Một chiến sĩ hi sinh, một chiến sĩ bị thương khi rà phá bom mìn ở Hà Giang

Phạm Đông |

Một chiến sĩ tử vong, một người bị thương khi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Ngày 13.11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, tối 12.11, đơn vị này đã tiếp nhận một chiến sĩ bị thương khi đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin xác minh ban đầu, vào hồi 15h ngày 12.11, trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) đã xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến một chiến sĩ tử vong, một chiến sĩ bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Qua xác định, chiến sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ là Bàn Văn Thủy (sinh năm 2000), quê quán xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai), nhập ngũ tháng 2.2019, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ.

Còn chiến sĩ bị thương là Hoàng Văn Huỳnh (sinh năm 1999), quê xã Điện Quang, huyện Bảo Yên (Lào Cai), nhập ngũ 2.2019, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đồng đội đã đưa chiến sĩ bị thương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu.

Nhận được tin báo, ông Trần Đức Qúy, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chia buồn về chiến sĩ tử vong và thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Qúy đã chỉ đạo các bác sĩ, y tá hết sức chăm sóc, chữa trị cho chiến sĩ bị thương.

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật cho chiến sĩ Hoàng Văn Huỳnh, quá trình phẫu thuật phải thực hiện cắt chi, hiện anh đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Huế: Hiệu quả sau khi vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

PHÚC ĐẠT - VĂN CÓI |

Ngày 11.6, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều vũ khí và công vụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.

Công đoàn dự án rà phá bom mìn tại Quảng Trị ủng hộ quỹ phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Ngày 6.4, Công đoàn Dự án RENEW và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại tỉnh Quảng Trị đã trao tiền ủng hộ cho quỹ phòng dịch COVID-19.

Thực trạng ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam còn rất nặng nề

ANH THƯ |

Từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót đã làm hơn 40 nghìn người bị chết, 60 nghìn người bị thương, trong đó phần lớn là người lao động chính trong gia đình và trẻ em.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Huế: Hiệu quả sau khi vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

PHÚC ĐẠT - VĂN CÓI |

Ngày 11.6, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều vũ khí và công vụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.

Công đoàn dự án rà phá bom mìn tại Quảng Trị ủng hộ quỹ phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Ngày 6.4, Công đoàn Dự án RENEW và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại tỉnh Quảng Trị đã trao tiền ủng hộ cho quỹ phòng dịch COVID-19.

Thực trạng ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam còn rất nặng nề

ANH THƯ |

Từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót đã làm hơn 40 nghìn người bị chết, 60 nghìn người bị thương, trong đó phần lớn là người lao động chính trong gia đình và trẻ em.