Mở lại đường bay nối Tây Nguyên - đòn bẩy để phục hồi kinh tế

BẢO TRUNG |

Tây Nguyên vừa đón nhận tin vui Cảng hàng không Buôn Ma Thuột sắp hoạt động trở lại, chấm dứt việc chuỗi ngày dài "đóng băng", hạn chế lưu thông do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Kích hoạt lại đường bay huyết mạch

Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đóng một vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông tại khu vực Tây Nguyên. Đây là địa điểm trung chuyển hành khách, hàng hóa từ Đắk Lắk đi các tỉnh còn lại trong vùng. Trong mùa dịch COVID-19, cảng hàng không trọng yếu này của vùng gần như tê liệt, chỉ có thể đón những chuyến bay chở chuyên gia, doanh nghiệp nước ngoài vào địa phương đầu tư, triển khai các dự án lớn nhưng với nhiều yêu cầu ngặt nghèo trong việc đảm bảo an toàn chống dịch.

Ngày 5.10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Cục hàng không Việt Nam thông tin về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và đang có nhiều công dân từ các tỉnh thành khu vực phía Nam di chuyển về địa phương, tỉnh Đắk Lắk tạm thời chưa thống nhất hoạt động lại đường bay Đắk Lắk - TPHCM và ngược lại. Các đường bay còn lại hoạt động tối đa 50% số chuyến theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam.

Tỉnh Đắk Lắk đang chờ phản hồi của các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An. Bộ Giao thông Vận tải, Cục hàng không Việt Nam sẽ ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, có cơ sở để lạc quan, hy vọng sân bay này sẽ hoạt động lại trong thời gian sớm, nhất là khi tỉnh Đắk Lắk và 4 địa phương khác trong vùng đã và đang từng bước kiểm soát, khống chế được dịch bệnh.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - nhấn mạnh: "Khi địa phương mở lại sây bay Buôn Ma Thuột, đối với các công dân trở về bằng đường hàng không ngành Y tế sẽ tạo điều kiện tối đa cho họ làm các thủ tục kiểm tra y tế, nhanh gọn nhưng với điều kiện phải tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch đã đề ra. Còn đối với việc có cách ly những công dân đến tỉnh Đắk Lắk (ở vùng có nguy cơ cao) đã tiêm 2 mũi vaccine hay không thì chủ trương của tỉnh sẽ làm theo hướng dẫn chi tiết của Bộ Y tế, Sở Giao thông Vận tải".

"Đòn bẩy" để phục hồi sản xuất, kinh doanh

Cả tỉnh Đắk Lắk nói riêng và toàn vùng Tây Nguyên nói chung không có đường sắt nên việc lưu thông vận chuyển, lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân chỉ có thể đáp ứng bằng đường bộ và hàng không. Nhưng toàn vùng này vẫn đang "bế quan tỏa cảng" vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, các phương tiện vận tải hành khách chạy tuyến cố định đã "đóng băng" nhiều tháng nay.

Chỉ những xe tải "luồng xanh" có mã QR code chở hàng hóa thiết yếu mới được lưu thông. Việc UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép phục hồi hoạt động của sân bay Buôn Ma Thuột mang ý nghĩa rất lớn. Nó sẽ tạo ra "đòn bẩy" để đưa công dân hồi hương, đón doanh nghiệp trở lại đầu tư, phát triển kinh tế xã hội cho địa phương và lưu thông một lượng lớn hàng hóa từ các khu vực khác đi khắp vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Khách sạn Sài Gòn Ban Mê (Đắk Lắk) cho biết: "Trước thông tin sân bay Buôn Ma Thuột sẽ hoạt động trở lại tôi cảm thấy rất vui mừng bởi nhiều người đang gặp khó khăn nếu về Đắk Lắk nghỉ ngơi, kinh doanh làm ăn vì ảnh hưởng dịch bệnh. Tỉnh cho phép đường hàng không hoạt động trở lại sẽ giúp nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú như chúng tôi có thêm niềm tin, hy vọng từ nay đến cuối năm tình hình kinh tế - xã hội sẽ sáng sủa, lạc quan hơn. Suốt 6 tháng qua, khách sạn gần như chẳng đón khách nào, chỉ hoạt động cầm chừng để giữ chân nhân viên".

Ông Nguyễn Chánh Duy - Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - nhận định: "Sân bay hoạt động trở lại sẽ mở lại giao thương, vận chuyển hàng hóa từ Tây Nguyên đến các tỉnh thành miền Trung, khu vực phía Bắc. Người dân muốn trở về địa phương sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đặc biệt, các chuyên gia, công ty nước ngoài vào địa phương triển khai những dự án trọng điểm sẽ thuận tiện hơn trước đây. UBND tỉnh cũng đang cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho đơn vị hoạt động trở lại".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Phân nhóm cảng hàng không để triển khai trở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam đang lấy ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các sân bay sẽ được phân thành 3 nhóm "xanh, vàng, đỏ" để quyết định đường bay, đối tượng hành khách và quy định đi kèm.

Hỗ trợ khách bay quốc tế ra cảng hàng không ngày giãn cách

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản số 8272/BGTVT-VT, đề nghị các địa phương hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để ra nước ngoài làm việc và học tập.

Chánh Văn phòng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài có ý định tẩu tán 5 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Chiều 29.7, đại tá Lê Văn Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi thông tin về vụ tham ô tài sản tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phân nhóm cảng hàng không để triển khai trở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam đang lấy ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các sân bay sẽ được phân thành 3 nhóm "xanh, vàng, đỏ" để quyết định đường bay, đối tượng hành khách và quy định đi kèm.

Hỗ trợ khách bay quốc tế ra cảng hàng không ngày giãn cách

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản số 8272/BGTVT-VT, đề nghị các địa phương hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để ra nước ngoài làm việc và học tập.

Chánh Văn phòng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài có ý định tẩu tán 5 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Chiều 29.7, đại tá Lê Văn Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi thông tin về vụ tham ô tài sản tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế).