Một học sinh gãy 2 tay vì ngã từ lan can tầng 2 tại trường

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 13.9, Phòng GDĐT huyện Bố Trạch cho biết, sẽ tăng cường yêu cầu các trường rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn hệ thống hành lang, cửa sổ tại các trường học cao tầng để bảo đảm an toàn cho học sinh sau sự việc một học sinh vừa bị ngã gãy 2 tay từ lan can tầng 2 trong lúc đi học.

Đó là em V.T.M (học sinh lớp 2B, Trường tiểu học số 1 Thanh Trạch, huyện Bố Trạch).

Theo đó, trưa ngày 12.9, trong lúc em M đang chơi tại khu vực lan can tầng 2 của nhà trường thì không may bị trượt chân ngã xuống sân trường, khiến em bị gãy cả 2 tay.

Sau khi được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện, hiện sức khỏe em M đã ổn định.

Trước đó, Phòng GDĐT huyện Bố Trạch đã có nhiều công văn chỉ đạo, tuyên truyền nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh khi bước vào năm học mới. Nhà trường cũng đã tăng cường quản lý học sinh, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, tránh tai nạn, thương tích cho học sinh trong quá trình dạy học nhưng hậu quả đáng tiếc vẫn xảy ra.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Học sinh miền núi được hỗ trợ tiền ăn, ở

Hiếu Anh |

Thời gian gần đây, dư luận rất quan tâm tới chế độ tiền ăn của học sinh miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Vậy, đối tượng này hiện nay đang được hỗ trợ như thế nào?

Hộp cơm thịt chuột của học sinh Quảng Nam là ở lễ hội năm 2019

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Tối 12.9, UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã có văn bản thông tin chính thức về hình ảnh hộp cơm kèm theo con “chuột núi” được cho là bữa ăn của học sinh vùng cao huyện Nam Giang đang lan truyền trên mạng xã hội.

Hàng trăm học sinh ở Sơn La phải nghỉ học do trường ngập sau mưa lũ

Khánh Linh |

Sơn La - Hàng trăm học sinh ở huyện Bắc Yên phải nghỉ học do trường ngập úng sau mưa lũ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Học sinh miền núi được hỗ trợ tiền ăn, ở

Hiếu Anh |

Thời gian gần đây, dư luận rất quan tâm tới chế độ tiền ăn của học sinh miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Vậy, đối tượng này hiện nay đang được hỗ trợ như thế nào?

Hộp cơm thịt chuột của học sinh Quảng Nam là ở lễ hội năm 2019

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Tối 12.9, UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã có văn bản thông tin chính thức về hình ảnh hộp cơm kèm theo con “chuột núi” được cho là bữa ăn của học sinh vùng cao huyện Nam Giang đang lan truyền trên mạng xã hội.

Hàng trăm học sinh ở Sơn La phải nghỉ học do trường ngập sau mưa lũ

Khánh Linh |

Sơn La - Hàng trăm học sinh ở huyện Bắc Yên phải nghỉ học do trường ngập úng sau mưa lũ.