Mở lại đường bay quốc tế đón 5.000 khách/tuần: Tính kỹ phương án cách ly

Vương Liên Đông |

Đại diện Bộ Y tế cho rằng, nên tin tưởng sẽ kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 khi mở lại đường bay quốc tế đón 5.000 người nhập cảnh/tuần vào Việt Nam.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.2020 diễn ra chiều 4.9, đại diện Bộ Y tế và Bộ Công an đã trả lời câu hỏi về việc mở lại 6 đường bay quốc tế và sự chuẩn bị trong công tác kiểm soát dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc mở lại đường bay quốc tế và khai thác thương mại được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo mục tiêu kép - vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế đồng thời cũng theo đề nghị của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, các hãng hàng không của Việt Nam đã sẵn sàng khai thác.

Theo đó, ngày 1.9, Bộ Giao thông Vận tải đã họp và lấy ý kiến các Bộ: Y tế, Công an, Ngoại giao, Lao động Thương binh và Xã hội… Các bộ, ngành đã thống nhất về kế hoạch khai thác bay thương mại quốc tế.

Ngày 3.9, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc mở đường bay tới các quốc gia, vùng lãnh thổ có chỉ số an toàn cao về dịch COVID-19 gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia và Đài Loan (Trung Quốc).

Phương án mở lại đường bay được thống nhất theo 2 mốc thời gian, theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, ngày 15.9 sẽ khai thác đường bay giữa Việt Nam - Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngày 22.9 đường bay Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc), Lào, Campuchia sẽ được mở lại.

Thông tin về kiểm soát dịch bệnh khi mở lại đường bay quốc tế, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, với lượng khách vận chuyển nhập cảnh vào Việt Nam dự kiến khoảng 5.000 người/tuần, các bộ, ngành đã tính toán rất kỹ lưỡng về các phương án kiểm tra y tế ở sân bay đi/sân bay đến, năng lực đảm bảo kiểm soát dịch của hãng hàng không, năng lực tại các khu vực cách ly…

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông lưu ý, từ nay tới ngày 15.9, Bộ Giao thông Vận tải sẽ làm việc thêm với nhà chức trách hàng không các nước và vùng lãnh thổ về khai thác số lượng khách, tần suất khai thác bay, các biện pháp cách ly...

Để có thể triển khai kế hoạch khai thác thường lệ, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Y tế công bố các yêu cầu về kiểm dịch y tế bắt buộc đối với hành khách khi nhập cảnh và công bố danh sách phòng xét nghiệm real-time PCR do Chính phủ Việt Nam phê duyệt để thông báo các đối tác, hành khách.

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về việc đảm bảo an toàn cho khách bay và 5.000 người nhập cảnh/tuần vào Việt Nam tránh bùng phát dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường - khẳng định đã bàn bạc rất kỹ các phương án và thống nhất sẽ mở lại đường bay thương mại quốc tế từ ngày 15.9.

“Việc cách ly có vai trò rất lớn của lực lượng quân đội. Cách ly với 5.000 người nhập cảnh/tuần có nhiều phương án như cách ly tại nhà, cách ly tại phân xưởng, nơi sản xuất, cách ly tại nơi tập trung, phương án cách ly riêng đối với khách là chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc và với khách bay thương mại… đảm bảo quy định” - đại diện Bộ Y tế thông tin.

“Với các phương án đã tính toán rất kỹ, chúng ta nên tin tưởng sẽ kiểm soát được tình hình dịch, vì phòng chống dịch COVID-19 nhưng cũng phải đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế” - Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nói.

Cũng trả lời về việc mở đường bay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: “Mở đường bay thương mại quốc tế về nguyên tắc là mở đường bay tới các nước đã kiểm soát dịch tốt và tương đồng với Việt Nam. Việc mở đường bay xuất phát từ nhu cầu thị trường và nhu cầu phát triển kinh tế, nhằm thực hiện mục tiêu kép. Việc mở cửa đường bay còn là quan hệ đối ngoại có đi, có lại giữa Việt Nam và các nước”.

Vương Liên Đông
TIN LIÊN QUAN

Quan điểm trái chiều về việc mở lại đường bay quốc tế

Đặng Tiến |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7.2020, đã tác động mạnh đến ngành hàng không. Trước tình cảnh đó, Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ có giải pháp mạnh mẽ hỗ trợ ngành trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Kinh doanh ở khu nhà giàu TPHCM: Thấp thỏm chờ mở lại đường bay quốc tế

Huân Cao |

Nhiều cửa hàng kinh doanh ở khu phố nhà giàu như Thảo Điền (quận 2) và Phú Mỹ Hưng (quận 7) buộc đóng cửa, trả lại mặt bằng vì không có khách Tây. Nhiều ý kiến cho rằng, việc nối lại các đường bay quốc tế được xem là giải pháp để sớm vực dậy kinh doanh ở khu vực này.

Mở lại đường bay, Quảng Ninh "liên minh" cùng Đà Nẵng kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 30.7.2020, sân bay Vân Đồn sẽ chính thức mở lại đường bay Vân Đồn – Đà Nẵng, do hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác, với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quan điểm trái chiều về việc mở lại đường bay quốc tế

Đặng Tiến |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7.2020, đã tác động mạnh đến ngành hàng không. Trước tình cảnh đó, Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ có giải pháp mạnh mẽ hỗ trợ ngành trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Kinh doanh ở khu nhà giàu TPHCM: Thấp thỏm chờ mở lại đường bay quốc tế

Huân Cao |

Nhiều cửa hàng kinh doanh ở khu phố nhà giàu như Thảo Điền (quận 2) và Phú Mỹ Hưng (quận 7) buộc đóng cửa, trả lại mặt bằng vì không có khách Tây. Nhiều ý kiến cho rằng, việc nối lại các đường bay quốc tế được xem là giải pháp để sớm vực dậy kinh doanh ở khu vực này.

Mở lại đường bay, Quảng Ninh "liên minh" cùng Đà Nẵng kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 30.7.2020, sân bay Vân Đồn sẽ chính thức mở lại đường bay Vân Đồn – Đà Nẵng, do hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác, với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần.