Mở quán cà phê trong khu "đất vàng", lấy tiền mua thức ăn cho mèo ngoại

Bảo Trung |

Bộ sưu tập mèo ngoại của chị Trâm hiện tại đã đến hàng chục con, số tiền mà chị thu được từ việc bán cà phê tại nhà chỉ đủ để giải quyết khâu lương thực cho chúng hàng tháng...

Chị Thạch Ngọc Trâm (37 tuổi, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) tâm sự: "Chuyện là cách đây ít năm tôi được một bạn ở TPHCM bán cho một cặp mèo Nga  khá đẹp và lúc ấy tôi cảm thấy có thêm một vài 'người bạn' trong nhà cũng giúp mình bớt cảm giác buồn chán, nhất là có thêm niềm vui trong những lúc rảnh rỗi. Tôi bắt đầu nuôi mèo ngoại cách đây 5 năm nhưng tình yêu đối với giống thú cưng này đã có từ rất lâu rồi - nhẩm đếm là từ độ sinh viên."

Cận cảnh đàn mèo ngoại hiếm gặp của chị Trâm. Video: Bảo Trung

Chị Trâm đến nay đã gần 40 tuổi nhưng tình yêu dành cho thú cưng vẫn còn nguyên vẹn như thời sinh viên. Ảnh: B.T

Chị Trâm đến nay đã gần 40 tuổi nhưng tình yêu dành cho thú cưng vẫn còn nguyên vẹn như thời sinh viên. Ảnh: B.T
Sau hơn 5 năm sưu tầm, đến nay chị đã có hơn 20 con mèo ngoại. Ảnh: B.T
Sau hơn 5 năm sưu tầm, đến nay chị Trâm đã có hơn 20 con mèo ngoại. Ảnh: B.T

Trong thời gian 5 năm sưu tầm mèo ngoại, đến nay căn nhà hơn 100 mét vuông của chị Trâm ở khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ đã có hơn 20 chú mèo, chủ yếu là các giống mèo Anh lông dài lẫn ngắn; mèo Ba Tư; mèo Scotish long hair và short hair; mèo Nga; mèo Xiêm; mèo Sphynx (Ai Cập)... Tất cả chúng đều có giá không dưới 5 triệu đồng, con đắt nhất cũng gần 20 triệu đồng.

Mèo Sphynx (Ai Cập) có giá hơn 16 triệu đồng. Ảnh: B.T
Mèo Sphynx (Ai Cập) có giá hơn 16 triệu đồng. Ảnh: B.T
Mèo Scotish short hair. Ảnh: B.T
Mèo Scotish short hair. Ảnh: B.T
Mèo Scotish long hair có giá hơn 12 triệu đồng. Ảnh: B.T
Mèo Scotish long hair có giá hơn 12 triệu đồng. Ảnh: B.T

Sau khi số lượng mèo trong nhà bắt đầu gia tăng, chị Trâm quyết định mở một quán cà phê tại nhà để có thể vừa bán vừa có thời gian trông nom chúng. Đa phần khách đến quán đều là những bạn trẻ, chung niềm yêu thích thú cưng.

Số tiền thu được của chị Trâm từ việc bán cà phê chỉ đủ giúp trang trải chi phí lương thực hàng tháng cho lũ mèo. Ảnh: B.T
Số tiền thu được của chị Trâm từ việc bán cà phê chỉ đủ giúp trang trải chi phí lương thực hàng tháng cho lũ mèo. Ảnh: B.T
Số tiền thu được của chị Trâm từ việc bán cà phê chỉ đủ giúp trang trải chi phí lương thực hàng tháng cho lũ mèo. Ảnh: B.T

"Tuy vậy, suốt một thời gian dài, số tiền lãi từ việc bán cà phê chỉ đủ giúp cho tôi trang trải tiền thức ăn của hơn 20 con mèo ngoại trong nhà. Mỗi ngày, các chi phí từ thức ăn cho đến vật dụng vệ sinh cho mèo đã ngốn của tôi một khoản tiền hơn 300.000 đồng, đó là chưa kể đến những vấn đề phát sinh như vắc xin tiêm chủng hay thuốc men khi chúng đau ốm...", chị Trâm cho hay.

Mớm từ hạt thức ăn cho mèo. Ảnh: B.T
Mớm từng hạt thức ăn cho mèo. Ảnh: B.T
Chị Trâm dành nhiều thời gian để chơi đùa với chúng những ngày cuối tuần. Ảnh: B.T
Chị Trâm dành nhiều thời gian để chơi đùa với mèo ngoại của mình những ngày cuối tuần. Ảnh: B.T

Được biết, khu vực chị Trâm đang sống là một trong những nơi thuộc dạng "đất vàng" ở trung tâm thành phố Cần Thơ, giá đất liên tục tăng cao trong những năm gần đây khiến cho căn nhà của chị càng có giá trị.

Với chị Trâm, nuôi thú cưng với số lượng lớn như trên ngoài sở thích thì phải có niềm đam mê, kiên trì, nhẫn nại nếu không thì sẽ khó có thể duy trì lâu dài. Ảnh: B.T
Nuôi thú cưng với số lượng lớn như trên ngoài sở thích thì phải có niềm đam mê, kiên trì, nhẫn nại nếu không thì sẽ khó có thể duy trì lâu dài. Ảnh: B.T

Khi được hỏi tại vì sao chị lại không cho thuê lại mặt bằng nhà mình để có thêm tiền cũng như thời gian chăm sóc cho lũ mèo thì chị bật cười đáp: "Tôi muốn dành một diện tích không gian lớn trong ngôi nhà để cho lũ mèo có chỗ sinh hoạt, chạy nhảy...Nuôi mèo là xuất phát từ sở thích, niềm đam mê nên tôi cảm thấy việc đó là không cần thiết. Dù tiền bán cà phê chỉ đủ để mua thức ăn cho lũ mèo thì tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Hiện, tôi vẫn cố kiếm thêm một vài công việc bán thời gian để có thêm một ít thu nhập để dành cho việc sinh hoạt cá nhân."

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Mơ ước nuôi hươu làm... thú cưng

ANH ĐỨC |

Hươu sao - loài động vật có tập tính hoang dã - được khá nhiều hộ gia đình ở Hà Tĩnh nuôi nhốt để lấy nhung. Thế nhưng, có một người đã quyết tâm thuần hóa được loài vật này với mơ ước... làm cảnh.

Thú cưng giàu nhất hành tinh: Cô mèo của Karl Lagerfeld đứng thứ mấy?

Minh Hương (theo MSN) |

Những loại thú cưng như chó, mèo, già, khỉ sở hữu số tài sản đáng kinh ngạc từ 2 triệu đến 375 triệu USD từ việc tham gia đóng chính các bộ phim hay chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, ôtô...

Coi cá sấu là thú cưng trong nhà suốt 20 năm, gia đình người Indonesia gây choáng

HOÀI ANH |

Một trong những loài vật nguy hiểm nhất thế giới là cá sấu. Vậy lý do gì mà nó lại có thể được coi như thú cưng trong một gia đình tại Indonesia suốt 20 năm qua?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mơ ước nuôi hươu làm... thú cưng

ANH ĐỨC |

Hươu sao - loài động vật có tập tính hoang dã - được khá nhiều hộ gia đình ở Hà Tĩnh nuôi nhốt để lấy nhung. Thế nhưng, có một người đã quyết tâm thuần hóa được loài vật này với mơ ước... làm cảnh.

Thú cưng giàu nhất hành tinh: Cô mèo của Karl Lagerfeld đứng thứ mấy?

Minh Hương (theo MSN) |

Những loại thú cưng như chó, mèo, già, khỉ sở hữu số tài sản đáng kinh ngạc từ 2 triệu đến 375 triệu USD từ việc tham gia đóng chính các bộ phim hay chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, ôtô...

Coi cá sấu là thú cưng trong nhà suốt 20 năm, gia đình người Indonesia gây choáng

HOÀI ANH |

Một trong những loài vật nguy hiểm nhất thế giới là cá sấu. Vậy lý do gì mà nó lại có thể được coi như thú cưng trong một gia đình tại Indonesia suốt 20 năm qua?