Mộc Châu đón 6.000 lượt khách trong ngày đầu nghỉ lễ

Khánh Linh |

Sơn La - Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, huyện Mộc Châu đã đón trên 6.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm.

Sáng ngày 1.5, trao đổi với PV, lãnh đạo phòng Văn Hóa và Thông Tin huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đợt nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay, lượng khách đến du lịch, lưu trú tại địa phương tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (2021). Cụ thể, có trên 6.000 lượt khách đã đến đây trong ngày 30.4.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện giao thông tới Mộc Châu cũng tăng mạnh, các cơ sở lưu trú tại đây cũng đã được đặt kín phòng trước đó.

Du khách đến Mộc Châu trong đợt này tập chủ yếu tập trung tại điểm du lịch Mộc Châu Island (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) với điểm nhấn là cầu kính Bạch Long được đưa vào phục vụ du khách đúng dịp nghỉ lễ 30.4.

Cầu kính Bạch Long có tổng chiều dài 632m, với phần bắc qua vách núi 290m, trên vách đá 342m. Dưới cầu là vực sâu 150m, tạo cảm giác mạo hiểm. Chiều rộng của mặt cầu 2,4m, phần trên vách đá 1,5m. Loại kính trên mặt là kính siêu cường lực Saint Gobain của Pháp, bao gồm 3 lớp, dày 40mm.

Các địa điểm du lịch của Mộc Châu cũng thu hút lượng khách du lịch lớn, như Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông bản Áng; Happy Land Mộc Châu; đồi chè trái tim; các bản du lịch cộng đồng, homestay; tham quan, trải nghiệm hái mận, hái dâu tây cuối mùa...

Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết: "3 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch tới Sơn La tăng cao, kỳ vọng ngành sẽ du lịch hồi phục trở lại và đạt mức doanh thu bằng thời điểm trước dịch bệnh".

Theo ông Việt, hiện tỉnh Sơn La đẩy mạnh hoạt động truyền thông du lịch an toàn, tổ chức xúc tiến, kích cầu du lịch nội địa và ưu tiên kết nối với các địa phương.

"Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 du lịch Sơn La đón 80.000 lượt khách, cho doanh thu 96 tỉ đồng" - lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La chia sẻ thêm.


Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Biển Sầm Sơn kín đặc người, du khách chen chân tắm biển ngày đầu nghỉ lễ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày đầu nghỉ lễ, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để tắm mát, nghỉ dưỡng. Do lượng người đổ về đây quá đông, khiến cho bãi biển có lúc quá tải, du khách phải chen chân tắm biển.

Khoảng 40.000 lượt khách đến Vũng Tàu trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4 -1.5

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều tối 30.4, ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, ước tính trong ngày 30.4 có khoảng 40.000 lượt khách du lịch đến TP.Vũng Tàu vui chơi tắm biển. Hiện tại, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... trên địa bàn được triển khai khá tốt; chưa có phản hồi bất ổn nào từ phía du khách.

Bãi cắm trại dưới chân cầu Vĩnh Tuy đông nghịt người ngày đầu nghỉ lễ

Nguyễn Long |

Hà Nội - Thay vì chen chúc nhau trên các đoạn đường cao tốc để du lịch xa trong ngày nghỉ lễ, nhiều gia đình lựa chọn cắm trại ở bãi giữa dưới chân cầu Vĩnh Tuy là điểm đến để nghỉ ngơi trong ngày lễ 30.4

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Biển Sầm Sơn kín đặc người, du khách chen chân tắm biển ngày đầu nghỉ lễ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày đầu nghỉ lễ, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để tắm mát, nghỉ dưỡng. Do lượng người đổ về đây quá đông, khiến cho bãi biển có lúc quá tải, du khách phải chen chân tắm biển.

Khoảng 40.000 lượt khách đến Vũng Tàu trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4 -1.5

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều tối 30.4, ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, ước tính trong ngày 30.4 có khoảng 40.000 lượt khách du lịch đến TP.Vũng Tàu vui chơi tắm biển. Hiện tại, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... trên địa bàn được triển khai khá tốt; chưa có phản hồi bất ổn nào từ phía du khách.

Bãi cắm trại dưới chân cầu Vĩnh Tuy đông nghịt người ngày đầu nghỉ lễ

Nguyễn Long |

Hà Nội - Thay vì chen chúc nhau trên các đoạn đường cao tốc để du lịch xa trong ngày nghỉ lễ, nhiều gia đình lựa chọn cắm trại ở bãi giữa dưới chân cầu Vĩnh Tuy là điểm đến để nghỉ ngơi trong ngày lễ 30.4