Một người tử vong vì ngộ độc cá nóc ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Ngộ độc cá nóc ở tỉnh Quảng Ngãi 6 người nhập viện trong đó có một người còn nguy kịch và một người tử vong.

Sáng ngày 27.12, ông Ngô Văn Vương -Chủ tịch UBND xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ông Đồng Trinh H., 1 trong 6 người bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc đã tử vong.

Theo đó, sau quá trình cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam, ông Đồng Trinh H. (thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận) đã tử vong và được chuyển về gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 25.12, tại nhà ông Đồng Trinh H. có chế biến 1 con cá nóc trọng lượng 8kg do ông H. đánh cá được. Có 6 người cùng ăn cá nóc là ông Nguyễn G., Nguyễn Minh T., Lê Quang Th., Đồng Trinh H., Lê Văn Đ., Nguyễn Thị S., cùng trú thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngay sau khi ăn cá nóc, cả 6 người đều bị ngộ độc thực phẩm và được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam. Trong đó,  ông H. đã tử vong sau khi cấp cứu và được đưa về quê an tán, còn ông Th. trong tình trạng nguy kịch, lại 4 người  khác cơ bản ổn định sức khỏe.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Ăn cá nóc, 2 người nguy kịch

Chí Thiện |

6 người ở Quảng Ngãi cùng ăn cá nóc đã bị ngộ độc, trong đó có 2 người trong cơn nguy kịch.

Hàng chục công nhân cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm

Trí Minh |

Sau bữa cơm chiều, gần 50 công nhân Công ty TNHH Theodore Alexander (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) đã phải nhập viện cấp cứu.

Hải Dương: 51 học sinh đau bụng, nôn mửa nghi ngộ độc thực phẩm

ANH THƯ |

51 em học sinh trường Tiểu học Cẩm Thượng (Hải Dương) có biểu hiện đau bụng, nôn mửa. Nhiều học sinh phải nghỉ học nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quảng Ngãi: Ăn cá nóc, 2 người nguy kịch

Chí Thiện |

6 người ở Quảng Ngãi cùng ăn cá nóc đã bị ngộ độc, trong đó có 2 người trong cơn nguy kịch.

Hàng chục công nhân cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm

Trí Minh |

Sau bữa cơm chiều, gần 50 công nhân Công ty TNHH Theodore Alexander (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) đã phải nhập viện cấp cứu.

Hải Dương: 51 học sinh đau bụng, nôn mửa nghi ngộ độc thực phẩm

ANH THƯ |

51 em học sinh trường Tiểu học Cẩm Thượng (Hải Dương) có biểu hiện đau bụng, nôn mửa. Nhiều học sinh phải nghỉ học nghi do bị ngộ độc thực phẩm.