Móng Cái dừng hoạt động 2 cửa hàng đón khách Trung Quốc vì nhiều sai phạm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thông tin từ UBND TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (29.3) cho biết, thành phố đã yêu cầu tạm dừng hoạt động 2 cửa hàng chuyên bán hàng hóa phục vụ du khách đường bộ Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu Móng Cái.

Theo UBND TP Móng Cái, sau khi nhận thông tin về tình hình hoạt động có những dấu hiệu vi phạm quy định của Đại lý cửa hàng Đại Dương Quốc tế tại số 31, Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, TP Móng Cái, chiều qua (28.3) đoàn liên ngành của thành phố đã đến kiểm tra cửa hàng này.

Cửa hàng chuyên kinh doanh dược phẩm, trang sức, hàng tạp hóa… mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách Trung Quốc.

Qua công tác kiểm tra, đoàn liên ngành đã chỉ rõ một số sai phạm. Trong đó, chủ cửa hàng đã sử dụng lao động là người lao động Trung Quốc nhưng không có giấy phép; chưa đảm bảo đúng các quy định về quảng cáo; một số mặt hàng chưa rõ xuất xứ hàng hóa, chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC.

Ngoài ra, nhiều mặt hàng niêm yết giá không rõ ràng và không rõ nguồn gốc…

Theo thống kê, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái 3 tháng đầu năm 2024 tăng hơn 2.000% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo thống kê, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái 3 tháng đầu năm 2024 tăng hơn 2.000% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đối với các lỗi vi phạm trên, đoàn liên ngành của UBND TP Móng Cái đã thống nhất dừng hoạt động Đại lý cửa hàng Đại Dương Quốc tế cho đến khi đảm bảo đủ các điều kiện. Đối với các hình ảnh quảng cáo bên trong các gian hàng chưa đúng quy định, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở phải bóc xóa ngay.

Cũng trong chiều qua, đoàn liên ngành của TP Móng Cái và lãnh đạo chính quyền phường Hải Hòa tiếp tục kiểm tra tại cửa hàng của Công ty TNHH TMDV TRANGLY tại Khu công nghiệp Hải Hòa, phường Hải Hòa, chuyên kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng. Tại đây, đoàn liên ngành của UBND TP cũng phát hiện một số sai phạm trong công tác sử dụng lao động cũng như các quy định về quảng cáo và công tác phòng cháy - chữa cháy. Đối với các lỗi vi phạm trên, đoàn liên ngành của UBND TP Móng Cái đã thống nhất dừng hoạt động cơ sở bán hàng cho đến khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách đường bộ Trung Quốc sử dụng hộ chiếu nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái khá đông, có ngày lên tới cả vạn người - tương đương với những ngày cao điểm trước đại dịch COVID-19.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đón khách Trung Quốc và cơ hội “làm sạch” thị trường du lịch

Nguyễn Hùng |

Trước dịch COVID-19, các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại Quảng Ninh luôn là những điểm “nóng” bởi những chiêu trò trốn thuế, gian dối về chất lượng sản phẩm. Tỉnh Quảng Ninh từng huy động các lực lượng mở một “chiến dịch” chấn chỉnh hoạt động của những điểm bán hàng này nhưng sau đâu lại vào đó.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Khách Trung Quốc giờ đã khác xưa, doanh nghiệp buộc phải thay đổi

Thúy Ngọc |

Khách Trung Quốc đang du lịch trở lại. Nhưng lần này, những điểm đến nổi tiếng như Venice, Paris hay Madrid không phải là lựa chọn hàng đầu của họ.

Đề xuất giới thiệu công ty lữ hành uy tín đón khách Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và Sở Văn hóa - Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, đã đồng thuận nhiều vấn đề nhằm chấn chỉnh hoạt động đón du khách Trung Quốc trong thời gian tới. Dự kiến, ngày 28.3 tới, lãnh đạo 2 bên sẽ có cuộc gặp tại Quảng Ninh để bàn triển khai các giải pháp.

Nữ sinh lớp 11 ngã từ tầng 5 trường THPT Chuyên Lào Cai

Đinh Đại |

Tối 30.3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông tin về trường hợp nữ sinh lớp 11 bị ngã từ tầng 5 của Trường THPT Chuyên Lào Cai xuống đất.

Chơi hơn người, Thể Công Viettel lội ngược dòng thắng Quảng Nam

HOÀNG HUÊ |

Dù được chơi hơn người nhưng phải đến phút bù giờ hiệp 2, Thể Công Viettel mới có thể giành chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam ở vòng 14 Night Wolf V.League 2023-2024.

Bi kịch không đẻ được con trai (Phần 2)

Nhóm PV |

Trong câu chuyện hôm nay, có một người phụ nữ sinh được 2 bé gái và đã phải chịu sự hắt hủi từ gia đình chồng. Cô tiếp tục cố gắng mang thai và tìm mọi cách có được con trai để níu kéo lại tình cảm của người chồng. Giới tính của đứa bé thứ 3 sẽ là trai hay gái? Người phụ nữ liệu có được lại hạnh phúc? Xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Trường Quốc tế Mỹ kêu gọi phụ huynh đóng thêm tiền

Chân Phúc |

TPHCM - Chủ Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) kêu gọi phụ huynh đóng thêm tiền để có thể hoạt động đến hết năm học.

Đón khách Trung Quốc và cơ hội “làm sạch” thị trường du lịch

Nguyễn Hùng |

Trước dịch COVID-19, các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại Quảng Ninh luôn là những điểm “nóng” bởi những chiêu trò trốn thuế, gian dối về chất lượng sản phẩm. Tỉnh Quảng Ninh từng huy động các lực lượng mở một “chiến dịch” chấn chỉnh hoạt động của những điểm bán hàng này nhưng sau đâu lại vào đó.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Khách Trung Quốc giờ đã khác xưa, doanh nghiệp buộc phải thay đổi

Thúy Ngọc |

Khách Trung Quốc đang du lịch trở lại. Nhưng lần này, những điểm đến nổi tiếng như Venice, Paris hay Madrid không phải là lựa chọn hàng đầu của họ.

Đề xuất giới thiệu công ty lữ hành uy tín đón khách Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và Sở Văn hóa - Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, đã đồng thuận nhiều vấn đề nhằm chấn chỉnh hoạt động đón du khách Trung Quốc trong thời gian tới. Dự kiến, ngày 28.3 tới, lãnh đạo 2 bên sẽ có cuộc gặp tại Quảng Ninh để bàn triển khai các giải pháp.