Mỗi ngày gần 2 vạn người vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Lượng người và xe vào Quảng Ninh trong những ngày gần đây tăng đột biến, có ngày lên tới gần 20.000 người do các tỉnh, thành trong đó có Quảng Ninh nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch để phát triển kinh tế-xã hội.

Theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Ninh, ngày 19.10 có hơn 19.200 người và hơn 12.000 xe vào Quảng Ninh qua 3 chốt kiểm soát; trong khi ngày 20.10 ghi nhận 18.880 người và hơn 10.000 xe.

Hôm nay (21.10), chưa có số liệu chính thức, nhưng theo Sở GTVT Quảng Ninh, số lượng vẫn dao động ở mức trên.

Như vậy, so với những ngày đầu bắt đầu nới lỏng các điều kiện ra vào tỉnh, số lượng người và xe vào Quảng Ninh hiện nay tăng ít nhất gấp đôi.

Những ngày 14 và 15.10, mỗi ngày lượng người và xe vào Quảng Ninh qua 3 chốt: Cầu Bạch Đằng (Thị xã Quảng Yên), cầu Đá Bạc (TP.Uông Bí), cầu Vàng Chua (Thị xã Đông Triều) chỉ dao động khoảng 8.000-9.000 người và khoảng 5.000 phương tiện.

Lắp đặt hệ thống khai báo y tế điện tử giữa đường, để người dân có thể ngồi trên xe quét mã vạch. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lắp đặt hệ thống khai báo y tế điện tử giữa đường, để người dân có thể ngồi trên xe quét mã vạch. Ảnh: Nguyễn Hùng

Dù lượng người và phương tiện vào tăng đột biến, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ, do người dân chỉ phải khai báo y tế qua PC-COVID.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, hôm nay, các cơ quan chức năng cho lắp hệ thống quét mã vạch ngay giữa đường, để ngồi trên xe cũng có thể quét mã, khai báo y tế.

Trong số những người vào Quảng Ninh, có không ít công dân Quảng Ninh từ miền Nam trở về.

Dự kiến, công dân Quảng Ninh từ một số tỉnh, thành, trong đó có một số địa phương ở miền Nam, sẽ tiếp tục trở về quê trong những ngày tới.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy điện khí LNG gần 2 tỉ USD ở Quảng Ninh có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Dự án Nhà máy điện khí LNG sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) nhập khẩu đầu tiên ở miền Bắc sẽ được khởi công xây dựng tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 24.10 tới.  

Quảng Ninh đưa 342.000 học sinh vào diện bảo vệ đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh hiện vẫn còn hơn 400.000 người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có khoảng 342.000 học sinh các cấp. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và việc các tỉnh, thành đang nới lỏng các biện pháp để phát triển kinh tế-xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh quyết định xét nghiệm sàng lọc để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo việc học tập của học sinh không bị giãn đoạn.

Tranh luận về điều kiện cho doanh nghiệp đón khách du lịch vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ, du lịch đề xuất chỉ đón khách từ vùng xanh, vùng an toàn và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc xét nghiệm, trong khi các ý kiến khác cho rằng mở cửa đón tất cả những ai được vào Quảng Ninh theo các quyết định của Bộ Y tế và Bộ GTVT.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nhà máy điện khí LNG gần 2 tỉ USD ở Quảng Ninh có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Dự án Nhà máy điện khí LNG sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) nhập khẩu đầu tiên ở miền Bắc sẽ được khởi công xây dựng tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 24.10 tới.  

Quảng Ninh đưa 342.000 học sinh vào diện bảo vệ đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh hiện vẫn còn hơn 400.000 người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có khoảng 342.000 học sinh các cấp. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và việc các tỉnh, thành đang nới lỏng các biện pháp để phát triển kinh tế-xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh quyết định xét nghiệm sàng lọc để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo việc học tập của học sinh không bị giãn đoạn.

Tranh luận về điều kiện cho doanh nghiệp đón khách du lịch vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ, du lịch đề xuất chỉ đón khách từ vùng xanh, vùng an toàn và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc xét nghiệm, trong khi các ý kiến khác cho rằng mở cửa đón tất cả những ai được vào Quảng Ninh theo các quyết định của Bộ Y tế và Bộ GTVT.