Một nẻo về tươi sáng cho những bước chân lỡ lầm

Khánh Linh |

Hà Nam - Lực lượng công an đã hỗ trợ tìm kiếm, tư vấn việc làm và bảo lãnh xin việc cho người mãn hạn tù, giúp những người đã từng có quá khứ lầm lỡ sớm làm lại cuộc đời.

Giúp người mãn hạn tù làm lại cuộc đời

Trong xưởng gỗ rộng với hơn 200m2 của anh Đinh Văn L (SN 1985, trú tại tổ 5, phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), những ngày này, tiếng máy bào, máy chà và tiếng đục, đẽo liên tục vang lên để kịp những đơn hàng trong tháng.

Sau 14 năm 6 tháng chấp hành án phạt tù về tội cố ý gây thương tích, không ai nghĩ anh L giờ đã là chủ một xưởng gỗ lớn chỉ sau ba năm vay vốn không lãi từ một doanh nghiệp.

Anh L tâm sự: "Năm 2008, tôi bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 14 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, tôi chấp hành án tại Trại giam ở tỉnh Khánh Hòa.

Trong thời gian mới ra tù, bản thân tôi mặc cảm, tự ti, chưa kể còn bị kì thị, xa lánh. Quả thực lúc đó hoang mang lắm, không biết sẽ phải làm gì".

Hiện, anh Đinh Văn Long đã trở thành một chủ xưởng gỗ tại phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý. Ảnh: NVCC
Hiện, anh Đinh Văn L đã trở thành một chủ xưởng gỗ tại phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý. Ảnh: NVCC

Thấu hiểu hoàn cảnh của anh L, Trung tá Trương Quang Hà - Trưởng Công an phường Thanh Tuyền (TP Phủ Lý) đã luôn bên cạnh, động viên và nhận bảo lãnh, giúp anh Long vay 50 triệu đồng, không lãi trong thời hạn 5 năm để có vốn làm ăn.

"Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in lời anh Hà nói với tôi khi đứng ra bảo lãnh cho tôi vay tiền rằng "đây là danh dự của toàn ngành công an chứ không phải chỉ của công an phường". Điều đó đã thôi thúc tôi cố gắng mỗi ngày để xây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay" - anh L phấn khởi nói.

Được biết, hiện xưởng gỗ của anh L cũng đang tiếp nhận 5 công nhân - là những người đã có quá khứ lầm lỗi vào làm việc ổn định, với thu nhập ổn định từ 9 - 10 triệu đồng/ tháng.

Câu chuyện của anh Đinh Văn L là minh chứng cụ thể về hiệu quả của mô hình “Chung tay góp sức giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi vượt khó, hoàn lương” được Công an Phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý tham mưu xây dựng cách đây hơn 1 năm và đã trở thành cá nhân tiêu biểu về nghị lực vươn lên sau những lầm lỡ.

 
Trung tá Trương Quang Hà - Trưởng Công an phường Thanh Tuyền. Ảnh: NVCC

Không chỉ anh L, anh Phạm Quốc V ( SN 1994, trú tại tổ 4, phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý) trước đây nghiện chất ma túy tổng hợp, đã nhiều lần cai nghiện tự nguyện nhưng không thành công.

Nhưng nhờ sự động viên của Công an phường Thanh Tuyền, anh đã tự cai nghiện và được bảo lãnh đến làm công việc lái máy xúc cho một doanh nghiệp xây dựng, với mức lương  hơn 12 triệu đồng/tháng.

Trung tá Trương Quang Hà - Trưởng Công an phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý cho biết: "Thú thật là thời gian đầu chúng tôi khá khó khăn để tiếp cận với những người nghiện hoặc mới chấp hành án phạt tù. Cứ chỉ cần nhìn thấy hình bóng hoặc nghe tin có công an đi qua là các anh ấy đã trốn rồi".

Khó khăn là thế nhưng những cán bộ, chiến sĩ vẫn không bỏ cuộc, mỗi ngày một chút, cố gắng tranh thủ thời gian, cố gắng gần gũi, xóa bỏ mặc cảm với những người đã từng lầm lỡ. 

Từ mô hình phường Thanh Tuyền, lãnh đạo Công an TP Phủ Lý cho biết cơ quan này đã nhân rộng mô hình điểm trên đến 21 phường, xã còn lại.

Hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tìm việc làm

Gần đây nhất, ngày 20.5, tại xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Tại phiên giao dịch, hơn 100 người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Kim Bảng đã được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm miễn phí.

Hơn 100 người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Kim Bảng được tư vấn việc làm miễn phí. Ảnh: Công an Hà Nam
Hơn 100 người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Kim Bảng được tư vấn việc làm miễn phí. Ảnh: Công an Hà Nam

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thuộc các lĩnh vực may mặc, dịch vụ bảo vệ, sản xuất linh kiện điện tử đã trực tiếp phỏng vấn với các tiêu chí phù hợp khả năng, trình độ, chuyên môn và điều kiện của người chấp hành xong án phạt tù, mức lương từ 4,5 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam cho biết: "Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực, phải làm sao để cảm hóa, để giáo dục và đưa chính sách nhân văn của Đảng và nhà nước, giúp những người đã từng lầm đường lạc lối có việc làm, có thu nhập, có cuộc sống ổn định".

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị sớm phục hồi sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động

NHÓM PV |

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng và Nhà nước chỉ đạo nghiên cứu, có các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và sớm phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định việc làm và thu nhập của nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, người lao động mất việc, giãn việc ở các khu công nghiệp.

37 doanh nghiệp tuyển dụng 1000 lao động tại ngày hội việc làm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp giáo dục và kinh doanh dịch vụ ở Bình Dương và Bình Phước đang tuyển dụng khoảng 1.000 lao động.

Nữ công nhân môi trường học tập Bác bằng những việc làm thiết thực

Quế Chi |

Chị Đặng Thị Thêm - Tổ trưởng tổ vệ sinh Ngõ Xóm - Xí nghiệp Môi trường đô thị thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La) là một trong số 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác vừa được Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen.

Đồng USD thất thế trong giao thương Nga - Trung Quốc

Song Minh |

Phần lớn các khoản thanh toán giữa Nga và Trung Quốc không còn liên quan đến đồng USD.

Hàng loạt mặt bằng trên đất vàng ở trung tâm TP Hồ Chí Minh bị bỏ trống

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Hàng loạt mặt bằng trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh "cửa đóng then cài" với chi chít bảng rao cho thuê.

Nới visa, nút mở để bứt tốc ngành du lịch năm 2023

Thái Mạnh |

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét thông qua nghị quyết chung về một số thay đổi trong chính sách visa như nâng thời hạn thị thực tại Việt Nam. Theo đó nhiều du khách ngoại đang kỳ vọng chính sách sẽ sớm được thông qua để không còn chịu cảnh du lịch "hối hả" khi tới Việt Nam.

Nở rộ livestream, hội nhóm mua bán số lô, đề trên mạng xã hội

THU GIANG |

Thời gian qua trên các trang mạng xã hội, nhiều đối tượng đã tìm cách lôi kéo người dân đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề. Đáng chú ý, nhiều đối tượng này còn công khai livestream rao bán số lô, đề với cam kết trúng 100%.

Dự báo xuất khẩu lạc quan, không lo vải thiều rớt giá

Long Vũ |

Hàng năm, sản lượng quả vải cả nước đạt khoảng 200.000-250.000 tấn, tập trung chính ở Bắc Giang, Hải Dương và một số vùng lân cận khác. Dự báo năm nay, sản lượng vải thiều tốt, tiêu thụ thuận lợi khi các công đoạn để xuất khẩu vải vào các thị trường chính đã được khởi động sớm.

Kiến nghị sớm phục hồi sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động

NHÓM PV |

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng và Nhà nước chỉ đạo nghiên cứu, có các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và sớm phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định việc làm và thu nhập của nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, người lao động mất việc, giãn việc ở các khu công nghiệp.

37 doanh nghiệp tuyển dụng 1000 lao động tại ngày hội việc làm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp giáo dục và kinh doanh dịch vụ ở Bình Dương và Bình Phước đang tuyển dụng khoảng 1.000 lao động.

Nữ công nhân môi trường học tập Bác bằng những việc làm thiết thực

Quế Chi |

Chị Đặng Thị Thêm - Tổ trưởng tổ vệ sinh Ngõ Xóm - Xí nghiệp Môi trường đô thị thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La) là một trong số 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác vừa được Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen.