Mổ lợn, gói bánh chưng cùng tài xế đón Tết ở cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Với 225 tài xế ở lại chờ xuất khẩu chuyến hàng đầu xuân cùng các tài xế chuẩn bị lên cửa khẩu, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cùng các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi đã có sự chia sẻ kịp thời, nghĩa tình.

Chiều 31.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết: Đến sáng nay, các cửa khẩu tại Lạng Sơn chính thức dừng thông quan, nghỉ Tết.

Hiện tại, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn khoảng 390 xe nông sản. Trong đó, có khoảng 300 xe mới được đưa lên cửa khẩu để chờ thông quan sau Tết. Bên cạnh đó là số ít xe nông sản khô đã được hạ tải, lưu kho chờ xuất khẩu sau Tết. Những lái xe hạ tải này đã gửi lại hàng hóa tại kho để về quê đón Tết.

 
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn trao quà cho 225 tài xế đường dài còn ở lại cửa khẩu. Ảnh: PV.

"Với 225 tài xế hiện vẫn còn ở lại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh chờ thông quan hàng hoá sau Tết, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã trao 225 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, bao gồm: Mứt, trà, bánh kẹo... cùng các tài xế đón Xuân", Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thông tin.

Không chỉ cơ quan chức năng tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu Lạng Sơn cũng có sự chia sẻ kịp thời, nghĩa tình đối với các tài xế đường dài đón Tết xa nhà.

Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương mổ lợn hơn 1 tạ chia cho các tài xế đón Tết ở cửa khẩu. Ảnh: PV.
Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương mổ lợn hơn 1 tạ chia cho các tài xế đón Tết ở cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: PV.

Như Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương - đơn vị kinh doanh bến bãi tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Đơn vị này đã tổ chức mổ lợn, phát thịt miễn phí; tặng bánh trưng, giò lợn cùng các lái xe đón Tết.

"Chúng tôi mổ con lợn hơn 1 tạ chia đều cho 120 tài xế ở cửa khẩu Hữu Nghị, bánh chưng thì mỗi người một cái. Hôm nay, lại có thêm 80 tài xế lên cửa khẩu, chúng tôi đang gấp rút đặt thêm bánh chưng để kịp gửi đến các bác tài vào đúng trưa ngày mai, mùng 1 Tết", ông Nguyễn Hồng Cương, Tổng Giám đốc Công ty Xuân Cương nói.

 
40 tài xế tại bãi xe Bảo Nguyên được tổ chức ăn uống tập trung, miễn phí trong những ngày Tết. Ảnh: PV.

Công ty CP Vận tải Thương mại Bảo Nguyên - đơn vị kinh doanh bến bãi tại Cửa khẩu Tân Thanh thì tổ chức đón giao thừa, cung cấp chỗ ăn, nghỉ miễn phí cho lái xe ở lại cửa khẩu Tân Thanh trong dịp Tết.

"Công ty tổ chức nấu ăn cho các tài xế 2 bữa: sáng và chiều từ 28 Tết đến khi nào các hàng quán mở lại sau Tết thì thôi. Các tài xế chuẩn bị đưa hàng lên cửa khẩu trong dịp Tết này để chờ thông quan sau Tết, công ty cũng sẽ cung cấp bữa ăn và chỗ nghỉ ngơi miễn phí, cùng các tài xế đón Xuân", đại diện công ty Bảo Nguyên nói.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cục phó Hải quan Lạng Sơn: "Nhà luật" chỉ là cách gọi của các tài xế

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, "nhà luật" chỉ là cách gọi của các tài xế. Trên thực tế, họ là những người được chủ hàng cử đến thực hiện thủ tục hải quan với danh nghĩa là nhân viên của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, có giấy giới thiệu, giấy ủy quyền.

Ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn có thể tái diễn sau Tết Nguyên đán

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Dù đã tạm "hạ nhiệt", tuy vậy, sau Tết Nguyên đán, nhiều khả năng tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ tái diễn.

Lạng Sơn: Tập huấn sử dụng nền tảng cửa khẩu số cho doanh nghiệp, lái xe

Trần Tuấn |

Tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức tập huấn sử dụng nền tảng cửa khẩu số cho các doanh nghiệp và lái xe trong 1 tháng, từ  ngày 20.01.2022 đến 20.02.2022.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cục phó Hải quan Lạng Sơn: "Nhà luật" chỉ là cách gọi của các tài xế

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, "nhà luật" chỉ là cách gọi của các tài xế. Trên thực tế, họ là những người được chủ hàng cử đến thực hiện thủ tục hải quan với danh nghĩa là nhân viên của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, có giấy giới thiệu, giấy ủy quyền.

Ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn có thể tái diễn sau Tết Nguyên đán

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Dù đã tạm "hạ nhiệt", tuy vậy, sau Tết Nguyên đán, nhiều khả năng tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ tái diễn.

Lạng Sơn: Tập huấn sử dụng nền tảng cửa khẩu số cho doanh nghiệp, lái xe

Trần Tuấn |

Tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức tập huấn sử dụng nền tảng cửa khẩu số cho các doanh nghiệp và lái xe trong 1 tháng, từ  ngày 20.01.2022 đến 20.02.2022.