Một công ty hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 3 tỉ đồng mua vaccine phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

Một công ty ở Hà Tĩnh cam kết hỗ trợ tỉnh này 3 tỉ đồng để mua vaccine phòng COVID-19 theo chủ trương xã hội hoá kinh phí mua vaccine phòng chống dịch bệnh.

Ngày 27.2, ông Phạm Hoành Sơn – Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (trụ sở chính tại phường Đức Thuận – thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh) cho biết, công ty này vừa có văn bản gửi Tỉnh ủy - UBND tỉnh Hà Tĩnh, cam kết hỗ trợ 3 tỉ đồng để UBND tỉnh Hà Tĩnh mua vaccine tiêm phòng COVID-19 cho các đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy-UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Việc làm này nhằm thực hiện chủ trương vận động hỗ trợ xã hội hóa kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 của Tỉnh ủy-UBND tỉnh Hà Tĩnh, chung tay cùng với cộng đồng để giúp người dân phòng dịch, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao việc Công ty hỗ trợ 3 tỉ đồng để mua vaccine tiêm phòng COVID-19 cho Hà Tĩnh. Theo ông Dũng, việc làm này thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung tay cùng hệ thống chính trị phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, an toàn cho cộng đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Trấn Thành ủng hộ 100 triệu đồng mua vắc xin COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 25.2, nghệ sĩ Trấn Thành đã ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ “Chung Một Tấm Lòng” do Đài Truyền hình TPHCM (HTV) phát động nhắm quyên góp mua và tiêm vắc xin COVID-19 cho toàn dân.

Vắc xin COVID-19 'made in Việt Nam' bước vào giai đoạn 2 của thử nghiệm

Nhóm PV |

Ngày 24.2, tại Viện nghiên cứu Y-Dược học Quân sự, Học viện Quân y tổ chức tuyển tình nguyện viên và khám sàng lọc tiêm thử nghiệm vắc-xin Nanocovax phòng COVID-19 giai đoạn 2.

Quảng Ninh dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID tiêm phòng cho toàn dân

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh tính tiếp tục giảm 10% chi thường xuyên, tăng dự phòng ngân sách lên mức tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương tạo nguồn lực dự phòng chống dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh khác và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất và dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID-19 tiêm phòng cho toàn dân.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nghệ sĩ Trấn Thành ủng hộ 100 triệu đồng mua vắc xin COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 25.2, nghệ sĩ Trấn Thành đã ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ “Chung Một Tấm Lòng” do Đài Truyền hình TPHCM (HTV) phát động nhắm quyên góp mua và tiêm vắc xin COVID-19 cho toàn dân.

Vắc xin COVID-19 'made in Việt Nam' bước vào giai đoạn 2 của thử nghiệm

Nhóm PV |

Ngày 24.2, tại Viện nghiên cứu Y-Dược học Quân sự, Học viện Quân y tổ chức tuyển tình nguyện viên và khám sàng lọc tiêm thử nghiệm vắc-xin Nanocovax phòng COVID-19 giai đoạn 2.

Quảng Ninh dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID tiêm phòng cho toàn dân

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh tính tiếp tục giảm 10% chi thường xuyên, tăng dự phòng ngân sách lên mức tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương tạo nguồn lực dự phòng chống dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh khác và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất và dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID-19 tiêm phòng cho toàn dân.