Móng Cái: Duy trì đội ngũ lái xe trung chuyển tại lối mở Hải Yên đến 6.2

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 30.1.2023, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái thông tin, địa phương này vẫn duy trì mô hình lái xe trung chuyển đến ngày 6.2 để Hải quan Đông Hưng (Trung Quốc) thực hiện nâng cấp hệ thống thông quan.

Hoạt động xuất nhập khẩu trở lại bình thường

Trước đó, UBND thành phố Móng Cái đã có công văn số 129/UBND-VP về việc triển khai các giải pháp duy trì ổn định, thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, lối mở Km3+4 Hải Yên trong tình hình mới.

Cụ thể, kể từ ngày 30.1.2023, dừng toàn bộ dịch vụ lái xe trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, lối mở Km3+4 Hải Yên, lái xe Việt Nam và Trung Quốc sẽ được phép điều khiển phương tiện vào bãi kiểm hóa, điểm tập kết phương tiện của hai bên để giao nhận hàng hóa.

Trao đổi với Lao Động trong ngày 30.1, ông Nguyễn Ngọc Thư - Phó Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết: “Cục thương vụ Đông Hưng (Trung Quốc ) vừa có thông tin trao đổi sẽ kéo dài duy trì mô hình lái xe trung chuyển đến ngày 6.2 để nâng cấp hệ thống thông quan đối với lối mở Km3+4 Hải Yên, TP. Móng Cái.”

Còn tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, sẽ dỡ bỏ dịch vụ lái xe trung chuyển hàng hóa trong ngày 31.1.

Hoạt động bốc bột sắn tại bãi kiểm hóa khu vực
Hoạt động bốc bột sắn tại bãi kiểm hóa khu vực Lối mở Km3+4 Hải Yên (TP.Móng Cái). Ảnh: Đoàn Hưng

Dỡ bỏ dịch vụ lái xe trung chuyển, người điều khiển phương tiện xuất nhập cảnh cần phải có một số giấy tờ liên quan theo Nghị định 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền”, gồm: Hộ chiếu hoặc sổ thông hành hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh hợp lệ; Thẻ ra vào khu vực cửa khẩu hoặc căn cước công dân, giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển; Các giấy tờ hợp lệ liên quan đến phương tiện xuất nhập cảnh và đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Lái xe điều khiển phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm virus SARs-CoV-2 (âm tính) bằng phương pháp RT-PCR còn hiệu lực trong vòng 48 giờ; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và găng tay y tế khi làm việc.

Với quy định mới này, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TP.Móng Cái đã trở lại bình thường.

Những tín hiệu vui đầu năm

Trước đó, ngày 28.1, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở Km3+4 Hải Yên (TP.Móng Cái) đã chính thức thông quan trở lại sau 7 ngày tạm dừng nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ông Phạm Đức Huyền - Giám đốc công ty TNHH MTV Ngân Minh Ngọc, TP.Móng Cái cho biết: “Công ty chúng tôi chuyên xuất khẩu hàng thủy sản cấp đông, nông sản sang Trung Quốc. Ba ngày đầu năm (từ 28 - 30.1), công ty đã xuất 900 tấn hoa quả, 600 tấn thủy hải sản. Đây là tín hiệu rất vui sau một thời gian dài hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2. Ảnh: Đoàn Hưng
Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2. Ảnh: Đoàn Hưng

Anh Nguyễn Văn Chiến, Công ty TNHH Châu Anh, TP.Hải Phòng làm thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 cho biết: “Rất vui mừng khi hai nước sẽ dỡ bỏ lái xe trung chuyển. Làm như vậy chúng tôi sẽ tiết kiệm thời gian chờ đợi, thuận tiện hơn trong việc giải phóng hàng. Tính ra cũng tiết kiệm ít nhất 1 triệu đồng/chuyến. Bên cạnh đó giải phóng hàng hóa nhanh, công suất xe chạy chuyến sẽ tăng cao, chúng tôi sẽ có thêm thu nhập".

Video hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ngày 30.1.2023

Theo thống kê của Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, chỉ tính riêng trong hai ngày 28 - 29.1, tổng số phương tiện xuất nhập cảnh là 481 xe. Tổng khối lượng hàng hoá khoảng 1.907 tấn, trong đó có 1.470 tấn nông sản, hoa quả các loại.

Tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2023 (hết ngày 29.1.2023) đạt 71.656 tấn, tăng 9,3% so cùng kỳ năm 2022.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: 120 xe hàng xuất nhập khẩu ngày đầu mở cửa sau kỳ nghỉ Tết

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng 28.1, hoạt động xuất nhập khẩu  hàng hóa qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên (TP.Móng Cái) đã chính thức thông quan trở lại sau 7 ngày tạm dừng nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thành phố Móng Cái đang "dọn tổ đón đại bàng"

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có diện tích lớn nhất trong các khu kinh tế của Việt Nam, hội tụ đầy đủ các tiềm năng phát triển mang tầm vóc quốc gia, quốc tế, đặc biệt là trong kinh tế biên mậu. Vậy thành phố vùng biên này đã, đang và cần làm gì để đón đầu cơ hội phát triển kinh tế biên mậu? Phóng viên Lao động đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Bá Nam – Bí thư thành ủy Móng Cái.

Trà Cổ: Làng biển hơn 500 năm tuổi nơi địa đầu tổ quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Nằm ở mũi Sa Vĩ, làng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái  tính đến nay đã hơn 500 năm tuổi. Kể từ khi về đây lập làng, người dân nơi đây đời nối tiếp đời đã viết lên câu chuyện của chính mình với những trầm tích văn hóa đặc sắc.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Quảng Ninh: 120 xe hàng xuất nhập khẩu ngày đầu mở cửa sau kỳ nghỉ Tết

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng 28.1, hoạt động xuất nhập khẩu  hàng hóa qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên (TP.Móng Cái) đã chính thức thông quan trở lại sau 7 ngày tạm dừng nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thành phố Móng Cái đang "dọn tổ đón đại bàng"

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có diện tích lớn nhất trong các khu kinh tế của Việt Nam, hội tụ đầy đủ các tiềm năng phát triển mang tầm vóc quốc gia, quốc tế, đặc biệt là trong kinh tế biên mậu. Vậy thành phố vùng biên này đã, đang và cần làm gì để đón đầu cơ hội phát triển kinh tế biên mậu? Phóng viên Lao động đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Bá Nam – Bí thư thành ủy Móng Cái.

Trà Cổ: Làng biển hơn 500 năm tuổi nơi địa đầu tổ quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Nằm ở mũi Sa Vĩ, làng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái  tính đến nay đã hơn 500 năm tuổi. Kể từ khi về đây lập làng, người dân nơi đây đời nối tiếp đời đã viết lên câu chuyện của chính mình với những trầm tích văn hóa đặc sắc.