Mở lối đi cho hơn 500 bệnh nhân vào điều trị chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai

Phạm Đông |

Cơ quan công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng và Bệnh viện Bạch Mai mở lối đi riêng cho 552 bệnh nhân chạy thận hàng ngày.

Để đảm bảo tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân đang chạy thận, chiều 30.3, Trung tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng và bệnh viện mở lối đi riêng cho 552 bệnh nhân chạy thận hàng ngày tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai đã cùng các lực lượng mở một lối đi riêng cho số bệnh nhân này. Khoảng 14h chiều cùng ngày, tổ công tác của Công an quận Đống Đa đã tiến hành mở một lối đi riêng tại cổng số 2, Bệnh viện Bạch Mai cho người dân vào điều trị chạy thận. Lối đi này được dựng barie và có lực lượng công an hướng dẫn, kiểm soát phòng dịch bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai mở lối đi riêng cho 552 bệnh nhân chạy thận.
Bệnh viện Bạch Mai mở lối đi riêng cho 552 bệnh nhân chạy thận.

Tại khu vực cổng vào, các chốt tiến hành kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn khử trùng và yêu cầu người bệnh 100% đeo khẩu trang. Lối đi đặc biệt này được mở vào 5 khung giờ của 4 ca chạy thận, bắt đầu từ 6h sáng đến 22h tối hàng ngày.

Đây là khu vực được cách ly hoàn toàn với các khoa khác tại Bệnh viện Bạch Mai, đảm bảo các nguyên tắc, quy định an toàn tuyệt đối để phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, tối 28.3, Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phun khử trùng, tiêu độc toàn bộ không gian Bệnh viện Bạch Mai.

Hiện tại, trước cổng Bệnh viện Bạch Mai trên mặt đường Giải Phóng được cảnh sát dựng rào chắn kim loại hạn chế phương tiện, đồng thời kiểm tra tất cả các phương tiện và người ra vào bệnh viện.

An ninh thắt chặt, bảo vệ nhiều lớp xung quanh bệnh viện Bạch Mai.
An ninh thắt chặt, bảo vệ nhiều lớp xung quanh bệnh viện Bạch Mai.

Theo Thiếu tá Nguyễn Duy Định - Trưởng công an phường Phương Mai, cán bộ, chiến sĩ công an phường có nhiệm vụ túc trực 24/24 tại các chốt bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai nhằm đảm bảo trật tự, hỗ trợ công tác kiểm soát, phòng chống COVID-19.

Đồng thời đơn vị đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng cơ bản hoàn thành công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn, đưa hơn 500 người từ Bệnh viện Bạch Mai đến khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh.

Khu vực cách ly Bệnh viện Bạch Mai.
Khu vực cách ly Bệnh viện Bạch Mai.

Công an phường cũng bố trí 12 cán bộ, chiến sỹ tại 2 điểm trực cách ly trong Bệnh viện Bạch Mai, phối hợp cùng đội viên tự quản đô thị phường, làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự từ 6h30 đến 21h mỗi ngày.

Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an Đống Đa (Hà Nội) cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị đã cùng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thiết lập vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai kể từ ngày 28.3 đến ngày 24.4 để đảm bảo anh ninh và đảm bảo khoanh vùng dịch bệnh COVID-19.

Để đảm bảo an toàn cho công tác cách ly toàn bệnh viện, từ ngày 28.3 bệnh viện tạm dừng đón tiếp bệnh nhân, không cho phép người vào hay ra.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai: Xin lỗi vì ổ dịch Bạch Mai gây ra ảnh hưởng lớn

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng xin lỗi vì để Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động của thành phố.

Cách ly tập trung các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai

LÊ PHI LONG |

11h trưa nay, 30.3, Sở Y tế Quảng Bình cho biết đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Quảng Bình về tình hình phòng chống COVID-19.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai mang thai tháng thứ 9 xung phong ở lại bệnh viện

Mai Thanh (thực hiện) |

Chăm sóc điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân nặng không thể chuyển tuyến trong hoàn cảnh bệnh viện "nội bất xuất, ngoại bất nhập", nhưng toàn bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) không hề nao núng, vẫn vững chí để quyết chiến quyết thắng đại dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai: Xin lỗi vì ổ dịch Bạch Mai gây ra ảnh hưởng lớn

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng xin lỗi vì để Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động của thành phố.

Cách ly tập trung các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai

LÊ PHI LONG |

11h trưa nay, 30.3, Sở Y tế Quảng Bình cho biết đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Quảng Bình về tình hình phòng chống COVID-19.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai mang thai tháng thứ 9 xung phong ở lại bệnh viện

Mai Thanh (thực hiện) |

Chăm sóc điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân nặng không thể chuyển tuyến trong hoàn cảnh bệnh viện "nội bất xuất, ngoại bất nhập", nhưng toàn bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) không hề nao núng, vẫn vững chí để quyết chiến quyết thắng đại dịch COVID-19.