Một con đường dài gần 9km, hàng loạt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi vướng vòng lao lý

VIÊN NGUYỄN |

Dự án đường bờ Nam ven sông Trà Khúc là con đường khiến nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo ở Quảng Ngãi bị bắt giam vì tội “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc (nay là đường Trường Sa) là công trình giao thông động lực phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi hướng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế... Tuy nhiên, điều ít ai ngờ đến, đây là con đường khiến hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo ở Quảng Ngãi bị bắt giam.

Đường bờ Nam sông Trà Khúc do Sở GTVT Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Ảnh: Viên Nguyễn
Đường bờ Nam sông Trà Khúc do Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Ảnh: Viên Nguyễn

Ngày 30.5.2012, ông Cao Khoa - khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - ký quyết định số 793/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường bờ Nam sông Trà Khúc.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 999 tỉ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước (kinh phí xây dựng 747 tỉ đồng), do Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 - 2015.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính cấp 2 đô thị, chạy dọc bờ Nam sông Trà Khúc, có chiều dài hơn 8,7km, nền đường rộng 36m, mặt đường rộng 22m được bê tông nhựa.

Điểm đầu của tuyến đường giáp với đường tránh quốc lộ 1 qua TP Quảng Ngãi tại Km 1.057, điểm cuối giáp nút giao thông dẫn vào cầu Cổ Lũy.

Trong thời gian tới, đường Trường Sa sẽ kết nối với đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Ảnh: Viên Nguyễn
Trong thời gian tới, đường Trường Sa sẽ kết nối với đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Ảnh: Viên Nguyễn

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm nhà thầu thi công; đơn vị tư vấn giám sát công trình là liên danh giữa Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đức Phương và Công ty TNHH VHK (cả 3 công ty này đều ở tỉnh Vĩnh Phúc).

Công trình đã đưa vào sử dụng năm 2016. Từ khi sử dụng, đường bờ Nam sông Trà Khúc kết hợp với đường Hoàng Sa ở bờ Bắc sông Trà Khúc cũng hướng về phía biển.

Người dân tận dụng vỉa hè hai bên đường bờ Nam sông Trà Khúc để phơi ớt. Ảnh: Viên Nguyễn
Người dân tận dụng vỉa hè hai bên đường bờ Nam sông Trà Khúc để phơi ớt. Ảnh: Viên Nguyễn

Như Báo Lao Động đưa tin, ngày 27.3.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ - nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”) để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu “Thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi”.

Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc là dự án trọng điểm của Quảng Ngãi. Ảnh: Viên Nguyễn
Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc là dự án trọng điểm của Quảng Ngãi. Ảnh: Viên Nguyễn

Cũng liên quan đến vụ án, ngày 7.3, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; ông Cao Khoa - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự;

Ông Hà Hoàng Việt Phương - Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; ông Phạm Ngọc Thủy - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và Chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; ông Lê Quốc Đạt - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ liên quan đến Hậu "Pháo"

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi - để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Bắt tạm giam Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và 7 cá nhân liên quan vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Ái Vân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, trong đó có Chủ tịch và cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng công an xuất hiện tại nhà riêng của nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Ngày 8.3, tại nhà riêng của ông Cao Khoa - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, xuất hiện nhiều xe công vụ biển kiểm soát màu xanh và cán bộ công an.

Nga công bố tình tiết liên quan Ukraina về kẻ chủ mưu khủng bố nhà hát

Song Minh |

Nga cho biết, kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall yêu cầu các nghi phạm chạy sang Ukraina. Các nghi phạm cũng đã nhận được “một khoản tiền đáng kể” từ Ukraina.

Bổ sung nhiều chế tài nhằm xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hà Chi |

Theo Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp chủ yếu tập trung khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm khoảng 70-80% tổng số tiền chậm đóng); khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI chiếm dưới 10%.

Nắng nóng, khô hạn làm cầu sập, đường sụt ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 3.700m đường (hơn 2.000m sạt lở, hơn 1.600m rạn nứt có nguy cơ sạt lở). Trong đó, tỉnh lộ 965 là 210m; lộ giao thông nông thôn 1.880m và một số tài sản của người dân, Nhà nước bị ảnh hưởng.

Xe cà phê vợt gần nửa thế kỷ ở Cần Thơ thu hút giới trẻ

MỸ LY |

Hơn 40 năm nay, dù nằm nép mình trong con hẻm nhỏ giữa trung tâm TP Cần Thơ nhưng xe cà phê vợt của bà Hồ Thị Thùy Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn ngày ngày thu hút hàng trăm lượt khách đến thưởng thức, nhất là các bạn trẻ.

Cập nhật giá vàng sáng 30.3: Neo cao chót vót trên đỉnh kỷ lục

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 30.3: Tính đến 5h30, giá vàng SJC trong nước ở ngưỡng 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới chốt lại tuần giao dịch với mức cao kỷ lục 2.233 USD/ounce.

Bắt tạm giam nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ liên quan đến Hậu "Pháo"

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi - để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Bắt tạm giam Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và 7 cá nhân liên quan vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Ái Vân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, trong đó có Chủ tịch và cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng công an xuất hiện tại nhà riêng của nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Ngày 8.3, tại nhà riêng của ông Cao Khoa - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, xuất hiện nhiều xe công vụ biển kiểm soát màu xanh và cán bộ công an.