Một bị can nhập viện trong tình trạng nguy kịch

H.V |

Bệnh viện Đà Nẵng đã thông tin chính thức về sự việc một bệnh nhân là bị can được đưa vào viện điều trị rạng sáng 4.7. 

Theo thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, vào lúc 0h19 ngày 4.7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Hiền (SN 2002) từ trung tâm y tế quận Liên Chiểu.

Bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, thở nhanh sâu, môi khô, bụng mềm... Bệnh nhân được khám xét cẩn thận, tiến hành các biện pháp cấp cứu như truyền dịch, thở oxy hỗ trợ..., làm các xét nghiệm khẩn như: Công thức máu, glucose máu, khí máu động mạch, chức năng gan, chức năng thận....

Kết quả cho thấy, Glucose máu tăng cao hơn 10 lần so bình thường (70.76 mmol/l), bệnh nhân được nhận định là một trường hợp Đái tháo đường typ I (là thể thường gặp ở người trẻ) và kèm theo đó là các biến chứng có thể là nhiễm toan ceton trên nền bệnh nhân có tình trạng Viêm dạ dày ruột cấp với sốt cao, đi phân lỏng nhiều lần. Ngay lập tức bệnh nhân được xử trí với thuốc đặc hiệu và duy trì qua bơm tiêm điện, các biện pháp hồi sức tích cực khác.

Sau đó, tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng với ngưng tuần hoàn hô hấp. Sau khi cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp hơn 60 phút thì có tim lại. Bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc để tiếp tục điều trị.

Tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, nhận định đây là một trường hợp bệnh lý đái đường typ I có mức đường huyết quá cao, rối loạn điện giải nặng, toan chuyển hóa, tổn thương nhiều cơ quan (gan, thận...) nên khoa đã tiến hành hội chẩn và sử dụng ngay các biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, lọc máu, dùng kháng sinh mạnh, phổ rộng phối hợp, điều chỉnh tình trạng rối loạn toan kiềm, điện giải. Đồng thời, chỉ định thêm nhiều xét nghiệm hỗ trợ để xác định tình trạng bệnh nhân như X-quang phổi, siêu âm bụng tổng quát, procalcitonin...

Sau đó, bệnh nhân xuất hiện ngừng tim lần thứ hai. Ngay lập tức, Bệnh viện tiếp tục các biện pháp hồi sinh tim phổi để hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn như xoa bóp tim ngoài lồng ngực, sốc điện.... Sau khi được hồi sức tích cực, bệnh nhân có tim trở lại.

Bệnh viện cũng đã tiến hành họp hội đồng chuyên môn với đầy đủ các chuyên khoa: hồi sức, Tim mạch, Nội tiết và các chuyên khoa sâu hệ ngoại như Ngoại Thần kinh, Ngoại Lồng ngực... và có kết luận: Bệnh nhân mắc là đái tháo đường type I, bệnh kèm là Viêm dạ dày ruột cấp.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, biến chứng là hôn mê nhiễm toan aceton, rối loạn điện giải, ngừng tuần hoàn, hô hấp đã cấp cứu, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết.

Hội đồng cũng kết luận không thấy bất cứ tổn thương nào do sang chấn... Đồng thời, tập trung cao nhất về chuyên môn để cứu chữa người bệnh.

Hiện bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng rất nguy kịch và đang tiếp tục được hồi sức tích cực như thở máy hỗ trợ, lọc máu, điều chỉnh huyết áp theo thuốc vận mạch, điều chỉnh rối loạn toan kiềm, điện giải...

Trước đó, tối ngày 4.7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một ca cấp cứu của một bị can đang bị tạm giam. Nhiều người đồn đoán, suy diễn xuyên tạc thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, phức tạp tình hình tại Bệnh viện.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, bệnh nhân Trần Văn Hiền phạm tội cố ý gây thương tích, bị tạm giam theo Quyết định số 160/2019/HSST-QĐTG, ngày 27.6.2019, của TAND quận Liên Chiểu.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Ba xe ô tô đâm nhau, nhiều người nhập viện cấp cứu

LÊ PHI LONG |

Sáng 3.7 trên đường tránh lũ thuộc xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe ô tô, trong đó có một xe ô tô khách khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu.

Trẻ nhập viện do dùng thuốc cam không rõ nguồn gốc

Hiếu Lương - LH |

Nhiều phụ huynh cho rằng thuốc cam có thể giúp trẻ tăng cân, chữa lành một số bệnh thông thường. Tuy nhiên, nguy cơ ngộ độc chì trong thuốc cam không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra.

Nhập viện cấp cứu vì chữa hóc xương bằng mẹo dân gian

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.6, Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 (BV TƯ Huế Cơ sở 2, xã Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và can thiệp nội soi thành công lấy xương  ở thực quản cho hai bệnh nhân.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Quảng Bình: Ba xe ô tô đâm nhau, nhiều người nhập viện cấp cứu

LÊ PHI LONG |

Sáng 3.7 trên đường tránh lũ thuộc xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe ô tô, trong đó có một xe ô tô khách khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu.

Trẻ nhập viện do dùng thuốc cam không rõ nguồn gốc

Hiếu Lương - LH |

Nhiều phụ huynh cho rằng thuốc cam có thể giúp trẻ tăng cân, chữa lành một số bệnh thông thường. Tuy nhiên, nguy cơ ngộ độc chì trong thuốc cam không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra.

Nhập viện cấp cứu vì chữa hóc xương bằng mẹo dân gian

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.6, Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 (BV TƯ Huế Cơ sở 2, xã Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và can thiệp nội soi thành công lấy xương  ở thực quản cho hai bệnh nhân.