Một đơn vị tặng 15 tấn nông sản Hải Dương cho người dân Nam Định

Chi Linh |

Công ty May Sông Hồng đã mua hơn 15 tấn bắp cải của bà con nông dân Hải Dương về phát miễn phí cho người dân tại thành phố Nam Định

Chiều ngày 14.3, tại thành phố Nam Định, Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã tổ chức chương trình phát rau miễn phí, giải cứu nông sản cho bà con nông dân Hải Dương tại 3 địa điểm của công ty là ở địa chỉ 112 đường Trường Chinh, số 01 đường Trần Quốc Toản và số 30 đường Trần Phú, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

Theo đó, Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã tiến hành thu mua 15 tấn rau ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương để phân phát miễn phí với 3000 suất rau bắp cải cho người dân ở thành phố Nam Định.

Trong chiều ngày 14.3, 3.000 suất rau củ của Hải Dương được phát miễn phí cho người dân TP.Nam Định. Ảnh HL
Trong chiều ngày 14.3, 3.000 suất rau củ của Hải Dương được phát miễn phí cho người dân TP.Nam Định. Ảnh HL
Đại diện Công ty Cổ phần May Sông Hồng cho biết, hưởng ứng kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân các vùng có dịch vượt qua khó khăn, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, cửa hàng trên khắp toàn quốc có hành động cụ thể. Trong đó, 3 của hàng tại Nam Định đã xung phong tổ chức chương trình giải cứu nông sản đầu tiên. Theo kế hoạch, chủ nhật tuần này công ty phát miễn phí 15 tấn rau củ, chủ nhật tuần tới công ty tiếp tục phát miễn phí thêm 15 tấn rau củ nữa.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn Đai Lương, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho biết, việc công ty May Sông Hồng mua rau củ rồi phát miễn phí cho người dân Nam Định đã góp phần hỗ trợ nông dân Hải Dương bớt phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Công ty Cổ phần May Sông Hồng là doanh nghiệp thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Đợt lũ lụt miễn Trung vừa diễn ra cuối năm 2020, công ty đã dành hơn 1 tỷ đồng để mua nhu yếu phẩm, tặng quà đến người dân vùng lũ.

Chi Linh
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bắt tên trộm có 5 tiền án, tiền sự tội trộm cắp

Đặng Luân |

Mới ra tù tháng 9.2020, có 5 tiền án tiền sự, đối tượng vẫn “ngựa quen đường cũ”, thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn TP.Hải Dương.

Xong cách ly ở Hải Dương, vừa về quê thì nhận được kết quả dương tính

Nguyễn Hùng |

Sau 8 lần xét nghiệm âm tính, một người quê Quảng Ninh được điều trị tại khu cách ly tập trung ở Chí Linh, Hải Dương về quê Đông Triều thì nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-19 ở lần xét nghiệm thứ 9. Sau khi nhận được thông tin, bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

Hải Dương xử phạt 5 trường hợp trốn cách ly y tế để đi làm

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng đối với 5 trường hợp trốn tránh cách ly y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương: Bắt tên trộm có 5 tiền án, tiền sự tội trộm cắp

Đặng Luân |

Mới ra tù tháng 9.2020, có 5 tiền án tiền sự, đối tượng vẫn “ngựa quen đường cũ”, thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn TP.Hải Dương.

Xong cách ly ở Hải Dương, vừa về quê thì nhận được kết quả dương tính

Nguyễn Hùng |

Sau 8 lần xét nghiệm âm tính, một người quê Quảng Ninh được điều trị tại khu cách ly tập trung ở Chí Linh, Hải Dương về quê Đông Triều thì nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-19 ở lần xét nghiệm thứ 9. Sau khi nhận được thông tin, bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

Hải Dương xử phạt 5 trường hợp trốn cách ly y tế để đi làm

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng đối với 5 trường hợp trốn tránh cách ly y tế.