bột “sừng tê giác” chữa sốt

Kim Đồng |

Sau khi gia đình cho uống bột mài ra từ sừng tê giác để chữa sốt co giật, một bé trai đã bị ngộ độc và được chuyển đến một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Sau ăn tối ở trại hè, 30 học sinh có dấu hiệu ngộ độc

H.L |

Sau khi ăn tối ở trại hè, 30 học sinh ở xã Kiến Thành phải đưa đến trạm y tế trong tình trạng buồn nôn, sốt, mệt mỏi...

Gỏi hải sản làm 300 người ngộ độc sau ăn cưới

H.L |

Hơn 300 người ngộ độc sau ăn cưới vì ăn gỏi hải sải do hai cơ sở nấu ăn ở huyện Cư Mgar, Đắk Lắk, nấu. Sở Y tế tỉnh này cũng đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, đình chỉ hoạt động hai cơ sở này trong 4 tháng.

Bé trai hơn 2 tuổi bị ngộ độc sau khi uống bột “sừng tê giác” chữa sốt

Kim Đồng |

Sau khi gia đình cho uống bột mài ra từ sừng tê giác để chữa sốt co giật, một bé trai đã bị ngộ độc và được chuyển đến một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.