Mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm cho lao động trẻ ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng trăm người lao động, đoàn viên, thanh niên ở tỉnh này đang có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực bản thân tại những doanh nghiệp có uy tín trên địa bàn.

Ngày 22.5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Ngày hội “Thanh niên công nhân và nghề nghiệp, việc làm tỉnh Đắk Lắk” năm 2022.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 300 người lao động, đoàn viên, thanh niên ở địa phương.

Được biết, trong hai năm qua với sự bùng phát mạnh của đại dịch COVID-19 ở các địa phương trên cả nước nói chung và trên toàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp khiến đời sống công nhân, người lao động càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Người lao động tìm hiểu về thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp. Ảnh: B.T
Người lao động tìm hiểu về thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp. Ảnh: B.T

Chị H'Tiêu Niê (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) - cho biết: "Ngay từ sáng sớm tôi đã bắt xe di chuyển hơn 40km về TP.Buôn Ma Thuột tham dự sự kiện để mong kiếm được một công việc phù hợp, chế độ đãi ngộ tốt hơn công ty cũ. Tại đây, tôi sẽ tìm hiểu kỹ về thông tin tuyển dụng của từng doanh nghiệp để nộp hồ sơ".

Ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: "Đây là dịp để người lao động, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp uy tín.

Họ có thể tìm hiểu về thị trường lao động qua việc lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn những nhu cầu của các nhà tuyển dụng, từ đó định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai. Ngày hội chính chiếc cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, tạo cơ hội để định hướng nghề nghiệp, nâng cao năng lực, giới thiệu việc làm cho người lao động và các đoàn viên thanh niên".

Một số bạn trẻ đã tìm được công việc phù hợp với bản thân. Ảnh: B.T
Một số người đã tìm được công việc phù hợp với bản thân. Ảnh: B.T

Theo ông Thanh, trên đà phát triển nhanh chóng của tỉnh Đắk Lắk, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và các doanh nghiệp là hội viên của Hội Doanh nhân trẻ nói riêng hầu hết đều đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực nhằm bổ sung nhân sự phục vụ cho việc tái thiết sản xuất kinh doanh sau đại dịch. Đây chính là cơ hội của người lao động trên địa bàn tỉnh tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp ngay tại quê nhà mà không cần phải đi xuống những thành phố lớn như TP.HCM, Bình Dương để tìm việc.

Ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: B.T
Ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: B.T

Cũng tại sự kiện, 18 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đã mở gian hàng, đăng tải thông tin tuyển dụng để tư vấn cho những người có nhu cầu việc làm. Đồng thời ban tổ chức chương trình cũng đã trao 50 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Khi nghỉ ốm dài ngày, người lao động được hưởng bảo hiểm y tế ra sao?

Minh Hương |

Khi nghỉ chế độ ốm đau dài ngày, người lao động vẫn được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế mặc dù không đóng loại bảo hiểm này.

Thông tin mới nhất về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật với người lao động

ANH THƯ |

Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo định suất hằng ngày có giá trị bằng tiền, từ mức 15.000 - 30.000 đồng.

Bình Dương: Mới xác nhận cho 610 người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Số lượng người lao động được xác nhận hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà còn rất ít. Tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh việc hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị thực hiện hồ sơ chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Khi nghỉ ốm dài ngày, người lao động được hưởng bảo hiểm y tế ra sao?

Minh Hương |

Khi nghỉ chế độ ốm đau dài ngày, người lao động vẫn được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế mặc dù không đóng loại bảo hiểm này.

Thông tin mới nhất về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật với người lao động

ANH THƯ |

Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo định suất hằng ngày có giá trị bằng tiền, từ mức 15.000 - 30.000 đồng.

Bình Dương: Mới xác nhận cho 610 người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Số lượng người lao động được xác nhận hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà còn rất ít. Tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh việc hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị thực hiện hồ sơ chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả.