Một công nhân bị thanh sắt 4m rơi từ trên cao, đâm thủng hông

H.V |

Một công nhân trong lúc làm việc tại công trình trên đường Nguyễn Văn Thoại (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã bị thanh sắt dài khoảng gần 4m rơi xuống đâm trúng hông trái.

Vào khoảng 14h40 ngày 3.10, khi đang làm việc dưới sân thuộc công trình đang xây dựng tại số 14-16 đường Nguyễn Văn Thoại (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), ông Lê Thận (62 tuổi, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã bị một thanh sắt dài khoảng gần 4m từ tầng trên rơi xuống, đâm trúng vùng hông trái.

Ngay sau khi phát hiện tai nạn, người dân nhanh chóng gọi cấp cứu. Tuy nhiên, do thanh sắt quá dài nên không thể đưa nạn nhân đi cấp cứu được. Lực lượng cứu nạn cứu hộ phải dùng kìm để cắt ngắn thanh sắt thì mới có thể đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Theo quan sát, công trình nơi xảy ra tai nạn, hiện đang thi công đến tầng thứ 6. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Mệt mỏi làm tăng nguy cơ tai nạn lao động

BÌNH NGUYÊN |

Quá trình sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18.9.2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và 3 năm thi hành Luật ATVSLĐ trong hệ thống CĐ, có những bất cập và vướng mắc, trong đó có thời giờ làm việc được nêu ra.

“100 ngày nói không với tai nạn lao động” tại 100 nhà máy

LÊ TUYẾT |

Ngày 27.9, chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động” chính thức được triển khai tại TPHCM. Chiến dịch do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP HCM phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của Hiệp hội Công nghiệp gỗ và Thủ công mỹ nghệ HCM (HAWA), Hiệp hội Nội thất Bình Dương (BIFA), Hiệp hội lâm sản Bình Định (FPA) và Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (CSID).

1.039 người chết do tai nạn lao động trong năm 2018

Nam Dương |

Cả nước đã xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, làm 8.229 người bị nạn, trong đó làm chết 1.039 người trong năm 2018, tăng gần 12% so với năm 2017.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Mệt mỏi làm tăng nguy cơ tai nạn lao động

BÌNH NGUYÊN |

Quá trình sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18.9.2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và 3 năm thi hành Luật ATVSLĐ trong hệ thống CĐ, có những bất cập và vướng mắc, trong đó có thời giờ làm việc được nêu ra.

“100 ngày nói không với tai nạn lao động” tại 100 nhà máy

LÊ TUYẾT |

Ngày 27.9, chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động” chính thức được triển khai tại TPHCM. Chiến dịch do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP HCM phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của Hiệp hội Công nghiệp gỗ và Thủ công mỹ nghệ HCM (HAWA), Hiệp hội Nội thất Bình Dương (BIFA), Hiệp hội lâm sản Bình Định (FPA) và Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (CSID).

1.039 người chết do tai nạn lao động trong năm 2018

Nam Dương |

Cả nước đã xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, làm 8.229 người bị nạn, trong đó làm chết 1.039 người trong năm 2018, tăng gần 12% so với năm 2017.