Một lái xe luồng xanh mắc COVID-19, Hà Nội xét nghiệm cho hơn 600 người

Tô Thế |

Sau khi phát hiện một lái xe luồng xanh dương tính với SARS-CoV-2 từng đến điểm tiêm vaccine tại trường Tiểu học Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), hơn 600 người phải xét nghiệm COVID-19.

Thông tin từ ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), toàn bộ những người có liên quan đến trường hợp lái xe luồng xanh dương tính với SARS-CoV-2 từng đến điểm tiêm vaccine tại trường Tiểu học Thịnh Liệt đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (test nhanh và PCR).

Cụ thể, đã lấy mẫu cho 404 người từng đến điểm tiêm ngừa COVID-19 trên vào ngày 14.9, và xét nghiệm trên diện rộng cho 615 người. Hiện các mẫu test nhanh đã cho kết quả âm tính, các mẫu xét nghiệm PCR dự kiến trong ngày 17.9 sẽ có kết quả.

"Toàn bộ xét nghiệm đã được tiến hành xong từ ngày 16.9. Hiện có 2 trường hợp F1 đã cho kết quả âm tính, chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ các kết quả xét nghiệm những trường hợp khác từ cơ quan Y tế", ông Nguyễn Văn Đức trao đổi với PV báo Lao Động.

Hà Nội đẩy mạnh triển khai tiêm chủng vaccine diện rộng cho người dân Thủ đô
Thời gian qua Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 diện rộng cho người dân Thủ đô. Ảnh: Tô Thế

Như đã thông tin trước đó, tài xế P.Đ.M là lái xe luồng xanh thuộc một công ty trên đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội). Ngày 14.9, tài xế này được công ty phát phiếu đi xét nghiệm và tiêm phòng vaccine nên đã đến điểm tiêm chủng tại trường Tiểu học Thịnh Liệt.

Trao đổi với Lao Động, ông Đào Bá Tuệ - Trưởng Trạm y tế phường Thịnh Liệt cho biết, qua check camera, cơ quan chức năng xác định có 10 người xếp hàng trong đợt tiêm chủng cùng tài xế lái xe luồng xanh trên, khung giờ từ 13h đến 15h10 phút ngày 14.9.

Được biết, đối với các trường hợp có tiếp xúc gần F1 với lái xe này, chính quyền địa phương đã đưa đi cách ly tập trung, còn những trường hợp F2 được yêu cầu tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Hà Nội bắt đầu đông đúc trở lại trong các khu vực "vùng xanh"

Thế Kỷ |

Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội tại 19 quận, huyện, thị xã từ ngày 16.9, nhiều dịch vụ được hoạt động trở lại. Ghi nhận trên đường phố một số quận nội thành Hà Nội vừa được công nhận là "vùng xanh", lưu lượng phương tiện bắt đầu đông đúc trở lại.

Lái xe luồng xanh ở Lào Cai mắc COVID-19, đi lại nhiều nơi

Văn Đức |

Lào Cai vừa phát hiện một lái xe luồng xanh nhiễm COVID-19, chưa được tiêm vaccine và đã đi rất nhiều nơi.

3 lái xe luồng xanh về từ TPHCM dương tính, Hà Nội thêm 51 ca COVID-19

Thùy Linh |

Trưa 24.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 6h00 đến 12h00 trưa nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 51 ca mắc mới, trong đó có 23 ca tại cộng đồng, 28 ca tại khu cách ly.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đường phố Hà Nội bắt đầu đông đúc trở lại trong các khu vực "vùng xanh"

Thế Kỷ |

Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội tại 19 quận, huyện, thị xã từ ngày 16.9, nhiều dịch vụ được hoạt động trở lại. Ghi nhận trên đường phố một số quận nội thành Hà Nội vừa được công nhận là "vùng xanh", lưu lượng phương tiện bắt đầu đông đúc trở lại.

Lái xe luồng xanh ở Lào Cai mắc COVID-19, đi lại nhiều nơi

Văn Đức |

Lào Cai vừa phát hiện một lái xe luồng xanh nhiễm COVID-19, chưa được tiêm vaccine và đã đi rất nhiều nơi.

3 lái xe luồng xanh về từ TPHCM dương tính, Hà Nội thêm 51 ca COVID-19

Thùy Linh |

Trưa 24.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 6h00 đến 12h00 trưa nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 51 ca mắc mới, trong đó có 23 ca tại cộng đồng, 28 ca tại khu cách ly.