Mở các cửa khẩu phụ dọc biên giới Việt - Lào để giao thương hàng hóa

HƯNG THƠ |

Sau nhiều tháng đóng cửa các cửa khẩu phụ để phòng dịch COVID-19, việc giao thương hàng hóa giữa cư dân 2 bên biên giới Việt Nam – Lào gặp nhiều khó khăn. Ngày 9.5, UBND tỉnh Quảng Trị đã cho phép mở cửa khẩu phụ trở lại.

Ngày 9.5, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, cho phép mở lại các cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt – Lào để giao thương hàng hóa, nhưng không cho phép xuất nhập cảnh đối với người. UBND tỉnh nhấn mạnh “tuyệt đối không để lợi dụng việc mở cửa khẩu phụ để buôn lậu, gian lận thương mại”.

Theo Biên phòng Quảng Trị, sau khi có văn bản nói trên, sẽ tiến hành mở cửa khẩu phụ, tạo điều kiện cho cư dân 2 bên biên giới được trao đổi nông sản, hàng hóa.

Người dân có thể vận chuyển hàng hóa đến khu vực giáp biên để bán, hoặc mua. Việc mua bán này chỉ tiến hành ở khu vực biên giới, và sẽ được kiểm soát chặt, tránh tình trạng lợi dụng để xuất nhập cảnh trái phép.

Được biết, hiện có khoảng 10.000 tấn sắn củ tươi và rất nhiều diện tích chuối của người dân Việt Nam hợp tác với người dân Lào trồng bên kia biên giới chưa được thu hoạch. Khi cửa khẩu phụ mở cửa trở lại, số nông sản trên được thu hoạch sẽ giúp người dân vơi bớt khó khăn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực làm thêm giờ, vẫn tồn trên 1.000 xe hàng tại cửa khẩu

Vũ Long |

Mặc dù phía cơ quan hải quan của Việt Nam và Trung Quốc đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, tăng thời gian làm việc, nhưng đến ngày 9.5.2020, vẫn tồn trên 1 nghìn xe hàng tại các cửa khẩu biên giới.

Cho phép thông quan trở lại cửa khẩu Bắc Phong Sinh và Ka Long

Trần Ngọc Duy |

Theo tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 177/TB-VPCP  ngày 8.5, thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp ngày 7.5 của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Lãnh đạo 3 bộ lên cửa khẩu biên giới giúp khơi thông 2.600 xe hàng bị ùn ứ

Khánh Vũ |

Ngày 18.4, Đoàn công tác do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường, lãnh đạo Bộ Công Thương, Tài chính đã  trực tiếp lên các cửa khẩu kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Nỗ lực làm thêm giờ, vẫn tồn trên 1.000 xe hàng tại cửa khẩu

Vũ Long |

Mặc dù phía cơ quan hải quan của Việt Nam và Trung Quốc đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, tăng thời gian làm việc, nhưng đến ngày 9.5.2020, vẫn tồn trên 1 nghìn xe hàng tại các cửa khẩu biên giới.

Cho phép thông quan trở lại cửa khẩu Bắc Phong Sinh và Ka Long

Trần Ngọc Duy |

Theo tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 177/TB-VPCP  ngày 8.5, thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp ngày 7.5 của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Lãnh đạo 3 bộ lên cửa khẩu biên giới giúp khơi thông 2.600 xe hàng bị ùn ứ

Khánh Vũ |

Ngày 18.4, Đoàn công tác do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường, lãnh đạo Bộ Công Thương, Tài chính đã  trực tiếp lên các cửa khẩu kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn.