Mở lại đường bay quốc tế: Mới "chốt" được 4 chuyến bay đến Nhật Bản

Lam Duy |

Đến nay, phía Việt Nam vẫn đang trao đổi với nhà chức trách hàng không các nước để thống nhất số chuyến bay quốc tế, lịch bay, từ đây mới phân bổ cho hãng hàng không.

Vietnam Airlines là 1 trong 2 hãng bay đầu tiên được phân slot bay quốc tế đến Nhật Bản từ ngày 1.1.2022. Ảnh: LDO
Vietnam Airlines là 1 trong 2 hãng bay đầu tiên được phân slot bay quốc tế đến Nhật Bản từ ngày 1.1.2022. Ảnh: LDO

Cụ thể theo thông tin từ ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này hiện đang tích cực triển khai các công việc để sớm khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách tới các địa bàn có hệ số an toàn cao.

Trước hết các chặng bay quốc tế sẽ mở lại ở các thị trường Bắc Kinh, Quảng Châu (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Băng Cốc (Thái Lan), Singapore, Viêng Chăn (Lào), Phnôm Pênh (Campuchia) và San Francisco/Los Angeles (Hoa Kỳ).

Theo kế hoạch, các chuyến bay quốc tế sẽ chính thức mở tại từ ngày 1.1.2022 nhưng cho đến thời điểm ngày 23.12, phía Cục Hàng không Việt Nam vẫn chưa thể phân bổ số lượng chuyến bay trên từng đường bay để các hãng bay trong nước có thể chuẩn bị nhân sự, công bố lịch bay, cũng như tính toán giá vé để người dân, khách hàng có thể sớm chủ động lên kế hoạch đi lại, đặt mua vé.

Về việc này, theo ông Đinh Việt Thắng, việc phân bổ lịch bay chỉ có thể thực hiện được nếu được cả 2 bên (nơi đi, nơi đến - PV) chấp nhận. Với một đường bay quốc tế, không thể đơn phương từng thị trường quyết định.

Ông Thắng dẫn chứng, ví dụ nếu phía Việt Nam đưa kế hoạch 4 chuyến/tuần nhưng phía bạn lại yêu cầu 8 chuyến/tuần, lúc đó 2 bên sẽ phải đàm phán lại.

Thực tế dù đã gửi thư và trao đổi qua điện thoại với nhà chức trách hàng không của các nước dự định mở đường bay từ sớm nhưng đến nay có thị trường trả lời, nhưng cũng có nhiều thị trường vẫn hứa sẽ trả lời sớm.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho hay, dù các nước rất quan tâm đến việc mở lại đường bay quốc tế, nhưng hiện họ vẫn đang cân nhắc một số vấn đề như các yêu cầu kiểm dịch có đảm bảo cho các hãng của nước họ bay đến hay không. Hơn nữa nhiều thị trường cũng đang cân nhắc bố trí số chuyến phân bổ hay phân bổ cho hãng nào...

Do đó chỉ khi thống nhất được, Việt Nam mới có thể phân bổ slot bay và hơn nữa phép bay cũng phải do cả 2 bên cùng cấp chứ không phải riêng Việt Nam có thể cấp được phép bay.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết thông tin hiện đã nhận được ý kiến chính thức từ phía Nhật Bản và theo đó trước mắt sẽ thực hiện 4 chuyến/tuần cho mỗi bên.

Sau khi họp với các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam thống nhất phân bổ cho các hãng đã có đường bay tới Nhật Bản từ trước dịch và trước mắt chưa xem xét cho hãng mới trong giai đoạn này.

Theo đó đường bay đến Nhật Bản sẽ phân bổ cho Vietnam Airlines và Vietjet Air. Số lượng chuyến bay của mỗi hãng được quyết định theo tỉ lệ các chuyến bay trước đây họ đã có.

Ngược lại, phía Nhật cũng đã thông báo cho Cục Hàng không Việt Nam sẽ chỉ định 2 hãng bay là Japan Airlines và ANA.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế

Theo Baochinhphu.vn |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các Bộ liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ để khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế.

Sẽ bố trí các chuyến bay đêm trong đợt cao điểm Tết Nhâm Dần

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản triển khai Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022. Trong đó, yêu cầu bố trí các chuyến bay đêm trong đợt cao điểm này.

Chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên hạ cánh sân bay Mỹ

Minh Hạnh |

Ngày 29.11, chuyến bay mang số hiệu VN98 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines đã hạ cánh tại sân bay San Francisco, trở thành chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên giữa Việt Nam và Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khẩn trương khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế

Theo Baochinhphu.vn |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các Bộ liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ để khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế.

Sẽ bố trí các chuyến bay đêm trong đợt cao điểm Tết Nhâm Dần

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản triển khai Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022. Trong đó, yêu cầu bố trí các chuyến bay đêm trong đợt cao điểm này.

Chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên hạ cánh sân bay Mỹ

Minh Hạnh |

Ngày 29.11, chuyến bay mang số hiệu VN98 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines đã hạ cánh tại sân bay San Francisco, trở thành chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên giữa Việt Nam và Mỹ.