Một năm ba lần bị nhắc nhở, doanh nghiệp vẫn cố tình phá hoại đê sông Luộc

Long Nguyễn |

Dù đã bị nhắc nhở, xử phạt nhưng Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên vẫn cố tình xây dựng bến thủy nội địa và gây ảnh hưởng tới đê tả sông Luộc, đoạn qua địa bàn xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 16.12.2019, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hưng Yên đã ban hành văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh, báo cáo chi tiết về những lần vi phạm của Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên đến đê tả sông Luộc, vị trí K2+264.

Theo đó, trong năm 2019, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hưng Yên đã ba lần tiến hành kiểm tra và phát hiện vi phạm của doanh nghiệp nêu trên.

Cụ thể, ngày 19.1.2019, Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên đã có hành vi đào, phá mái kè Đồng Thiện và ép cục bê tông khi chưa có giấy phép với kích thước hố đào song song kè: 10x4x2 (m).

Hạt Quản lý đê huyện Tiên Lữ đã lập biên vi phạm, ra quyết định tạm đình chỉ, đề nghị doanh nghiệp dừng ngay các hoạt động và hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của mái kè Đồng Thiện.

Ngày 14.11.2019, Công ty tiếp tục cố tình ép cọc bê tông khi chưa có đầy đủ giấy tờ cấp phép thực hiện. Hạt Quản lý đê huyện Tiên Lữ đã lập Biên bản kiểm tra vi phạm; ra Quyết định tạm đình chỉ hành vi vi phạm; lập Biên bản vi phạm hành chính và có Tờ trình gửi UBND huyện Tiên Lữ đề nghị xử phạt doanh nghiệp này 100 triệu đồng.

Vị trí nơi Công ty Xăng dầu Hưng Yên đang cho xây dựng bến thủy nội địa.
Vị trí nơi Công ty Xăng dầu Hưng Yên đang cho xây dựng bến thủy nội địa.

Vậy nhưng đến đợt kiểm tra gần nhất hôm 09.12.2019, Công ty không những không chấp hành và còn cố tình thi công ghép sàn để đổ bê tông cốt thép công trình. Một lần nữa Hạt Quản lý đê huyện Tiên Lữ phát hiện, lập Biên bản kiểm tra vi phạm đê điều và có Văn bản báo cáo UBND huyện Tiên Lữ.

Cũng theo báo cáo, Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên hiện mới chỉ được chấp thuận về chủ trương cho xây dựng một bến thủy nội tại địa điểm kể trên. Các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến dự án công ty đều chưa có, chưa có hồ sơ được phê duyệt, và cũng chưa được Bộ NN&PTNT chấp thuận.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Trọng Khải - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hưng Yên cho biết, trong văn bản vừa gửi đi, ông nêu rõ quan điểm là đề nghị Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm của Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên nêu trên.

Tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên, toàn bộ đường ống dẫn xăng dầu từ bờ sông Luộc sang kho chứa bên kia đê cơ bản đã hoàn thiện.

Ở mép sông, hàng chục trụ bê tông đã được đóng xuống, phía trên là những dầm sắt lớn được ghép với nhau chắc chắn, đang trong quá trình hoàn thiện chờ đổ bê tông…

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Còn nhiều bất cập trong quản lý đê điều

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 22.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến phạm vi điều chỉnh; ngân sách phòng, chống thiên tai; những vi phạm trong quản lý đê điều… Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) kiến nghị, sửa đổi Luật Đê điều lần này cần có quy định cụ thể, tránh việc sử dụng cù lao, bãi bồi, lòng sông không an toàn cho đê.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Theo VGP |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Hà Nội chỉ đạo xử lý triệt để vi phạm đê điều

Phạm Đông |

Đang trong tâm điểm mùa mưa bão, nhưng trong thời gian vừa qua trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn xảy ra 10 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, cần được xử lý nghiêm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Còn nhiều bất cập trong quản lý đê điều

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 22.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến phạm vi điều chỉnh; ngân sách phòng, chống thiên tai; những vi phạm trong quản lý đê điều… Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) kiến nghị, sửa đổi Luật Đê điều lần này cần có quy định cụ thể, tránh việc sử dụng cù lao, bãi bồi, lòng sông không an toàn cho đê.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Theo VGP |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Hà Nội chỉ đạo xử lý triệt để vi phạm đê điều

Phạm Đông |

Đang trong tâm điểm mùa mưa bão, nhưng trong thời gian vừa qua trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn xảy ra 10 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, cần được xử lý nghiêm.