Nhiều hãng xe thương hiệu “cháy vé”
7h ngày 12.1, quầy vé số 10 bến xe Miền Đông bắt đầu mở cửa bán vé Tết về các nơi như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Bồng Sơn (Bình Định). Trong một tiếng đầu chỉ có hai khách đến hỏi thông tin, nhưng không ai mua vé. Nhiều giờ sau đó, tại quầy bán vé ủy này cũng chỉ vài người ghé hỏi rồi đi.
Vì sao không mua vé xe ở quầy vé ủy thác? Anh Nguyễn Văn Bình (quê Bình Định) cho biết, bây giờ đa số hành khách chọn mua vé của hãng xe thương hiệu chứ không dám mua vé xe khác.
“Vé ủy thác toàn của các hãng xe không có tên tuổi, chất lượng phục vụ chưa rõ, chưa đi lần nào nên không an tâm. Ngoài ra, đường xa nhưng vé xe ủy thác toàn là ghế ngồi nên đi sẽ rất vất vả, trong khi xe thương hiệu hầu hết là vé giường nằm” - anh Bình nói.
Sáng cùng ngày, tại quầy vé hãng xe Chín Nghĩa (doanh nghiệp tự bán vé), lượng khách tập trung khá đông chờ mua vé tuyến TPHCM - Quảng Ngãi sau khi đã đặt chỗ từ những ngày trước đó. Chỉ trong buổi sáng, đơn vị này đã thông báo hết vé xe giường nằm đi vào các ngày từ 24 đến 28 tháng Chạp. Một số hãng xe thương hiệu khác như Phúc Thuận Thảo, Phương Trang dù thông báo hết vé xe Tết nhưng một số hành khách vẫn lưỡng lự chưa quyết định mua vé xe ủy thác vì họ vẫn đang chờ các hãng tăng cường xe và bán bổ sung vé.
Chị Nguyễn Thị Hằng - một công nhân quê Phú Yên - thất thểu ra về vì không mua được vé. Chị Hằng ít lên mạng nên không hay biết các hãng xe bán vé Tết từ khi nào, hôm nay mới đi mua vé. Chị Hằng cho biết, nếu không mua được vé xe thương hiệu trong bến buộc phải mua vé xe ở ngoài và chấp nhận giá cao hơn gấp 2 lần. Còn không mua được vé nữa thì đành ở lại TPHCM đón Tết xa nhà.
Đại diện hãng xe Phương Trang cho biết, trước đó từ ngày 6.1 đã mở bán vé xe Tết về các tỉnh miền Trung. Vé xe đã được mua sạch chỉ sau vài giờ mở bán online qua app. Sau đó, công ty mở bán vé tăng cường đợt 1 từ ngày 8.1 nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, từ chiều ngày 12.1, công ty này tiếp tục mở bán vé Tết tăng cường đợt 2 về các tỉnh miền Trung như: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa (Phú Yên).
Vé còn nhiều, đảm bảo chất lượng
Theo ông Tạ Chương Chín - Phó Giám đốc bến xe Miền Đông - hiện có khoảng 40 đơn vị kinh doanh vận tải tại bến đã kê khai giá vé để tiến hành bán vé Tết. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị vận tải chỉ đầu tư phương tiện phục vụ ngày thường, dẫn đến khó đáp ứng nhu cầu cùng lúc của người mua dồn vào trong dịp Tết. Hiện một số hãng xe lớn như: Phương Trang, Chín Nghĩa, Phúc Thuận Thảo... đã lên kế hoạch thuê xe bên ngoài để tăng cường trong dịp cao điểm Tết. Bên cạnh đó, còn một số hãng xe thương hiệu vẫn chưa mở bán vé xe Tết.
Cũng theo ông Chín, tại bến luôn có vé do các doanh nghiệp ủy thác cho bến ra và các phương tiện hiện cũng đã được nhiều doanh nghiệp tăng cường đầu tư hơn, đảm bảo an toàn, tiện nghi để phục vụ hành khách. Đồng thời, trong dịp Tết năm nay, bến xe Miền Đông đã chủ động ký hợp đồng với các nhà xe chạy hợp đồng bên ngoài, có chất lượng cao để phục vụ nhu cầu của hành khách.
“Có thể trong ngày đầu mở bán vé xe ủy thác nhiều người chưa biết đến nên mới ít người mua” - ông Chín nói.
Trong khi đó, ở bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) vẫn chưa mở bán vé Tết do các tuyến xe của bến vận hành chủ yếu là các chặng ngắn, từ khoảng ngày 15 tháng Chạp hành khách mới bắt đầu mua vé.
Ông Trần Văn Phương - Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Tây - cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách qua bến dịp Tết Nguyên đán 2021 dự báo giảm 10%-15% so với Tết năm trước, cao điểm rơi vào các ngày 28 và 29 tháng Chạp âm lịch với khoảng 55.000 khách/ngày. Bến xe Miền Tây sẽ tổ chức bán vé trước từ ngày 22.1 đến 6.2.2021 (nhằm ngày 10 đến 25 tháng Chạp), cho hành khách đi lẻ và tập thể tại phòng bán vé của bến.
Với dự báo như trên, theo ông Phương, các doanh nghiệp tại bến ngoài việc huy động 100% xe chạy trên tuyến còn tăng cường xe khách bên ngoài vào để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Tại bến hiện có 2.350 xe khách hoạt động, tương ứng 70.000 chỗ và dự kiến huy động thêm khoảng 300 xe, với 9.000 chỗ.
“Vì vậy, với dự báo lượng khách ngày cao điểm nhất khoảng 55.000 khách thì bến xe hoàn toàn có thể đáp ứng đủ phương tiện vận chuyển” - ông Phương khẳng định.
Không để xảy ra tình trạng thiếu xe
Bà Tăng Thị Thu Lý - Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - đơn vị quản lý các bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương và Ngã Tư Ga, cho biết, thời gian các bến xe phục vụ Tết cổ truyền kéo dài trong 20 ngày (từ 21 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu).
Các bến xe dự kiến phục vụ hơn 1,6 triệu lượt hành khách, với trên 60.000 chuyến xe xuất bến. Tại bến xe Miền Đông ngày cuối năm, theo bà Lý, sẽ bố trí những chuyến xe cuối cùng đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc, không để xảy ra tình trạng người lao động, hành khách không về quê ăn Tết vì thiếu xe.