Một cán bộ dự hội nghị âm tính với SAR-CoV-2, Quảng Ninh “thở phào"

Nguyễn Hùng |

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế ra Hạ Long dự hội nghị 2 ngày qua xét nghiệm Realtime PCR đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, sáng nay, 5.8, Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin ông Nguyễn Đức Quang – Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế - người vừa ra Hạ Long dự hội nghị - có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Hội nghị này diễn trong 2 ngày (27-28.7.2020), gồm nhiều hoạt động, với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu.

Ngay khi nhận được thông tin trên, Cục quản lý thị trường Quảng Ninh đã yêu cầu các cán bộ, nhân viên trực tiếp tiếp xúc với ông Quang cách ly tại nhà và phối hợp với cơ quan liên quan làm các xét nghiệm COVID-19.

Đến 17h hôm nay, ngày 5.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế có thông tin chính thức về kết quả xét nghiệm Realtime PCR đối với ông Nguyễn Đức Quang. Theo đó, ông Quang âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Cục quản lý thị trường Quảng Ninh vẫn phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh tiếp tục lấy các mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 cho những người trực tiếp tiếp xúc với ông Quang.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

BN673 Bắc Giang sang Hạ Long, 41 người F1 ở Quảng Ninh đi cách ly khẩn cấp

Nguyễn Hùng |

Một trong hai bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Bắc Giang là ông N.V.T (BN 673) - 34 tuổi, địa chỉ thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, nghề nghiệp kinh doanh sơn- đã đi Hạ Long và tiếp xúc với nhiều người.

Quảng Ninh lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 đầu tiên với Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Lo ngại ca nghi mắc COVID-19 ở Lạng Sơn, Quảng Ninh đã lập chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quốc lộ 4B từ huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đi huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

2 người Trung Quốc vượt biên trái phép trốn trong khách sạn ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.8, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Trạm Quản lý xuất, nhập cảnh Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lucky Hotel ở số 4, đường Yết Kiêu, phường Ka Long phát hiện 2 người Trung Quốc đang tá túc tại đây một cách trái phép.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

BN673 Bắc Giang sang Hạ Long, 41 người F1 ở Quảng Ninh đi cách ly khẩn cấp

Nguyễn Hùng |

Một trong hai bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Bắc Giang là ông N.V.T (BN 673) - 34 tuổi, địa chỉ thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, nghề nghiệp kinh doanh sơn- đã đi Hạ Long và tiếp xúc với nhiều người.

Quảng Ninh lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 đầu tiên với Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Lo ngại ca nghi mắc COVID-19 ở Lạng Sơn, Quảng Ninh đã lập chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quốc lộ 4B từ huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đi huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

2 người Trung Quốc vượt biên trái phép trốn trong khách sạn ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.8, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Trạm Quản lý xuất, nhập cảnh Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lucky Hotel ở số 4, đường Yết Kiêu, phường Ka Long phát hiện 2 người Trung Quốc đang tá túc tại đây một cách trái phép.