Một cán bộ y tế Lào Cai tử vong khi hỗ trợ Đồng Nai chống dịch COVID-19

An Trịnh |

Người đứng đầu Sở Y tế Lào Cai xác nhận, một cán bộ y tế trong đoàn công tác tỉnh hỗ trợ Đồng Nai chống dịch COVID-19 đã tử vong trong khi làm nhiệm vụ.

Sáng 13.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Quốc Hương - Giám đốc Sở Y tế Lào Cai cho biết: "Nam cán bộ kỹ thuật viên xét nghiệm vừa tử vong thuộc đoàn cán bộ hỗ trợ tỉnh Đồng Nai chống dịch COVID-19. Trước khi vào Nam hỗ trợ, kỹ thuật viên này công tác tại Bệnh viện huyện Văn Bàn".

Được biết, kỹ thuật viên tên L.V.Q cùng đoàn công tác 40 cán bộ tỉnh Lào Cai tham gia hỗ trợ Đồng Nai chống dịch, khởi hành ngày 20.8.2021.

Tại tỉnh Đồng Nai, nam kỹ thuật viên cùng đoàn hỗ trợ địa phương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 28.8.2021, kỹ thuật viên L.V.Q bị mệt mỏi, sau đó hôn mê, được chuyển đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Trong 15 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, mặc dù được các y, bác sĩ của bệnh viện tận tình cứu chữa, nhưng vì tình trạng bệnh nặng, đến 6h35’ ngày 11.9.2021, kỹ thuật viên L.V.Q đã tử vong. Xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.

"Trong ngày 11.9.2021, Sở Y tế Lào Cai đã phối hợp với Sở Y tế Đồng Nai hoàn thiện các thủ tục để đưa kỹ thuật viên L.V.Q về với gia đình" - ông Hoàng Quốc Hương chia sẻ.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM mở chiến dịch tiêm chủng cao điểm hơn 1,8 triệu liều vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM tổ chức chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM với mục tiêu đến hết 15.9, thực hiện hơn 1.806.000 liều vaccine cho người dân.

Lào Cai cho mở lại nhà hàng và một số dịch vụ kinh doanh

An Trịnh |

Từ 0h ngày 10.9, tỉnh Lào Cai cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ kinh doanh, trong đó có nhà hàng, ăn uống.

Lào Cai còn gần 5.000 hộ dân chưa được đầu tư cấp điện

An Trịnh |

Tin từ Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, hiện trên địa bàn toàn tỉnh còn nhu cầu đầu tư cấp điện cho gần 5000 hộ dân.

Không vào được Hà Nội, tài xế tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai gánh 2 lần phí

An Trịnh |

Nhiều tài xế di chuyển từ Lào Cai về Hà Nội trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai bức xúc phản ánh khi di chuyển theo hướng dẫn phân luồng mới phải trả 2 lần phí nhưng vẫn không đến được nơi cần đi.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

TPHCM mở chiến dịch tiêm chủng cao điểm hơn 1,8 triệu liều vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM tổ chức chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM với mục tiêu đến hết 15.9, thực hiện hơn 1.806.000 liều vaccine cho người dân.

Lào Cai cho mở lại nhà hàng và một số dịch vụ kinh doanh

An Trịnh |

Từ 0h ngày 10.9, tỉnh Lào Cai cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ kinh doanh, trong đó có nhà hàng, ăn uống.

Lào Cai còn gần 5.000 hộ dân chưa được đầu tư cấp điện

An Trịnh |

Tin từ Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, hiện trên địa bàn toàn tỉnh còn nhu cầu đầu tư cấp điện cho gần 5000 hộ dân.

Không vào được Hà Nội, tài xế tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai gánh 2 lần phí

An Trịnh |

Nhiều tài xế di chuyển từ Lào Cai về Hà Nội trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai bức xúc phản ánh khi di chuyển theo hướng dẫn phân luồng mới phải trả 2 lần phí nhưng vẫn không đến được nơi cần đi.