Mở lại đường bay nội địa: Ai bay?

Đặng Tiến - Hữu Long |

Hiện đã có 10 địa phương gửi văn bản góp ý về kế hoạch xin mở lại đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam, trong đó có 7 địa phương đã đồng ý mở lại đường bay trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, kể cả việc tất cả các địa phương đồng ý mở lại đường bay nội địa vào thời điểm này thì hành khách nào được bay, điều kiện bay như thế nào? có phải cách ly phòng dịch tại điểm đến hay không? trong khi vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền và các địa phương.

Chưa hãng bay nào được cất cánh

Ngày 5.10, trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Vietnam Airlines cho biết, hiện Cục Hàng không Việt Nam chưa cho phép bay. Vì hiện Cục mới có văn bản xin ý kiến các địa phương và các địa phương dựa trên tình hình thực tế của mình trả lời là có được phép mở cửa sân bay đón khách hay không?

Nếu địa phương đồng ý, Cục Hàng không Việt nam sẽ bàn bạc thống nhất đưa ra quyết định mở bay mỗi ngày bao nhiêu chuyến với các biện pháp phòng chống dịch như thế nào. Đại diện phòng vé Plytime (48 Tố Hữu) cho biết, nếu được phép bay, cho phép khai thác, các hãng cũng chưa thể khai thác ngay trong ngày bởi thông thường phải mất khoảng 2-3 ngày chuẩn bị mở bán vé, thông báo cho hành khách đặt mua vé.

Vietnam Airlines cho biết, đã xây dựng xong phương án phục hồi mạng bay nội địa và sẽ chính thức mở bán ngay khi nhà chức trách cho phép khôi phục hoạt động vận tải hành khách bằng đường hàng không. Về điều kiện và đối tượng hành khách được phép bay, Vietnam Airlines sẽ cập nhật tới hành khách hướng dẫn cụ thể sau khi các cơ quan chức năng chính thức ban hành quy định về phòng, chống dịch cho người đi máy bay.

Theo đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện mỗi ngày cảng có khoảng 130 chuyến cất hạ cánh, nhưng chủ yếu là chở hàng và lực lượng y tế. Vietnam Airlines cũng đang hoạt động bay Hà Nội - TPHCM khoảng 40 chuyến/ngày, trong đó 90% là chở hàng hoá còn lại là chở chuyên gia, y bác sĩ và các thiết bị phòng chống dịch COVID-19.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam - ông Võ Huy Cường - cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có một số địa phương phản hồi về đề xuất góp ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa trong giai đoạn 1 của Cục Hàng không Việt Nam, 7 địa phương cơ bản đồng ý với kế hoạch này. Trong đó 5 tỉnh hoàn toàn thống nhất là: Điện Biên, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Định, Thanh Hoá hoàn toàn thống nhất với kế hoạch. Cùng đó, tỉnh Nghệ An thống nhất đối với các chuyến bay từ Nghệ An đi/đến Hà Nội, TPHCM với tần suất 2 chuyến/tuần.

Hiện 2 địa phương là Hải Phòng và Gia Lai đề nghị tạm thời chưa khai thác đường bay đến địa phương mình. Trong đó, Gia Lai đề nghị tạm thời chưa khai thác đường bay chở khách đi/đến Gia Lai cho đến sau ngày 15.10.2021.

Cục Hàng không cho hay, ý kiến của các tỉnh thành có sân bay là cơ sở để cơ quan này quyết định việc cấp phép khai thác các đường bay đi/đến sân bay trên địa bàn.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, tính đến chiều 5.10, các trang web bán vé của các hãng bay đều báo không có chuyến bay nào đi trong ngày và một vài ngày tới tại các địa phương đã đồng ý mở lại.

Du lịch Khánh Hòa gặp khó

Ngày 5.10, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết, đã ký văn bản thống nhất kế hoạch khai thác các đường bay thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải).

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất với nội dung đề xuất khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn 1 theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam.

Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, việc mở lại đường bay nội địa nối Khánh Hòa với các tỉnh, thành trên cả nước có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, nối lại các chuyến bay cũng phù hợp với kế hoạch triển khai đón khách du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn đến.

Theo đó, việc phục hồi thị trường khách nội địa của Khánh Hòa từ nay đến hết năm 2021 sẽ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ 1.10 đến hết ngày 15.10), tỉnh cho phép các cơ sở kinh doanh du lịch ở khu vực biệt lập đã đáp ứng được quy định, tiêu chí an toàn với COVID-19 (Sở Du lịch thẩm định) được đón khách du lịch trong tỉnh có thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19. Giai đoạn 2 (từ ngày 16.10 đến 15.11), tất cả cơ sở kinh doanh du lịch đáp ứng được quy định, tiêu chí an toàn với COVID-19 sẽ được đón khách du lịch nội địa (cả nội tỉnh và ngoại tỉnh) có thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19. Giai đoạn 3 (từ ngày 16.11 đến 31.12), tiếp tục đón khách nội địa.

"Trong bối cảnh dịch bệnh đang dần được khống chế với tỉ lệ người dân được tiêm vaccine tăng cao thì việc khai thác các đường bay thường nội địa là phù hợp. Ngành Y tế Khánh Hòa cũng cam kết với Bộ GTVT về việc đảm bảo thực hiện an toàn đường bay, an toàn cho các hành khách. Xa hơn nữa, mở lại các tuyến bay nội địa góp phần để tỉnh Khánh Hòa phát triển kinh tế, kêu gọi các nhà đầu tư, khôi phục du lịch" - ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch mở cửa hoạt động trở lại, tỉnh Khánh Hòa còn xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động cơ sở kinh doanh trong dịch vụ du lịch. Theo đó, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, khu/điểm tham quan du lịch được đón khách nội địa có Thẻ xanh, Thẻ vàng COVID-19, trong quá trình hoạt động, tất cả người lao động luôn đảm bảo quy tắc 5K, đo thân nhiệt hằng ngày; định kỳ xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh.

Bộ Y tế  quy định gì về việc đi lại của người tiêm đủ 2 liều vaccine

Ngày 3.10 Bộ Y tế ra văn bản, trong đó có nội dung: Với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương): Trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) - hay còn gọi xét nghiệm sinh học phân tử (Realtime RT-PCR) để phát hiện ARN của virus SAR-CoV-2 trong bệnh phẩm đường hô hấp; hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu.

Khi đến nơi thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện Thông điệp 5K và xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.

Đặng Tiến - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng trong ngày đầu được mở đường bay nội địa

Anh Tú - Khánh Linh |

Dù TPHCM có văn bản thống nhất mở lại đường bay nội địa, nhưng thực tế trong ngày 5.10, sân bay Tân Sơn Nhất chưa chính thức khai thác chuyến bay dịch vụ. Không khí tại sân bay hôm nay vẫn vắng vẻ, thậm chí có nhiều khu vực không bóng người qua lại.

7 địa phương đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến 12 giờ ngày 5.10, đã có 10 địa phương gửi văn bản góp ý về kế hoạch mở lại đường bay nội địa, trong đó có 7 địa phương đã đồng ý mở lại đường bay.

TPHCM, Bình Định, Phú Yên và Điện Biên đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Một số địa phương trong đó có TP HCM đã “gật đầu” đồng ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam.

Có thể mở lại đường bay nội địa từ ngày 5.10

Minh Hạnh |

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Võ Huy Cường - vừa ký văn bản gửi các địa phương xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng trong ngày đầu được mở đường bay nội địa

Anh Tú - Khánh Linh |

Dù TPHCM có văn bản thống nhất mở lại đường bay nội địa, nhưng thực tế trong ngày 5.10, sân bay Tân Sơn Nhất chưa chính thức khai thác chuyến bay dịch vụ. Không khí tại sân bay hôm nay vẫn vắng vẻ, thậm chí có nhiều khu vực không bóng người qua lại.

7 địa phương đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến 12 giờ ngày 5.10, đã có 10 địa phương gửi văn bản góp ý về kế hoạch mở lại đường bay nội địa, trong đó có 7 địa phương đã đồng ý mở lại đường bay.

TPHCM, Bình Định, Phú Yên và Điện Biên đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Một số địa phương trong đó có TP HCM đã “gật đầu” đồng ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam.

Có thể mở lại đường bay nội địa từ ngày 5.10

Minh Hạnh |

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Võ Huy Cường - vừa ký văn bản gửi các địa phương xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.