Một ca dương tính mới tại Vĩnh Phúc liên quan đến Karaoke Sunny

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này tính đến 16h00 ngày 15.5 là 79 ca, tăng 1 ca so với ngày 14.5.

Tổng số ca mắc COVID-19: 79 trường hợp, thuộc các huyện/thành phố (Bình Xuyên: 07; Lập Thạch: 06; Phúc Yên: 45; Vĩnh Tường: 04; Vĩnh Yên: 11; Yên Lạc: 06).

Được biết, 01 trường hợp tăng mới là: N.T.H (BN 3823), nữ, sinh năm 1995, địa chỉ: Phố Hốp, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên (liên quan đến ổ dịch tại quán Karaoke Sunny, đã được cách ly tập trung từ trước. Hiện nay bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh).

Tổng số ca đang xác định kết quả xét nghiệm: 07 trường hợp (04 trường hợp cũ; 03 trường hợp mới), tại các huyện/thành phố: Phúc Yên: 03; Lập Thạch: 01; Sông Lô: 01; Vĩnh Yên: 01 và Yên Lạc: 01. 03 trường hợp nghi ngờ mới là:

- Đ.T.H, nữ, sinh năm 1995, địa chỉ: Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; liên quan đến ổ dịch tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, đã được cách ly từ trước. Hiện đã chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến.

- Đ.T.L, nữ, sinh năm 1995, địa chỉ: Thôn Yên Quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện K Tân Triều, đã được cách ly tập trung từ trước. Hiện đã chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến.

- N.T.N, nữ, sinh năm 1996, địa chỉ: xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, hiện đang được cách ly điều trị tại Khu cách ly - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng số các trường hợp đang giám sát y tế: 58.626 trường hợp (tăng 3.654 trường hợp).

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1): 3.289 người (tăng 36 trường hợp).

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2): 30.065 người (tăng 246 trường hợp).

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 3 (F3): 25.272 người (tăng 3.372 trường hợp).

Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2:

- Tổng số mẫu xét nghiệm: 22.503 mẫu (Dương tính: 79; Nghi ngờ: 07; Âm tính: 21.282; Chờ kết quả: 1.135).

- Số mẫu được lấy xét nghiệm trong ngày: 945 mẫu.

Khoanh vùng, cách ly xã hội: 40 địa điểm. Trong đó:

- Cấp huyện 01 điểm: thành phố Vĩnh Yên.

- Cấp xã 02 điểm: thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc; phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên.

- Cấp thôn, tổ, đội, khu: 37 điểm.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Nam Định: Thêm 1 ca mắc COVID-19 mới có lịch sử tiếp xúc phức tạp

TRUNG DU |

Tối 15.5, thông tin từ Sở Y tế Nam Định cho biết, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, là con gái của bệnh nhân số 3755.

Ghi nhận 129 ca COVID-19 ở trong nước, chủ yếu ở Bắc Giang

Thùy Linh |

Tối 15.5, Bộ Y tế công bố 131 ca mắc COVID-19 mới, trong đó ghi nhận 129 ca mắc trong nước tại: Bắc Giang (85), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (13), Bắc Ninh (16), Đà Nẵng (8), Vĩnh Phúc (4), Lạng Sơn (2), Nam Định (1). Đây là số ca mắc "kỉ lục" ghi nhận trong 1 bản tin công bố ca mắc của Bộ Y tế, kể từ khi có dịch COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam.

Vùng 5 Hải quân hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1

NGUYÊN ANH |

Đây là đợt tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên được Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) triển khai tiêm cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

TPHCM: Hơn 24.900 mẫu xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính

Thanh Chân |

Một số bệnh viện ở TPHCM đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính đối với nhân viên y tế, thân nhân thăm nuôi và người bệnh đang điều trị.

Hà Nội: Ngày 17.5 phải xét nghiệm COVID-19 xong cho người về từ Đà Nẵng

Phạm Đông |

Ngày 15.5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh có Công điện số 08/CĐ-CTUBND về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Nam Định: Thêm 1 ca mắc COVID-19 mới có lịch sử tiếp xúc phức tạp

TRUNG DU |

Tối 15.5, thông tin từ Sở Y tế Nam Định cho biết, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, là con gái của bệnh nhân số 3755.

Ghi nhận 129 ca COVID-19 ở trong nước, chủ yếu ở Bắc Giang

Thùy Linh |

Tối 15.5, Bộ Y tế công bố 131 ca mắc COVID-19 mới, trong đó ghi nhận 129 ca mắc trong nước tại: Bắc Giang (85), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (13), Bắc Ninh (16), Đà Nẵng (8), Vĩnh Phúc (4), Lạng Sơn (2), Nam Định (1). Đây là số ca mắc "kỉ lục" ghi nhận trong 1 bản tin công bố ca mắc của Bộ Y tế, kể từ khi có dịch COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam.

Vùng 5 Hải quân hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1

NGUYÊN ANH |

Đây là đợt tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên được Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) triển khai tiêm cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

TPHCM: Hơn 24.900 mẫu xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính

Thanh Chân |

Một số bệnh viện ở TPHCM đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính đối với nhân viên y tế, thân nhân thăm nuôi và người bệnh đang điều trị.

Hà Nội: Ngày 17.5 phải xét nghiệm COVID-19 xong cho người về từ Đà Nẵng

Phạm Đông |

Ngày 15.5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh có Công điện số 08/CĐ-CTUBND về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.