Mở "cao điểm" xử lý xe ôm công nghệ vi phạm an toàn giao thông

M.Q |

Ngày 14.11, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP. Hồ Chí Minh (PC08) cho biết, từ ngày 15.11 - 14.12, đơn vị sẽ mở cao điểm xử lý các trường hợp tài xế "xe ôm công nghệ" vi phạm an toàn giao thông.

Việc kiểm tra, xử lý sẽ thực hiện trên toàn địa bàn thành phố, đặc biệt, những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc hoặc tai nạn giao thông.

Các đối tượng là tài xế “xe ôm công nghệ" sẽ bị xử phạt với các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ quy định; chở 2 người trên xe; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi ngược chiều; vượt xe trong những trường hợp cấm vượt; điều khiển xe sử dụng điện thoại di động...

Một tài xế xe ôm công nghệ chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.  Ảnh: M.Q
Một tài xế xe ôm công nghệ chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: M.Q
Một tài xế xe ôm công nghệ vừa chạy xe vừa dùng chân đẩy xe máy khác.  Ảnh: M.Q
Một tài xế xe ôm công nghệ vừa chạy xe vừa dùng chân đẩy xe máy khác. Ảnh: M.Q

Về việc kiểm tra, xử lý sẽ thực hiện thế nào, đại diện PC08 cho biết đã được trang bị sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm, máy đo tốc độ, camera để phát hiện và xử lý. Đối với các trường hợp không dừng ngay được phương tiện, PC08 sẽ thông báo yêu cầu người vi phạm đến đơn vị giải quyết theo quy định.

Trước ngày ra quân xử phạt, theo ghi nhận của phóng viên trên các tuyến đường ở TP.Hồ Chí Minh, tình trạng các tài xế "xe ôm công nghệ" vừa chạy xe vừa "cắm" mặt vào điện thoại diễn ra khá phổ biến.

Việc sử dụng điện thoại khi lái xe sẽ gây phân tâm, hạn chế khả năng quan sát, khiến người điều khiển phương tiện giao thông mất tập trung, kiểm soát tốc độ bị hạn chế. Khi gặp tình huống bất ngờ, người lái sẽ lúng túng, không xử lý kịp thời dễ gây tai nạn.

Tài xế xe ôm công nghệ vừa chạy xe vừa bấm điện thoại khá phổ biến hiện nay. Ảnh: M.Q
Tài xế xe ôm công nghệ vừa chạy xe vừa bấm điện thoại khá phổ biến hiện nay. Ảnh: M.Q

Theo PC08, trong 11 tháng năm 2019, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh Minh xảy ra 645 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 594 người và bị thương 144 người.

Qua phân tích 645 vụ tai nạn giao thông xảy ra nhận thấy, 70% số vụ xuất phát từ ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông, nổi cộm ở nguyên nhân là lưu thông không đúng phần đường; vi phạm tốc độ; nồng độ cồn; tránh vượt sai quy định; lưu thông vào đường cấm, ngược chiều.

Đặc biệt, các vụ tai nạn giao thông xảy ra nạn nhân có đội mũ bảo hiểm nhưng do không cài quai đúng quy cách, không làm chủ tốc độ gây đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đã quy định các mức xử phạt về hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Theo đó, đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng khi đang điều khiển xe mà sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính; nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Tài xế xe ôm công nghệ nhận diện những nguy hiểm trên chặng đường đêm

Đăng Huy |

Mặc dù hiện đại và tiện lợi hơn so với xe ôm truyền thống tuy nhiên xe ôm thời công nghệ lại tiềm ẩn những nguy hiểm nhất định. Thời gian gần đây, những tài xế chạy xe ôm đang trở thành nạn nhân của các đối tượng cướp tài sản, giết người với tính chất ngày một nghiêm trọng, phức tạp hơn.

Nhọc nhằn những cuốc xe ôm công nghệ

Dịu Trần – Thu Lan |

Xe ôm công nghệ là một trong những nghề “hot’ nổi lên trong những năm gần đây. Tuy nhiên, công việc này cũng rất vất vả và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mới đây, sự việc nam sinh năm nhất Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội bị sát hại  đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và thêm phần cảm thông với những vất vả, hiểm nguy mà các tài xế xe ôm công nghệ phải trải qua.

Hà Nội tràn lan lái xe ôm công nghệ vi phạm Luật Giao thông

Quang Hiệu |

Đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ đón trả khách tùy tiện, không đúng nơi quy định... là những vi phạm của nhiều tài xế xe ôm công nghệ diễn ra thường xuyên trên đường phố Thủ đô, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tài xế xe ôm công nghệ nhận diện những nguy hiểm trên chặng đường đêm

Đăng Huy |

Mặc dù hiện đại và tiện lợi hơn so với xe ôm truyền thống tuy nhiên xe ôm thời công nghệ lại tiềm ẩn những nguy hiểm nhất định. Thời gian gần đây, những tài xế chạy xe ôm đang trở thành nạn nhân của các đối tượng cướp tài sản, giết người với tính chất ngày một nghiêm trọng, phức tạp hơn.

Nhọc nhằn những cuốc xe ôm công nghệ

Dịu Trần – Thu Lan |

Xe ôm công nghệ là một trong những nghề “hot’ nổi lên trong những năm gần đây. Tuy nhiên, công việc này cũng rất vất vả và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mới đây, sự việc nam sinh năm nhất Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội bị sát hại  đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và thêm phần cảm thông với những vất vả, hiểm nguy mà các tài xế xe ôm công nghệ phải trải qua.

Hà Nội tràn lan lái xe ôm công nghệ vi phạm Luật Giao thông

Quang Hiệu |

Đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ đón trả khách tùy tiện, không đúng nơi quy định... là những vi phạm của nhiều tài xế xe ôm công nghệ diễn ra thường xuyên trên đường phố Thủ đô, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.