Một ngân hàng TPHCM thưởng Tết dương lịch 1,5 tỉ đồng

N.P (T/H) |

Doanh nghiệp vốn nước ngoài có mức thưởng Tết Dương lịch “khủng” nhất, lên tới 1,5 tỉ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 855 triệu đồng.

Chia sẻ với VnExpress, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội TP HCM cho biết, năm nay mức thưởng tết của các doanh nghiệp trong nước và FDI tăng 8-10% so với năm ngoái.

Khảo sát thưởng Tết Dương lịch của hơn 1.960 doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy, mức cao nhất thuộc về một ngân hàng nước ngoài với số tiền lên tới 1,5 tỉ đồng, tăng 500 triệu đồng so với năm trước. Còn mức thưởng trung bình của khối doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài là 2,7 triệu đồng một người.

mức cao nhất thuộc về một ngân hàng nước ngoài với số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng
Mức thưởng Tết 2018 cao nhất thuộc về một ngân hàng nước ngoài với số tiền lên tới 1,5 tỉ đồng.

Dân trí cho biết thêm, mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất tại TPHCM lại thuộc về một doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp này có mức thưởng là 855 triệu đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân của khối doanh nghiệp trong nước là 8,3 triệu đồng/người, tăng 10,89% so với năm 2017.

Theo đó, ngoài việc thưởng tết bằng tiền, các doanh nghiệp trên địa bàn còn hỗ trợ quà, tặng vé xe và làm nhiều công tác hỗ trợ khác cho người lao động.

Tại Cần Thơ, mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất là 466 triệu đồng, thuộc về một đơn vị dân doanh ngoài khu công nghiệp, tăng gần 82 triệu đồng so với Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Bình quân thưởng Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp nói chung tăng từ 2,9 đến 8,4 triệu đồng một người; Tết dương lịch 2-11 triệu đồng. 

N.P (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 408 triệu đồng

MINH CHÂU |

Ngày 28.12, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, đã nhận được gần 1.800 báo cáo của doanh nghiệp về việc chi thưởng Tết Nguyên đán 2018.

Thưởng Tết năm 2018 không thấp hơn năm 2017

LÊ TUYẾT - HOA LÊ |

Thông tin trên được ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - cung cấp tại Hội thảo “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý III/2017” do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức chiều 26.12.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH thông tin về thưởng Tết năm 2018

HOA LÊ |

Thông tin về thưởng Tết năm 2018 được ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cung cấp tại Hội thảo “Bản tin cập nhật Thị trường lao động Việt Nam quý 3/2017" do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức chiều 26.12.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 408 triệu đồng

MINH CHÂU |

Ngày 28.12, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, đã nhận được gần 1.800 báo cáo của doanh nghiệp về việc chi thưởng Tết Nguyên đán 2018.

Thưởng Tết năm 2018 không thấp hơn năm 2017

LÊ TUYẾT - HOA LÊ |

Thông tin trên được ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - cung cấp tại Hội thảo “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý III/2017” do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức chiều 26.12.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH thông tin về thưởng Tết năm 2018

HOA LÊ |

Thông tin về thưởng Tết năm 2018 được ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cung cấp tại Hội thảo “Bản tin cập nhật Thị trường lao động Việt Nam quý 3/2017" do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức chiều 26.12.