Miền Trung sơ tán hơn 448.000 hộ dân tránh bão trước 17h ngày 27.10

Tường Minh - Mai Hương |

Việc sơ tán dân đến các nơi an toàn tránh bão số 9 đang được các địa phương ở miền Trung tích cực triển khai. Và dự kiến, việc di dời dân sẽ hoàn tất trước 17h ngày 27.10.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại Đà Nẵng cho biết các tỉnh từ Thừa Thiên -Huế đến Phú Yên trong đợt này sẽ sơn tán hơn 448.000 dân ở các khu vực nguy hiểm đến các nơi trú ẩn an toàn. Thời gian hoàn thành là trước 17h ngày 27.10.

Người dân Đà Nẵng sơ tán tránh bão số 9. Ảnh: Mai Hương
Người dân Đà Nẵng sơ tán tránh bão số 9. Ảnh: Mai Hương

Quảng Nam di dời hơn 18.000 hộ dân với hơn 129.000 khẩu; Quảng Ngãi hơn 24.000 hộ dân với hơn 94.000 khẩu; Bình Định hơn 23.000 hộ dân với hơn 96.000 khẩu; Phú Yên hơn 8.000 hộ dân với hơn 27.000 khẩu; Đà Nẵng hơn 12.000 hộ dân với hơn 32.000 khẩu; Thừa Thiên - Huế hơn 19.000 hộ dân với hơn 67.000 khẩu.

Các hộ dân nói trên được di tản đến các khu an toàn tập trung, hoặc xen ghép với các hộ dân có nhà kiên cố trong các khu phố.

Chính quyền địa phương giúp người dân giằng chống nhà cửa. Ảnh: Mai Hương
Chính quyền địa phương giúp người dân giằng chống nhà cửa. Ảnh: Mai Hương

Các tỉnh từ Thừa Thiên -Huế đến Bình Định cũng đã cho học sinh nghỉ học từ chiều 27.10.

Hiện một số khu du lịch tập trung đông khách ở Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), chính quyền địa phương cũng đã thông tin cho du khách biết về tình hình của bão số 9 để họ chủ động các biện pháp phòng tránh.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian, nên việc sơ tán dân từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn là nhiệm vụ cấp bách nhất của các địa phương hiện nay", Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo trong cuộc làm việc trực tiếp với lãnh đạo các tỉnh miền Trung và các bộ ngành liên quan tại Sở chỉ huy tiền phương đóng tại Đà Nẵng chiều 27.10.

Tường Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cho người lao động nghỉ làm việc ngày 28.10 để phòng chống bão số 9

MInh Cường |

Từ 20h ngày 27.10 người dân Đà Nẵng không được ra khỏi nhà và ngày 28.10, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc để phòng chống bão số 9.

Thanh niên Đà Nẵng chung tay giúp người dân chống bão số 9

Hải Minh |

Trước cơn bão số 9, đoàn thanh niên phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã khẩn trương giúp người dân gia cố, chằng chống nhà cửa để tránh bão.

Bão số 9: Thừa Thiên - Huế yêu cầu di dân ở vùng xung yếu trước 15h chiều

Trần Lâm |

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước nguy cơ tàn phá nặng nề của bão Molave (bão số 9), sáng 27.10, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có cuộc họp khẩn cấp với các Sở, ban ngành bàn phương án phòng, chống cơn bão số 9.

Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 họp phiên đầu tiên ở Đà Nẵng

An Thượng |

Ngay sau khi xuống sân bay Đà Nẵng đầu giờ chiều 27.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại Đà Nẵng và chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 9, đặt tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, TP.Đà Nẵng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng cho người lao động nghỉ làm việc ngày 28.10 để phòng chống bão số 9

MInh Cường |

Từ 20h ngày 27.10 người dân Đà Nẵng không được ra khỏi nhà và ngày 28.10, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc để phòng chống bão số 9.

Thanh niên Đà Nẵng chung tay giúp người dân chống bão số 9

Hải Minh |

Trước cơn bão số 9, đoàn thanh niên phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã khẩn trương giúp người dân gia cố, chằng chống nhà cửa để tránh bão.

Bão số 9: Thừa Thiên - Huế yêu cầu di dân ở vùng xung yếu trước 15h chiều

Trần Lâm |

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước nguy cơ tàn phá nặng nề của bão Molave (bão số 9), sáng 27.10, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có cuộc họp khẩn cấp với các Sở, ban ngành bàn phương án phòng, chống cơn bão số 9.

Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 họp phiên đầu tiên ở Đà Nẵng

An Thượng |

Ngay sau khi xuống sân bay Đà Nẵng đầu giờ chiều 27.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại Đà Nẵng và chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 9, đặt tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, TP.Đà Nẵng.