Mới mưa đầu mùa, hai hầm chui ở TPHCM đã bị ngập

T.S |

Sau nửa năm mùa khô, mấy ngày gần đây, TPHCM đã có những cơn mưa chuyển mùa. Dù lượng mưa không quá lớn nhưng 2 hầm chui đã bị ngập khiến người dân không khỏi bất ngờ.

Theo đó, rạng sáng 2.5, một trận mưa trút xuống nhiều quận huyện khiến nhiều người dân TPHCM khấp khởi mừng vì thoát khỏi cảnh oi bức kéo dài. Tuy nhiên, đến sáng thì hậu quả của nó khiến  nhiều người bất ngờ bởi những bất cập của các công trình hạ tầng mà cụ thể là hầm chui trên 2 tuyến đường huyết mạch bị ngập sâu.

Tại hầm chui cầu Khánh Hội, nước ngập gần nửa mét khiến dòng xe cộ từ đường Tôn Đức Thắng và Võ Văn Kiệt không thể lưu thông. Nhiều người cố gắng vượt qua thì xe bị chết máy, người ướt sũng, dù chưa đến được chỗ làm sau kỳ nghỉ dài.

Để cứu nguy, xe bồn và máy bơm được công nhân của Cty thoát nước đô thị đưa đến để hút nước ra ngoài. Theo các công nhân, lý do để nước ngập cả hầm chui này là do hệ thống điện phục vụ máy bơm được trang bị sẵn tại đây gặp sự cố, không thể hoạt động được.

Hầm chui cầu Khánh Hội bị ngập sau sau trận mưa đầu mùa khiến người dân TPHCM không khỏi bất ngờ.
Hầm chui cầu Khánh Hội bị ngập sau sau trận mưa đầu mùa khiến người dân TPHCM không khỏi bất ngờ.

Cũng lâm vào tình cảnh éo le như hầm chui cầu Khánh Hội, người dân lưu thông qua hầm chui cầu Bình Triệu cũng chung cảnh dở khóc dở cười khi hầm này bị ngập sâu sau trận mưa đầu mùa. Điều đáng nói là công trình này mới được đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng sau “thử thách” đầu tiên đã khiến người dân thất vọng.

Hầm chui qua cầu Bình Triệu 1 và Bình Triệu 2 dù mới được đưa vào sử dụng hơn chục ngày cũng “thất thủ” sau thử thách đầu tiên.
Hầm chui qua cầu Bình Triệu 1 và Bình Triệu 2 dù mới được đưa vào sử dụng hơn chục ngày cũng “thất thủ” sau thử thách đầu tiên.

Hầm chui cầu Bình Triệu được chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 20.4 với kỳ vọng sẽ tháo gỡ được điểm nóng kẹt xe ở cửa ngõ phía đông của bến xe Miền Đông. Hầm chui này có chiều dài hơn 170m (tổng đường chui qua cầu Bình Triệu 1 và Bình Triệu 2 dài 400m), bề rộng mặt đường là 7,3m, chiều cao 2m, cho phép lưu thông hai chiều cho xe ôtô dưới 9 chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn và có lề dành cho người đi bộ.

Theo thông tin có được, trận mưa vào sáng nay bắt đầu từ lúc 0h05 kéo dài đến khoảng 6h thì chấm dứt với vũ lượng trung bình khoảng 62mm.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.