Một cán bộ UBND Thành phố Dĩ An có dấu hiệu cản trở nhà báo tác nghiệp

Huân Cao |

Mặc dù đã xuất trình thẻ nhà báo, nhưng cán bộ UBND Thành phố Dĩ An (Bình Dương) vẫn yêu cầu phóng viên phải cung cấp thêm giấy "Giấy đăng ký kinh doanh của báo", "giấy xác nhận tôn chỉ, mục đích của báo" thì mới làm việc.

Yêu cầu phóng viên xuất trình "giấy phép con"

Sáng 20.1.2022, phóng viên Báo Lao Động đến UBND Thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) để làm việc xoay quanh thông tin bạn đọc phản ánh đến Báo. Theo đó, bạn đọc đã gửi đơn đến tòa soạn Báo Lao Động phản ánh về dấu hiệu vi phạm của một dự án trên địa bàn phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đơn thư phản ánh của bạn đọc, tòa soạn Báo Lao Động đã cử phóng viên đến làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để xác minh đơn thư phản ánh.

Khi đến làm việc với UBND Thành phố Dĩ An, phóng viên đã xuất trình thẻ nhà báo theo đúng quy định của Luật Báo chí. Đồng thời, cung cấp nội dung những câu hỏi liên quan đến bạn đọc phản ánh, đề nghị Ban Tiếp công dân và Văn phòng UBND Thành phố Dĩ An chuyển đến Chủ tịch UBND Thành phố để có thông tin trả lời đến báo chí theo thẩm quyền.

Thế nhưng, bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh là cán bộ được UBND Thành phố Dĩ An cử tiếp báo chí, đã yêu cầu phóng viên phải cung cấp thêm "giấy đăng ký kinh doanh của báo" thì mới làm việc. Ngạc nhiên trước yêu cầu này, phóng viên đề nghị bà Hạnh xem lại Luật Báo chí, vì căn cứ Điều 25, Luật Báo chí quy định “Quyền và nghĩa vụ của Nhà báo”, nhà báo khi đến tác nghiệp chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo, chứ Luật không có quy định xuất trình "giấy đăng ký kinh doanh" của cơ quan báo chí.

Trước ý kiến này của phóng viên, bà Hạnh chuyển sang yêu cầu nếu không có "giấy đăng ký kinh doanh của báo" thì phải có "giấy xác nhận tôn chỉ, mục đích của báo" do tòa soạn ký và đóng dấu. Về yêu cầu này, PV giải thích trong quy định của Luật báo chí, không có mục nào quy định Nhà báo đến làm việc phải xuất trình "giấy xác nhận tôn chỉ, mục đích của báo".

Giải thích thêm về tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí (trong đó có Báo Lao Động) đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông, nên đề nghị bà Hạnh có thể trực tiếp vào cổng thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông để xem.

Có dấu hiệu cản trở nhà báo tác nghiệp

Mặc dù phóng viên đã giải thích nhiều lần thế nhưng, bà Hạnh vẫn yêu cầu phóng viên cung cấp "giấy đăng ký kinh doanh của báo" hoặc "giấy xác nhận tôn chỉ, mục đích của báo" thì mới làm việc.

Khi phóng viên không chấp nhận xuất trình các giấy tờ theo yêu cầu của bà Hạnh vì trái luật, thì bà Hạnh nhất quyết không tiếp nhận những câu hỏi của PV đặt ra để chuyển cho Chủ tịch UBND Thành phố Dĩ An trả lời theo thẩm quyền. Bà Hạnh còn khẳng định, đang làm đúng theo quy định của UBND tỉnh Bình Dương và Bộ Thông tin Truyền thông, là yêu cầu khi phóng viên đến làm việc phải xuất trình "giấy đăng ký kinh doanh của báo" hoặc "giấy xác nhận tôn chỉ, mục đích của báo" thì mới tiếp và làm việc. Tuy nhiên, khi phóng viên yêu cầu bà Hạnh phải trình ra văn bản nào của tỉnh Bình Dương và Bộ Thông tin Truyền thông có những quy định như trên thì bà Hạnh không xuất trình được.

Với cách làm việc tùy tiện của bà Hạnh, đồng thời có dấu hiệu cản trở báo chí tác nghiệp đúng luật, ngay sau đó, phóng viên đã liên hệ với ông Bùi Thanh Nhân - Bí thư Thành ủy Dĩ An để trình bày lại toàn bộ vụ việc vừa xảy ra. Sau khi nghe phóng viên trình bày, ông Nhân cho biết sẽ cho kiểm tra lại vấn đề này và chấn chỉnh ngay theo đúng quy định.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Kiến nghị xử lý hành vi cản trở phóng viên tác nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Bên ngoài phiên tòa xét xử thanh niên cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều phóng viên đã bị các đối tượng có hành vi lăng mạ, cản trở tác nghiệp.

Hội Nhà báo VN kịp thời bảo vệ quyền hành nghề chính đáng của hội viên

Vương Trần |

Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam luôn kịp thời bày tỏ ý kiến và kiến nghị quyết liệt các cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ việc cản trở quyền hành nghề hợp pháp của hội viên - nhà báo.

Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị phạt tới 60 triệu đồng

Phạm Đông |

Từ ngày 1.12, khi Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động báo chí trái pháp luật như đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên có thể bị phạt tới 60 triệu đồng.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bình Dương: Kiến nghị xử lý hành vi cản trở phóng viên tác nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Bên ngoài phiên tòa xét xử thanh niên cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều phóng viên đã bị các đối tượng có hành vi lăng mạ, cản trở tác nghiệp.

Hội Nhà báo VN kịp thời bảo vệ quyền hành nghề chính đáng của hội viên

Vương Trần |

Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam luôn kịp thời bày tỏ ý kiến và kiến nghị quyết liệt các cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ việc cản trở quyền hành nghề hợp pháp của hội viên - nhà báo.

Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị phạt tới 60 triệu đồng

Phạm Đông |

Từ ngày 1.12, khi Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động báo chí trái pháp luật như đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên có thể bị phạt tới 60 triệu đồng.