Mỗi ngày có 42 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam

Nguyễn Hùng |

Tại hội thảo “Sử dụng mạng xã hội trong đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp”, sáng 2.11.2018, ở TP.Hạ Long, đại diện Facebook đưa ra những con số khiến nhiều người ngạc nhiên: Tại Việt Nam, mỗi ngày có 42 triệu người sử dụng facebook; chưa kể hàng triệu người dùng các mạng xã hội khác.

Các đại biểu cho rằng, đây là một lợi thế rất lớn để chính quyền sử dụng trong việc tương tác, phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong bối cảnh xu hướng sử dụng mạng trong mọi mặt đời sống xã hội và công việc là không thể cưỡng lại.

Ông Noudhy Valdryno – Quản lý cao cấp của Cty Facebook tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương – hiện, tại Đông Nam Á, mỗi ngày có 242 triệu người sử dụng Facebook, trong đó Việt Nam chiếm tỉ lệ khá cao, với 42 triệu người sử dụng/ngày. Đặc biệt, số người sử dụng tích cực (khoảng 7 giờ/ngày) là khoảng 62 triệu người/tháng.

Với những tính năng vượt trội cùng sự “phổ cập” của điện thoại di động thông minh, Facebook cùng với các trang mạng xã hội khác, như Instagram, ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Cũng theo ông Noudhy Valdryno, thế giới hiện đã có tới 91% chính phủ có trang Facebook chính thức để tương tác với người dân và doanh nghiệp. Tại Việt Nam, xu hướng này bắt đầu gia tăng, tuy nhiên vẫn còn ở mức độ thấp.

Đại diện Facebook tại Châu Á-Thái Bình Dương đánh giá cao tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đại diện Facebook tại Châu Á-Thái Bình Dương đánh giá cao tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hùng

Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương tiên phong trong việc sử dụng facebook để tương tác với người dân và doanh nghiệp. Theo bà Vũ Thị Kim Chi – Phó trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh – Fanpage DDCI Quảng Ninh, chính thức hoạt động từ năm 2017, đã thu hút trên 5.500 lượng người theo dõi, trên 100.000 lượt người thích và tương tác. Nhiều thông tin, ý kiến của người dân và các DN trên Fanpage đã được tổng hợp, chuyển tới lãnh đạo tỉnh, các địa phương, ban ngành để xử lý.

Theo bà Chi, cho dù còn nhiều hạn chế, nhưng trang mạng này đã giúp kết nối giữa DN, người dân với chính quyền; giám sát lãnh đạo, các cơ quan chức năng trong việc xử lý công việc.

Đại diện một số tỉnh, thành khác cũng cho biết đã bắt đầu sử dụng Facebook để tương tác với DN và người dân; tuy nhiên, nếu muốn thành công thì đừng ngại những mặt trái của mạng xã hội. Thậm chí, các trang mạng của chính quyền phải chạy đua để giành bạn đọc với các trang mạng khác để định hướng, chia sẻ thông tin chính thức.

Hơn nữa, lập trang mạng xã hội chỉ để xem dư luận nói gì mà không tương tác, xử lý bức xúc, vướng mắc của DN, của dân thì cộng đồng sẽ rời xa.

Theo ông Noudhy Valdryno, ngoài việc tích cực tương tác, thì các kỹ năng, kỹ thuật đưa thông tin lên trang mạng cũng phải đa dạng, phong phú, để hấp dẫn người theo dõi. Theo điều tra của Facebook, hiện, người sử dụng dành nhiều thời gian để xem video clip hơn là những nội dung tĩnh trên facebook và Instagram. Dự báo, vào năm 2020, hơn 75% lưu lượng dữ liệu di động của thế giới sẽ là video. Điều đó không chỉ đặt ra thách thức làm thế nào để thu hút cộng đồng đối với các trang mạng của chính quyền, mà với cả những cơ quan truyền thông, báo chí.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học ra quy tắc cấm sinh viên 'nói xấu' thầy cô trên Facebook

Bích Hà |

Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM) vừa ban hành quy tắc ứng xử của người học trong trường học. Trong đó có quy định nghiêm cấm sinh viên nói xấu về nhà trường và thầy cô giáo.

7 học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook: "Xử lý nóng vội, thiếu thận trọng"

Tô Thế |

Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa cho rằng, nhà trường đã xử lý hơi nóng vội, thiếu thận trọng. Nếu trước khi đưa ra hình thức kỷ luật, trường THPT Nguyễn Trãi có báo cáo lên Sở GDĐT tỉnh thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Vụ học sinh “xúc phạm” giáo viên trên Facebook: Đuổi học dễ, giúp các em hướng thiện mới khó

Thế Lâm |

7 học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị đuổi học từ một tuần đến 1 năm vì có hành vi “nói xấu”, “xúc phạm” thầy cô giáo và nhà trường trên mạng xã hội Facebook vẫn đang được quan tâm bàn tán nhiều chiều trên dư luận.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Trường đại học ra quy tắc cấm sinh viên 'nói xấu' thầy cô trên Facebook

Bích Hà |

Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM) vừa ban hành quy tắc ứng xử của người học trong trường học. Trong đó có quy định nghiêm cấm sinh viên nói xấu về nhà trường và thầy cô giáo.

7 học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook: "Xử lý nóng vội, thiếu thận trọng"

Tô Thế |

Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa cho rằng, nhà trường đã xử lý hơi nóng vội, thiếu thận trọng. Nếu trước khi đưa ra hình thức kỷ luật, trường THPT Nguyễn Trãi có báo cáo lên Sở GDĐT tỉnh thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Vụ học sinh “xúc phạm” giáo viên trên Facebook: Đuổi học dễ, giúp các em hướng thiện mới khó

Thế Lâm |

7 học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị đuổi học từ một tuần đến 1 năm vì có hành vi “nói xấu”, “xúc phạm” thầy cô giáo và nhà trường trên mạng xã hội Facebook vẫn đang được quan tâm bàn tán nhiều chiều trên dư luận.