Mở đường cho khởi nghiệp

Nguyễn Thuỳ |

Là địa phương đi sau so với TPHCM và Hà Nội trong việc đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, xác định lợi thế về công nghệ và ngành du lịch đang trên đà phát triển, Đà Nẵng đang mở ra cơ hội cho các bạn trẻ bắt tay HIỆN thực hoá những ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị chính sách, kinh tế để trong tương lai gần, chính quyền sẽ cùng tham gia, mạo hiểm cùng các startup.

Khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ và du lịch

Đà Nẵng là thành phố du lịch, chính vì vậy, khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch và những ngành nghề phụ trợ là cơ hội cho các bạn trẻ tại đây. Ông Phan Hải - nguyên Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng - chỉ rõ, Đà Nẵng có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin và môi trường rất tốt. Các chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của chính quyền thành phố nhiều năm qua tạo nên lợi thế cho khởi nghiệp của các bạn trẻ đam mê công nghệ.

“Đà Nẵng có lợi thế về môi trường ít ô nhiễm, dân số chưa quá cao, ít áp lực cho khởi nghiệp. Đặc biệt, khi tìm hiểu về văn hoá của người dân nơi đây thì sự trung thành của khách hàng với những sản phẩm chất lượng là cơ hội để các bạn trẻ nắm bắt. Những năm gần đây, Đà Nẵng đang là điểm đến của thế giới, thị trường này về mặt địa lý có thể là nhỏ nhưng nếu biết tận dụng thì luôn có cơ hội” - ông Hải nói.

Bên cạnh những lợi thế - nguyên Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng - cho rằng, các bạn trẻ cũng cần nhận biết rằng, lợi thế cạnh tranh luôn biến động, ban đầu có thể dựa vào yếu tố này để phát triển nhưng khi xã hội thay đổi, nhu cầu khách hàng thay đổi thì doanh nghiệp cũng phải thay đổi, người ta gọi là tái khởi nghiệp, tái cấu trúc lại.

“Tài nguyên bản địa để khai thác thì cũng có giới hạn, nếu đi theo chiến lược về giá để lấy quy mô lớn thì phải mở rộng nguồn cung và cần có sự hợp tác và cần có vai trò nhà nước tức là hệ sinh thái. Như Thái Lan họ phát triển nông sản nhưng dựa trên sự hỗ trợ của nhà nước khi đưa vào các tour du lịch. Vậy nên, muốn phát huy tài nguyên bản địa, chúng ta phải có áp dụng công nghệ. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm cũng cần có câu chuyện để kể cho người ta nghe thì tài nguyên bản địa không chỉ tạo nên sản phẩm mà tạo nên giá trị trải nghiệm” - ông Hải góp ý.

Cùng nhìn nhận những thế mạnh của khởi nghiệp tại Đà Nẵng từ ngành du lịch, ông Nguyễn Phạm Hà Minh - Giám đốc Dự án của không gian hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 2020 (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM) - chia sẻ, “Đà Nẵng là nơi có môi trường sống tốt mà hiện nay nhiều người Nhật Bản đang muốn đến sinh sống. Những nơi có nền kinh tế phát triển thì dân số già càng ngày càng lớn và họ có nhu cầu tìm đến những nơi như Đà Nẵng để sinh sống. Các startup hiện nay đang chọn thị trường phục vụ cho người già, từ chăm sóc sức khoẻ đến sản phẩm tiêu dùng để khởi nghiệp. Các bạn tại Đà Nẵng cũng có thể tìm kiếm cơ hội tương tự trong tương lai”.

 
Những khoá học, toạ đàm chia sẻ đang xuất hiện nhiều hơn ở Đà Nẵng, giúp giới trẻ hiểu hơn về tinh thần khởi nghiệp, cách thức khởi nghiệp.
Những khoá học, toạ đàm chia sẻ đang xuất hiện nhiều hơn ở Đà Nẵng, giúp giới trẻ hiểu hơn về tinh thần khởi nghiệp, cách thức khởi nghiệp.

Nhà nước cũng cần mạo hiểm với startup

Sau gần 5 năm, có thể nói bức tranh khởi nghiệp tại Đà Nẵng vẫn còn quá sớm để định hình rõ ràng. Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng thành lập từ 2016 đến nay đã ươm tạo 46 dự án, 20% doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sau 2 năm. 5 công ty gọi được vốn đầu tư, 3 công ty được định giá trên 1 tỉ USD. Đà Nẵng cũng đang xây dựng một cộng đồng hơn 100 founders (người sáng lập) tại Đà Nẵng, và cộng đồng này vẫn tiếp tục mở rộng.

Nhìn từ những có con và hoạt động thực tế trên, ông Võ Duy Khương - Chủ tịch mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng - đánh giá, từ năm 2015 đến nay, chính quyền Đà Nẵng đã thấy được tầm quan trọng của khởi nghiệp nên đã có những chính sách hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp. Cụ thể như thành phố đã ban hành quyết định 1219 về phát triển và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đưa ra 5 trụ cột phát triển. Bên cạnh đó, thành phố đã thành lập ra hội đồng điều phối các nguồn lực cho khởi nghiệp. Hội đồng tập hợp những chuyên gia về khởi nghiệp, các cơ quan nhà nước liên quan đến hội đồng khởi nghiệp, các doanh nghiệp lớn, người khởi nghiệp thành công và các trường đại học để cùng nhau bàn chính sách tham mưu cho lãnh đạo thành phố đưa ra những chủ trương về khởi nghiệp. Đà Nẵng cũng đã hợp tác công tư để đầu tư Vườn ươm doanh nghiệp đã có những thành công nhất định, đây gần như là cánh tay phải của chính quyền thành phố trong việc triển khai hoạt động khởi nghiệp.

Sau 5 năm, nhiều bạn trẻ Đà Nẵng đã mạnh dạn thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp.
Sau 5 năm, nhiều bạn trẻ Đà Nẵng đã mạnh dạn thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp.

“Tuy vậy để xây dựng thành phố thông minh, thành phố khởi nghiệp đến năm 2030 thì chắc chắn phải ban hành những chính sách mới, phải chỉ ra được lĩnh vực, mục tiêu ưu tiên của thành phố là gì, trên cơ sở đó các bạn trẻ muốn khởi nghiệp sẽ chọn lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt, muốn hay không thì chính quyền thành phố phải xây dựng được quỹ tài chính đầu tư vào các startup. Việc này nhà nước chưa có chính sách. Những quỹ công sẽ tạo ra vốn mồi cho các startup, cùng chia sẻ rủi ro với các quỹ tư. Chúng ta hiện nay cứ kêu gọi tư nhân vào đầu tư nhưng trong khi nhà nước đứng ngoài cuộc” - ông Khương chỉ ra thực tế.

Không chỉ vậy, thành phố còn phải tạo nên chính sách về thuế để động viên những quỹ đầu tư mạo hiểm, hiện nay những quỹ này trên thế giới rất nhiều nhưng họ không dám vào là vì có những dự án họ đầu tư nhưng không ai biết, nhà nước chưa chắc đã quan tâm khi họ thất bại nhưng cứ có dự án nào thành công thì họ lại bị cơ quan thuế “hỏi thăm”.

“Riêng với Đà Nẵng hiện nay đang có đề xuất thành lập quỹ đầu tư vào khởi nghiệp, hiện đang trình cho HĐND thành phố. Chúng tôi cũng đang chờ quyết định xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, đây sẽ là nơi tập hợp những startup, những nhà đầu tư, các chuyên gia tạo nên môi trường khởi nghiệp. Trên cơ sở đó phát triển cộng đồng khởi nghiệp của thành phố. Đà Nẵng khởi nghiệp chỉ mới 5 năm nên bức tranh hiện nay vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên nỗ lực của các tổ chức khởi nghiệp đang rất lớn và những hoạt động khởi nghiệp cần duy trì để dần hình thành tinh thần khởi nghiệp, văn hoá khởi nghiệp. Ở đó, những người trẻ phải biết ước mơ, phải có tư duy đổi mới, chọn được những cộng sự để quyết liệt làm và chấp nhận rủi ro. Khởi nghiệp không thể phong trào được mà là hoạt động cụ thể, đó không phải là sân chơi mà phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” để đặt tâm huyết vào thì mới mong thành công” - ông Khương chia sẻ.

Nguyễn Thuỳ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.