Mỏi mắt tìm vé máy bay Hà Nội – Côn Đảo dịp nghỉ lễ 30.4

Xuyên Đông |

Chỉ còn 10 ngày nữa đến dịp nghỉ lễ 30.4, vé máy bay đến điểm du lịch Côn Đảo đang được coi là “xa xỉ phẩm”.

Đỏ mắt tìm vé máy bay, có tiền cũng khó mua

Chị Mai Thu Huyền, ở Tây Mỗ, Hà Nội chia sẻ, ngay từ đầu năm gia đình chị có dự định đi Côn Đảo dịp nghỉ lễ 30.4.

Tuy nhiên, năm nay công ty chị rất bận nên chưa có lịch nghỉ cụ thể. Do đó, gia đình chị chần chừ không đặt vé máy bay.

Cách đây vài hôm công ty chị Huyền mới chốt lịch nghỉ lễ 30.4, nhưng, chị "phát hoảng" khi vào các trang web tìm mua vé máy bay bởi giá cao ngất ngưởng.

Chị Huyền ngậm ngùi chia sẻ, không chỉ giá cao mà chuyến bay cũng rất hiếm. Có lẽ gia đình chị phải chọn lựa tour du lịch "vòng quanh Hà Nội" dịp nghỉ lễ 30.4.

 
Vé máy bay đến Côn Đảo dịp nghỉ lễ 30.4 lúc này được coi là “xa xỉ phẩm“. Ảnh NIA

Vé tăng cao dịp nghỉ lễ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng điều đáng lo ngại hơn thời điểm này là có tiền cũng khó mua được vé, do lượng vé những ngày du lịch gần như đã hết.

Theo khảo sát của phóng viên sáng 20.4, vé máy bay phổ thông Hà Nội đi Côn Đảo ngày 29.4 gần như đã hết.

Cụ thể, tại trang của Vietnamairline, chuyến bay Hà Nội đi Côn Đảo ngày 29.4 đã hết vé. Nếu đi ngày 30.4 hành khách chỉ còn rất ít vé với giá khoảng 3,5 triệu/vé.

Vé máy bay Hà Nội – Côn Đảo ngày 29.4 hạng phổ thông của Bamboo Airways cũng đã hết sạch. Chỉ còn 1 chỗ hạng thương gia với giá hơn 6,5 triệu đồng/vé.

Thận trọng với chiêu lừa đảo mua vé máy bay qua website

Trên các trang chia sẻ, nhiều người nhận định tầm này tìm vé máy bay đi các điểm du lịch, nhất là du lịch biển đảo đã là quá muộn.

Các chuyên gia về du lịch cũng khuyến cáo nếu hết vé máy bay, người dân có thể lựa chọn các phương tiện khác như tàu hỏa hay ôtô khách. Người dân cần hết sức thận trọng với với việc mua lại hoặc mua vé máy bay qua kênh trung gian tránh bị lừa đảo.

Gần đây, Cục Hàng không Việt Nam vừa phát đi cảnh báo lừa đảo. Cụ thể, cơ quan chức năng và các hãng hàng không mới ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé máy bay giả từ các website, tổ chức, cá nhân tự xưng là đại lý của hãng hàng không.

Phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh đại lý, tự tạo ra các website, trang mạng xã hội, với địa chỉ đường dẫn, thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức, sau đó quảng cáo các mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng.

Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng sẽ đặt chỗ, gửi khách mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán.

Sau khi nhận thanh toán, đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay.

Để tránh bị lừa mua vé giả, đặc biệt trong các đợt cao điểm đi lại như 30.4, 1.5, nghỉ hè, lễ, Tết, cơ quan chức năng và các hãng hàng không khuyến cáo hành khách cần mua vé trên kênh chính thức của các hãng và cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Trước tình hình trên, nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30.4 – 1.5, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo…, đặc biệt trong các ngày 28 – 29.4 và 2 – 3.5.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Vé máy bay đắt đỏ, nhiều người chọn du lịch nội đô dịp lễ 30.4

NGỌC LÊ |

Dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, người lao động được nghỉ dài ngày, tuy nhiên vé máy bay lại khá đắt đỏ nên nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đã lựa chọn đi du lịch tại nơi mình sống, các tour nội đô được săn đón.

Nhiều người sập bẫy khi mua phải vé máy bay giả

Minh Hạnh |

Thời gian qua Báo Lao Động nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về việc bị lừa khi mua vé máy bay trên mạng, khi ra sân bay thì không có vé. Đại diện Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức.

Áp sàn giá vé máy bay là triệt tiêu động lực cạnh tranh

Đào Tuấn |

Áp giá tối thiểu (giá sàn) đối với vé máy bay đã được một vị đại biểu quốc hội đề xuất. Lý do là “Giá vé 0 đồng có lợi cho người tiêu dùng nhưng lại không tạo sự cạnh tranh lành mạnh”.

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Số ca mắc COVID-19 cao nhất từ đầu năm 2023, ai cần tiêm vaccine bổ sung?

AN AN - MINH HÀ |

Trong ngày 22.4 ghi nhận 2461 ca mắc COVID-19 mới - số ca cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Trước tình hình trên, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo một số nhóm đối tượng cần tiêm vaccine bổ sung để đảm bảo chất lượng miễn dịch.

Không có chuyện Giám đốc Quỹ tín dụng ở Lâm Đồng vỡ nợ, bỏ trốn

Phan Tuấn |

Rất đông khách hàng, thành viên đang đến rút tiền tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng khẳng định đơn vị này không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn.

Tam Kỳ hướng đến xây dựng thương hiệu thành phố sưa vàng

Hoàng Bin |

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” 2023 nhằm xây dựng thương hiệu "thành phố sưa vàng", gắn với hình thành sản phẩm du lịch làng sinh thái Hương Trà, Quảng Nam.

Những điều thú vị ở SEA Games 32

Thanh Vũ |

SEA Games 32 tại Campuchia rất đáng mong chờ với những điều lần đầu tiên được xuất hiện.

Vé máy bay đắt đỏ, nhiều người chọn du lịch nội đô dịp lễ 30.4

NGỌC LÊ |

Dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, người lao động được nghỉ dài ngày, tuy nhiên vé máy bay lại khá đắt đỏ nên nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đã lựa chọn đi du lịch tại nơi mình sống, các tour nội đô được săn đón.

Nhiều người sập bẫy khi mua phải vé máy bay giả

Minh Hạnh |

Thời gian qua Báo Lao Động nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về việc bị lừa khi mua vé máy bay trên mạng, khi ra sân bay thì không có vé. Đại diện Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức.

Áp sàn giá vé máy bay là triệt tiêu động lực cạnh tranh

Đào Tuấn |

Áp giá tối thiểu (giá sàn) đối với vé máy bay đã được một vị đại biểu quốc hội đề xuất. Lý do là “Giá vé 0 đồng có lợi cho người tiêu dùng nhưng lại không tạo sự cạnh tranh lành mạnh”.