Một bác sĩ bị mời vì đăng thông tin sai sự thật về dịch virus Corona

TRẦN LƯU |

Ngày 4.2, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ đã mời làm việc đối với một phụ nữ tên T.T.T.T vì đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra.

Trước đó, vào chiều 31.1, T. đã sử dụng tại khoản Facebook cá nhân đăng thông tin có nội dung “Cần Thơ đã có bệnh nhân Corona mọi người tăng cường bảo vệ sức khỏe nhé. Ăn uống bổ sung vitamin và khoáng chất nhé”. Nội dung này đã gây hoang mang, lo lắng trong dư luận.

Thông tin được nữ bác sĩ đăng tải đính chính trên facebook cá nhân
Thông tin được nữ bác sĩ đăng tải đính chính trên Facebook cá nhân.

Ngay sau đó, Sở TTTT đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ tiến hành xác minh và xác định nội dung trên là sai sự thật.

Qua làm việc, T. thừa nhận thông tin đăng tải trên là không đúng. Trước đó T. có đọc thông tin về dịch Corona trên một tờ báo điện tử và hiểu nhầm nên đã đăng trên tài khoản cá nhân để tuyên truyền mọi người tăng cường phòng chống dịch. Phụ nữ này sau đó đã đăng thông tin đính chính theo yêu cầu của ngành chức năng trên Facebook cá nhân.

Được biết, T. từng học chuyên ngành da liễu, từng công tác tại Trung tâm y tế huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Sau đó, T. chuyển qua Cần Thơ làm việc tại một bệnh viện thẩm mỹ, và gần đây đã nghỉ việc.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Xử lý trường hợp đăng Facebook sai sự thật liên quan đến virus Corona

LÊ PHI LONG |

Ngày 3.2 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Quảng Ninh đang lập hồ sơ để xem xét xử lý liên quan đến một tài khoản Facebook cá nhân đưa thông tin sai sự thật về bệnh viêm phổi do virus Corona.

Liên tiếp "lên đồn" vì "xạo" thông tin dịch Corona để "vui vẻ với bạn bè"

TRẦN LƯU |

Ngày 1.2, Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa mời làm việc đối với Nguyễn Nhựt Tân (30 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú Vĩnh Long) về việc đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh hô hấp virus Corona.

An Giang: Khẩn cấp làm rõ thông tin sai sự thật về nhiễm virus Corona

L.T |

Tối 31.1, Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông An Giang Trương Minh Thuần cho biết đang phối hợp cùng Công an An Giang vào cuộc để điều tra, xử lý nghiêm một số đối tượng tung tin sai sự thật trên mạng xã hội về nạn nhiễm virus Corona.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý trường hợp đăng Facebook sai sự thật liên quan đến virus Corona

LÊ PHI LONG |

Ngày 3.2 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Quảng Ninh đang lập hồ sơ để xem xét xử lý liên quan đến một tài khoản Facebook cá nhân đưa thông tin sai sự thật về bệnh viêm phổi do virus Corona.

Liên tiếp "lên đồn" vì "xạo" thông tin dịch Corona để "vui vẻ với bạn bè"

TRẦN LƯU |

Ngày 1.2, Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa mời làm việc đối với Nguyễn Nhựt Tân (30 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú Vĩnh Long) về việc đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh hô hấp virus Corona.

An Giang: Khẩn cấp làm rõ thông tin sai sự thật về nhiễm virus Corona

L.T |

Tối 31.1, Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông An Giang Trương Minh Thuần cho biết đang phối hợp cùng Công an An Giang vào cuộc để điều tra, xử lý nghiêm một số đối tượng tung tin sai sự thật trên mạng xã hội về nạn nhiễm virus Corona.