Mỗi ngày chỉ 15 xe thông quan, Cửa khẩu Thanh Thuỷ "lặng như tờ" vì dịch

Phong Quang |

Mỗi ngày chỉ có 15 xe hàng được thông quan, khu vực bãi tập kết, trung chuyển hàng hoá, nơi làm thủ tục thông quan, xuất nhập cảnh... đìu hiu vắng lặng, tình trạng đang diễn ra tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ (tỉnh Hà Giang).

Cặp cửa khẩu Quốc gia Thanh Thuỷ (tỉnh Hà Giang, Việt Nam) - Thiên Bảo (Trung Quốc) được chính thức nâng cấp thành Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) vào cuối năm 2014. Từ đó, hoạt động giao thương qua đây có nhiều khởi sắc.

Tuy nhiên từ khi dịch COVID-19 bùng phát, các biện pháp phòng chống dịch bệnh giữa hai nước được siết chặt đã ảnh hưởng nhiều tới hoạt động xuất nhập khẩu tại đây.

Đặc biệt từ đầu năm 2021 đến nay, tình trạng đìu hiu vắng vẻ đã khiến Thanh Thuỷ không còn mang dáng dấp của một Cửa khẩu Quốc tế như kỳ vọng.

Một số hình ảnh được PV ghi lại trong những ngày giữa tháng 7.2021:

Con đường rộng thênh thang dẫn vào CKQT Thanh Thuỷ nhưng vắng bóng xe hàng qua lại. Ảnh: P.Q
Con đường rộng thênh thang dẫn vào CKQT Thanh Thuỷ nhưng vắng bóng xe hàng qua lại. Ảnh: P.Q
Bãi tập kết trước Trạm kiểm soát liên ngành CKQT Thanh Thuỷ không một bóng xe hàng, bình thường khu vực này thường chật kín xe container đợi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: P.Q
Bãi tập kết trước Trạm kiểm soát liên ngành CKQT Thanh Thuỷ không một bóng xe hàng, bình thường khu vực này thường chật kín xe container đợi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: P.Q
ình trạng tương tự với khu vực trung chuyển hàng hoá và làm các thủ tục hải quan. Ảnh: P.Q
Tình trạng tương tự với khu vực trung chuyển hàng hoá và làm các thủ tục hải quan. Ảnh: P.Q
Khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh lác đác một vài bóng người, chủ yếu là chủ hàng làm các thủ tục cho lái xe để vào khu vực cửa khẩu. Ảnh: P.Q
Khu vực kiểm tra, kiểm soát liên ngành lác đác một vài bóng người, chủ yếu là chủ hàng làm các thủ tục cho lái xe để vào khu vực cửa khẩu. Ảnh: P.Q
Trung uý Bùi Trung Hiếu, Phó Trạm trưởng, Trạm Kiểm soát Biên phòng CKQT Thanh Thuỷ cho biết, từ khi bùng phát dịch COVID-19 hoạt động xuất nhập cảnh cơ bản đã tạm dừng. Trung bình mỗi tháng chỉ làm thủ tục nhập cảnh cho 1,2 chuyên gia Trung Quốc, những người này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ảnh: P.Q
Theo Trạm Kiểm soát Biên phòng CKQT Thanh Thuỷ, từ khi bùng phát dịch COVID-19 hoạt động xuất nhập cảnh cơ bản đã tạm dừng. Trung bình mỗi tháng chỉ làm thủ tục nhập cảnh cho 1,2 chuyên gia Trung Quốc, những người này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ảnh: P.Q
Lực lượng Biên phòng tại đây cũng cho biết, số lượng xe hàng thông quan trong ngày cũng rất hạn chế, mỗi ngày phía Trung Quốc chỉ làm thủ tục thông quan cho 15 xe. Do đó, hoạt động xuất nhập khẩu tại đây thường chỉ kéo dài tới khoảng 9h30' sáng hàng ngày.
Lực lượng Biên phòng tại đây cũng cho biết, số lượng xe hàng thông quan trong ngày cũng rất hạn chế, mỗi ngày phía Trung Quốc chỉ làm thủ tục thông quan cho 15 xe, trong khi thời điểm trước dịch là 150 xe. Do đó, hoạt động xuất nhập khẩu tại đây thường chỉ kéo dài tới khoảng 9h30' sáng hàng ngày.
Xe hàng sang bên phía Trung Quốc sẽ phải dừng lại 15 phút để làm công tác khử khuẩn, kiểm dịch và trao đổi lái xe. Ảnh: P.Q
Xe hàng sang bên phía Trung Quốc sẽ phải dừng lại 15 phút để làm công tác khử khuẩn, kiểm dịch và trao đổi lái xe. Ảnh: P.Q
Hàng hoá qua đây chủ yếu là nông sản, hoa quả và ván bóc. Số liệu từ Chi Cục Hải quan CKQT Thanh Thuỷ cho thấy, 6 tháng đầu năm tổng giá trị xuất khẩu chỉ đạt khoảng 94 triệu USD. Ảnh: P.Q
Hàng hoá qua đây chủ yếu là nông sản, hoa quả và ván bóc. Số liệu từ Chi Cục Hải quan CKQT Thanh Thuỷ cho thấy, 6 tháng đầu năm tổng giá trị xuất khẩu chỉ đạt khoảng 94 triệu USD. Ảnh: P.Q
Giao thương ngưng trệ dẫn tới hoạt động buô bán, kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu cũng hiu hắt. Ảnh: P.Q
Giao thương ngưng trệ dẫn tới hoạt động buôn bán, kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu cũng đìu hiu. Ảnh: P.Q
Đa số các kiôt, điểm giao dịch nông sản hàng hoá đều đóng cửa. Ảnh: P.Q
Đa số các kiôt, điểm giao dịch nông sản hàng hoá đều đóng cửa. Ảnh: P.Q
Khu kinh tế Cửa khẩu tại đây thu hút được 40 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng mức vốn đăng ký đầu tư trên 2.816 tỷ đồng, tuy nhiên hiện tại nhiều dự án đang tạm dừng triển khai. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay chưa biết khi nào sẽ khởi động trở lại. Ảnh: P.Q
Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thuỷ thu hút được 40 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng mức vốn đăng ký đầu tư trên 2.816 tỷ đồng, tuy nhiên hiện tại nhiều dự án đang tạm dừng triển khai. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay chưa biết khi nào sẽ khởi động trở lại. Ảnh: P.Q

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Lo ngại dịch bệnh, nhiều trung tâm thương mại đìu hiu vắng khách

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Theo ghi nhận của PV trưa ngày 1.6, tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Cần Thơ đìu hiu vắng khách, khác hẳn với hình ảnh đông đúc, tấp nập người mua sắm, ăn uống như ngày thường.

Bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, nhiều chuyến xe rời bến "không người"

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Khác với cảnh đông đúc, tấp nập trong những ngày nghỉ lễ đầu tháng, sau khi TPHCM và một số tỉnh thành bắt đầu xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, bến xe Miền Đông (Quận Bình Thạnh, TPHCM) vắng vẻ một cách lạ thường.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cần Thơ: Lo ngại dịch bệnh, nhiều trung tâm thương mại đìu hiu vắng khách

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Theo ghi nhận của PV trưa ngày 1.6, tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Cần Thơ đìu hiu vắng khách, khác hẳn với hình ảnh đông đúc, tấp nập người mua sắm, ăn uống như ngày thường.

Bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, nhiều chuyến xe rời bến "không người"

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Khác với cảnh đông đúc, tấp nập trong những ngày nghỉ lễ đầu tháng, sau khi TPHCM và một số tỉnh thành bắt đầu xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, bến xe Miền Đông (Quận Bình Thạnh, TPHCM) vắng vẻ một cách lạ thường.