Mới nhất: TPHCM mở rộng đối tượng được hưởng gói an sinh 1,5 triệu đồng

Huyên Nguyễn |

TPHCM mở rộng đối tượng được hưởng gói an sinh 1,5 triệu đồng từ “hộ lao động nghèo” thành “hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”.

Chiều 26.8, TPHCM tổ chức họp báo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Về vấn đề an sinh xã hội, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Chỉ đạo dịch bệnh COVID-19 TPHCM cho biết để giúp những người khó khăn, HĐND TPHCM có Nghị quyết số 09 ban hành ngày 25.6.2021 với 886 tỉ đồng. Sau đó, Chính phủ có Nghị quyết 68 ban hành ngày 1.7 với 26.000 tỉ đồng. Thành phố đang tập trung thực hiện 2 gói hỗ trợ này.

Ngoài việc thực hiện 2 gói trên, UBND TPHCM ban hành văn bản 2876 ngày 25.8 về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Điểm đáng chú ý là đã điều chỉnh tên gọi cụm từ “hộ lao động nghèo” thành “hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”.

“Đây là điều chỉnh rất mới, có ý nghĩa quan trọng”, ông Hải nhấn mạnh.

Ông Phạm Đức Hải
Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Chỉ đạo dịch bệnh COVID-19 TPHCM thông tin tại họp báo chiều 26.8/

Ông Hải giải thích rõ hơn, trước khi có dịch COVID-19, TPHCM có khoảng 53.000 hộ nghèo và cận nghèo, ước tính khoảng 170.000 người. Sau khi dịch COVID-19 xảy ra, số lượng người không có thu nhập hoặc thu nhập giảm sút tăng lên. Ông Hải ví dụ, người công nhân đang làm việc không đi được nên nguồn thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng chắc chắn giảm, thậm chí không còn. Một người sửa xe trước có thu nhập khoảng 6 triệu/tháng bây giờ không sửa xe nữa thì không còn thu nhập, trở thành người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Ước tính rằng, khoảng 3-4 triệu người thuộc đối tượng này. Thành phố sẽ chi từ nguồn ngân sách để giúp cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh và việc chi này cố gắng hoàn thành trước ngày 30.8. Mức chi 1,5 triệu đồng/hộ.

Ông Hải cho biết thêm, văn bản 2889 ngày 26.8 của UBND TPHCM quy định nếu hộ nào đã nhận gói quà an sinh 300.000 đồng sẽ được nhận tiếp 1.200.000 tiền mặt, đối với hộ chưa nhận gói hỗ trợ nào sẽ nhận được 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh đăng ký xét tuyển kết hợp vào ĐH Y Hà Nội cao gấp 5,8 lần chỉ tiêu

Bích Hà |

Theo thống kê của trường Đại học Y Hà Nội, tính đến nay, số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng phương thức kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi tốt nghiệp THPT là 235 thí sinh, cao gấp 5,8 lần so với chỉ tiêu.

TPHCM vận động được trên 1,8 triệu túi quà an sinh chăm lo cho người dân

Huyên Nguyễn |

Người dân có điều kiện khó khăn, cần gấp lương thực, thực phẩm đã gọi đến tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM để nhận được hỗ trợ.

Mở rộng an sinh từ nguồn lực xã hội giúp người dân bị ảnh hưởng COVID-19

Phạm Đông |

Để trợ giúp, tương trợ người dân, người lao động ở nhiều tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 cần thêm những gói an sinh xã hội từ nguồn lực trong dân, ngoài các gói hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, để nguồn lực này không bị phân tán, phát huy hết hiệu quả cần đến sự phối hợp công - tư và sự điều tiết của nhà nước.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thí sinh đăng ký xét tuyển kết hợp vào ĐH Y Hà Nội cao gấp 5,8 lần chỉ tiêu

Bích Hà |

Theo thống kê của trường Đại học Y Hà Nội, tính đến nay, số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng phương thức kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi tốt nghiệp THPT là 235 thí sinh, cao gấp 5,8 lần so với chỉ tiêu.

TPHCM vận động được trên 1,8 triệu túi quà an sinh chăm lo cho người dân

Huyên Nguyễn |

Người dân có điều kiện khó khăn, cần gấp lương thực, thực phẩm đã gọi đến tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM để nhận được hỗ trợ.

Mở rộng an sinh từ nguồn lực xã hội giúp người dân bị ảnh hưởng COVID-19

Phạm Đông |

Để trợ giúp, tương trợ người dân, người lao động ở nhiều tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 cần thêm những gói an sinh xã hội từ nguồn lực trong dân, ngoài các gói hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, để nguồn lực này không bị phân tán, phát huy hết hiệu quả cần đến sự phối hợp công - tư và sự điều tiết của nhà nước.