Chủ động kiểm soát bệnh dịch
Cùng với Đà Nẵng, Quảng Nam là một trong những địa phương đầu tiên tại miền Trung ghi nhận số ca mắc COVID-19 (82 ca nhiễm bệnh) tăng cao. Trước tình hình này, ngành Y tế Quảng Nam đang nỗ lực điều trị cho những ca bệnh COVID-19 sớm hồi phục trở về với cộng đồng.
Song song với việc nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh, hiện ngành Y tế Quảng Nam đã đạt được những hiệu quả bước đầu trong công tác phòng chống, truy vết những ca nghi mắc COVID-19. Viện Pasteur Nha Trang công nhận Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng của trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) được phép xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh nghi nhiễm SARS-CoV-2; thực hiện khẳng định cho các địa phương khác khi có yêu cầu và báo cáo số liệu xét nghiệm theo quy định hiện hành.
Đây là một trong những bước tiến lớn của ngành Y tế Quảng Nam trong cuộc chiến chống lại bệnh dịch COVID-19.
Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam nhận định, việc phép xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh nghi nhiễm SARS-CoV-2 sẽ giúp tỉnh Quảng Nam có kết quả xét nghiệm nhanh để khoanh vùng những bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, truy vết các đối tượng F1, F2. Kiểm soát các bệnh nhân liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng…
“Hiện tại Quảng Nam đã lấy mẫu xét nghiệm những người ở Đà Nẵng về, tiếp xúc với F0, F1 những người trong khu phong tỏa… tất cả đã gần xong. Nếu không vấn đề gì thì sẽ từng bước giải phóng khu phong tỏa, rồi đến các khu cách ly. Ngoài ra, tỉnh cũng thành lập các đội phản ứng nhanh để hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố trong công tác rà soát các đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm. Các ngành chức năng cũng đã thành lập nhiều chốt chặn, các đoàn thể tuyên truyền và tổ tự quản trong khu dân cư” - ông Hai nói.
Những kết quả đáng mừng bước đầu
Một trong những thông tin mà dư luận cả nước vui mừng trong mấy ngày qua chính là việc nhiều ca mắc COVID-19 tại các tỉnh miền Trung khỏi bệnh và được cho về nhà. Đến 12.8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã đồng ý cho 5 ca mắc COVID-19 có kết quả âm tính được phép ra viện.
Còn tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang - Trung tâm Y tế Hòa Vang (Đà Nẵng) hiện đang điều trị cho 187 ca mắc COVID-19. Sau thời gian ngắn điều trị, hiện đã có 20 ca có kết quả âm tính lần 3 và khoảng 40 ca có kết quả âm tính lần 1. Bệnh viện sẽ cho một số ca khỏi bệnh được ra viện trong các ngày tới.
Ông Bùi Long Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang chia sẻ, bên cạnh những nỗ lực của ngành Y tế địa phương thì không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của đội ngũ y bác sĩ từ Hải Phòng đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, phối hợp nhịp nhàng với phía Đà Nẵng để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác khám chữa bệnh.
Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Đội trưởng Đội điều trị của Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 thì cho rằng, nhiều ca mắc bệnh được ra viện là niềm vui không chỉ riêng của ngành Y tế mà còn của người dân cả nước, luôn quan tâm và hướng về thành phố. “Đây chính là động lực để ngành Y tế Đà Nẵng và cả nước nỗ lực hơn nữa nhằm đẩy lùi bệnh dịch” - ông Khoa chia sẻ.
Cùng với Đà Nẵng, ngành Y tế Quảng Ngãi vừa trao chứng nhận điều trị khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân COVID-19 là bệnh nhân 370, 419. Đây là 2 bệnh nhân đầu tiên được xuất viện kể từ khi tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận ca mắc COVID-19.
Ông Lê Báy - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, để đạt được những kết quả tích cực như trên, chính quyền, ngành Y tế và người dân thời gian qua đã tổ chức khoanh vùng, phong tỏa những nơi ở và các ca nhiễm từng đến để lấy mẫu xét nghiệm. Cùng với đó cũng phải ghi nhận những chiến công thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm điều trị cho các ca bệnh. “Việc một số người mắc COVID-19 khỏe mạnh và ra viện là dấu mốc thời gian rất đỗi đặc biệt, in đậm trong tâm trí của đội ngũ y, bác sĩ công tác tại Quảng Ngãi “ - ông Báy tâm sự.