Momo thử thách trò chơi gì khiến bé trai 8 tuổi tử vong bất thường?

Tùng Giang |

Một bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai được phát hiện tử vong trong tình trạng treo lơ lửng ở sát tường, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân học theo một trò chơi trong “Thử thách Momo”.

Ẩn họa từ trò chơi kỳ dị

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo, các bậc phụ huynh nên chú ý đến con trẻ khi có biểu hiện hay chơi các trò lạ, cần hỏi nguồn gốc từ đâu để kịp thời kiểm soát. Phụ huynh cũng cần chọn lọc chương trình cho con cái xem, đồng thời phân bổ thời gian hợp lý để con trẻ không bị nghiện và phụ thuộc vào điện thoại, máy tính hay tivi.

Theo đó, Công an Đồng Nai dẫn chứng một vụ việc đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 20h30 ngày 21.11, bé trai (8 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) ngồi xem tivi tại phòng khách cùng gia đình, sau đó bé vào nhà vệ sinh để đi tắm.

Hiện trường vụ việc bé 8 tuổi tử vong thương tâm nghi liên quan đến “Thử thách Momo“. Ảnh: CACC
Hiện trường vụ việc bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm nghi liên quan đến “Thử thách Momo“. Ảnh: CACC

Tuy nhiên sau 30 phút nhưng chưa thấy bé ra ngoài, gia đình phá cửa xông vào thì phát hiện bé trong tình trạng dùng áo đang mặc để treo cơ thể lơ lửng sát tường, cổ áo móc trên móc treo quần áo trong nhà vệ sinh.

Cháu bé được xác định đã tử vong trước khi gia đình đưa đi cấp cứ.

Người thân nạn nhân cho biết, cháu bé không có bệnh tật gì nhưng thường ngày rất hiếu động, khi chơi đùa thích móc áo quần đang mặc trên người vào cành cây để treo lủng lẳng.

Theo cơ quan công an, cái chết của bé trai này giống một bé gái 5 tuổi ở TP Hồ Chí Minh. Cụ thể, bé gái đã xem và làm theo video hướng dẫn của trò chơi thắt cổ nhưng vẫn thở được trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng từ lâu đã dậy sóng khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video mang tên "Thử thách Momo", có nội dung độc hại, thậm chí hướng dẫn trẻ em tự sát. Nhân vật Momo, được miêu tả là một phụ nữ có hình dạng quái dị với đầu người, mình gà, tóc đen và mắt lồi.

Momo xuất hiện trong những video dành cho trẻ em. Ảnh: Youtube.

Nhân vật bí ẩn này đã điều khiển trẻ em tham gia vào các trò chơi, thử thách đáng sợ. Đỉnh điểm nguy hại từ trò chơi kì dị này là những đứa trẻ tham gia một cách bị động, sẽ tự làm tổn thương bản thân và kết thúc bằng việc tự sát.

Đáng lo ngại, Momo hoàn toàn có thể xuất hiện trên các ứng dụng Youtube kids trong các video hoạt hình mà trẻ em thường xem.

Giải pháp nào cho các bậc phụ huynh?

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, chuyên gia tâm lý - giáo dục, PGS.TS Trần Thành Nam đánh giá, “Thử thách Momo” là một dạng hậu bối của trào lưu "Cá voi xanh". Nhiều nội dung độc hại trên mạng xã hội không được kiểm soát chặt chẽ đang âm thầm tiếp cận các bạn nhỏ. Đặc biệt là những trẻ em có biểu hiện thu mình hay có diễn biến tâm lý phức tạp, cô đơn hay có các sở thích khác thường… Sau đó, những kẻ bí mật thông qua các video hướng dẫn trẻ em vượt qua giới hạn của bản bản thân, vượt qua thử thách nhưng thực tế lại là những hành động nguy hại cho cơ thể, tính mạng của các em nhỏ.

Chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam.
Chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam.

“Trẻ nhỏ chưa đầy đủ nhận thức và chưa thể phân tích được các nội dung về mặt lý tính nên dễ dàng làm theo. Nhiều nghiên cứu về mặt tâm lý đã chỉ ra rằng hầu hết những trường hợp này đều trong tâm trạng cô đơn, luôn muốn tìm kiếm sự thừa nhận và muốn khẳng định bản thân. Tuy nhiên trong đời sống thực lại chưa thể có được những mong muốn này”, ông Nam giải thích.

Chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam khuyến cáo, vì các nền tảng YouTube và YouTube Kids... chưa có những bộ lọc nội dung tốt nhằm ngăn chặn nguy cơ có thể xảy ra, nhất là với trẻ em.

Do vậy, giải pháp dễ dàng nhất đối với các bậc phụ huynh có trẻ nhỏ có lẽ là loại bỏ YouTube khỏi mọi thứ, từ điện thoại, TV, máy chơi game, iPad... đồng thời hạn chế cho trẻ tiếp xúc với công nghệ. Bên cạnh đó là giám sát kỹ con em của mình khi tham gia mạng xã hội và sử dụng Internet, hoặc sử dụng dịch vụ an toàn hơn, như Netflix hay kênh truyền hình dành cho thiếu nhi.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Một bé trai tử vong nghi vấn do học theo “thử thách Momo”

MINH CHÂU |

Ngày 25.11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã cảnh báo về một vụ nghi vấn bé trai 8 tuổi tử vong do học theo “thử thách Momo” trên mạng xã hội.

TPHCM: Bé gái 5 tuổi tử vong vì bắt chước "trò chơi treo cổ" trên internet

Ngọc Lê |

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết, vừa qua bệnh viện có tiếp nhận trường hợp là bé gái đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (sau đó tử vong) do bắt chước "trò chơi treo cổ" trên internet.

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ bé trai tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway

Phạm Đông |

Ngày 18.5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ học sinh tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway. Tuy nhiên, sau khi thư ký phiên tòa thông báo vắng nhiều thành phần tham gia tố tụng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Một bé trai tử vong nghi vấn do học theo “thử thách Momo”

MINH CHÂU |

Ngày 25.11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã cảnh báo về một vụ nghi vấn bé trai 8 tuổi tử vong do học theo “thử thách Momo” trên mạng xã hội.

TPHCM: Bé gái 5 tuổi tử vong vì bắt chước "trò chơi treo cổ" trên internet

Ngọc Lê |

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết, vừa qua bệnh viện có tiếp nhận trường hợp là bé gái đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (sau đó tử vong) do bắt chước "trò chơi treo cổ" trên internet.

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ bé trai tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway

Phạm Đông |

Ngày 18.5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ học sinh tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway. Tuy nhiên, sau khi thư ký phiên tòa thông báo vắng nhiều thành phần tham gia tố tụng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa.