Một công nhân chết thảm tại trạm trộn bê tông không phép ở Hà Nội

L.N - Phạm Đông |

Các công nhân tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông nằm bất động tại khu trộn của một trạm trộn bê tông trên địa bàn xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) và nạn nhân đã tử vong ngay sau khi được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện 103.

Vụ việc diễn ra từ tuần trước, tuy nhiên đã bị ém nhẹm cho đến khi báo chí vào cuộc. 

Theo đó, sự việc nghiêm trọng xảy ra vào 13 giờ 15 phút, ngày 13.10, tại trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Nam Sơn (Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), nạn nhân được xác định là ông Hoàng Văn Tấn (SN 1967, Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ). 

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, ông Tấn đã được đưa tới Bệnh viện 103 để cấp cứu. Tuy nhiên, ông Tấn đã tử vong ngay sau đó. Được biết, lúc phát hiện ông Tấn nằm bất động dưới nền đất tại khu máy trộn bê tông, trên người ông bị thương tại phần ngực, chân tay xây xước nhẹ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Vỵ - Chủ tịch UBND xã Tân Triều xác nhận sự việc trên và cho biết, nạn nhân là một công nhân của trạm trộn, trước đó tạm trú tại Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội). Ban đầu nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn trên được xác định là do nạn nhân trượt chân ngã.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.N.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.N.

Theo lời vị chủ tịch xã Tân Triều, trạm trộn bê tông của Công ty Nam Sơn hoạt động phục vụ cho một số dự án trên địa bàn và cũng có bán bê tông ra ngoài. Hiện sự việc tai nạn lao động tại trạm trộn này đang được công an huyện Thanh Trì thụ lý điều tra. Mặt khác, thông tin về việc trạm trộn bê tông này được lắp đặt có đúng quy định, vị chủ tịch xã Tân Triều cho biết các trạm trộn bê tông trên cả TP.Hà Nội đều không được phép lắp đặt.

Trước đó, báo chí từng phản ánh, Dự án Khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1 (CX3) nằm trên địa bàn xã Tân Triều có dấu hiệu bị “xẻ thịt” để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Được biết Dự án Khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1 (CX3) được UBND huyện Thanh Trì đồng ý cho Công ty CP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được phép xây dựng tạm văn phòng điều hành, nhà kho để vật tư, thiết bị máy móc, nhà ở cho công nhân phục vụ thi công Dự án Khu đô thị Tây nam Kim Giang.

Tuy nhiên, DN này đã “hô biến” diện tích đó thành nhiều nhà xưởng gara ô tô, xưởng quần áo, quán ăn, trạm trộn bê tông, gây ra nhiều hệ lụy đối với môi trường sống của hàng nghìn hộ dân địa phương, đường sá xuống cấp bởi xe quá tải cày xới, có dấu hiệu trốn thuế và làm trái các quy định nhà nước về sử dụng đất đai.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du lịch ở Bến Tre có gì hấp dẫn?

Thành Nhân |

Tại tỉnh Bến Tre với nhiều điểm du lịch sinh thái, trong đó, có du lịch tái tạo, săn bắt tôm trên các con sông và thưởng thức tại chỗ. Đây sẽ là trải nghiệm giúp du khách có được kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.